Mang bầu tuyệt đối không được làm 3 việc này: Cứ bảo mê tín nhưng không hề!

Thùy Dương. - Ngày 29/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

Không phải tất cả những lời khuyên gắn mác “các cụ ngày xưa nói…” đều là mê tín và không có cơ sở khoa học.

9 tháng 10 ngày mang thai chắc chắn mẹ bầu sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên từ những người xung quanh trong đó phổ biến là những lời khuyên từ các cụ. Vậy nhưng tâm lý nhiều người cho rằng những lời khuyên theo kinh nghiệm dân gian là không chính xác và không tin theo. Vậy nhưng trên thực tế có không ít những lời khuyên đó được đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống và hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Nếu trong thời gian mang thai, mẹ không giữ gìn theo 3 lời khuyên phổ biến của “các cụ” này, rất có thể sẽ khiến thai nhi bị tổn thương.

“Giữ miệng” trong 3 tháng đầu

Mang bầu tuyệt đối không được làm 3 việc này: Cứ bảo mê tín nhưng không hề! - 1

Hầu hết các cụ ta thường khuyên chị em phụ nữ mới mang thai không nên khoe “tin vui” với mọi người xung quanh cho đến hết 3 tháng đầu nhưng các bà bầu trẻ lại cho rằng đây là điều kiêng kị vô bổ và không cần thiết. Vậy nhưng xét về mặt thực tế, điều này cũng có những cơ sở nhất định.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn bất ổn nhất và hầu hết các trường hợp sảy thai đều xảy ra vào thời điểm này.

Sảy thai có nhiều nguyên nhân và hầu hết đều không tìm được nguyên nhân chính xác như do chất lượng trứng và tinh trùng kém, do bất thường nhiễm sắc thể… Đây là chuyện buồn không ai muốn nói ra vì vậy trong 3 tháng đầu, bạn không nên khoe nhiều về tin vui có thai. Nên chờ thai nhi qua 3 tháng phát triển ổn định thì khoe cũng chưa muộn.

Không nên dự tiệc khi mang thai

Một số người cao tuổi sẽ nói với bà bầu rằng không nên đi sự tiệc như đám cưới, đám hỏi hay những nơi đông người. Phụ nữ hiện đại cho rằng dù có bầu họ vẫn có quyền được ăn mặc đẹp, được tham gia các buổi tiệc tùng và chuyện này không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của thai nhi.

Mang bầu tuyệt đối không được làm 3 việc này: Cứ bảo mê tín nhưng không hề! - 2

Tuy nhiên thực tế là trong các bữa tiệc đều có rất đông người tham dự, môi trường cũng lộn xộn, ồn ào nên không hề tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Thêm nữa, những nơi đông người nhốn nháo khiến phụ nữ còn dễ bị xô đẩy và ngã sẽ rất nguy hiểm.

Tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn

Người già cho rằng bà bầu không được sử dụng những vật sắc nhọn bởi sẽ khiến đứa trẻ trong bụng sợ hãi. Lời khuyên này có thể khiến phụ nữ trẻ bật cười nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy không hề mê tín và cường điệu quá.

Những vật sắc nhọn đều rất nguy hiểm, phụ nữ mang thai với bụng bầu to lại thường vụng về nên nếu cố gắng sử dụng kim nhọn, kéo, dao nhọn… có thể gây thương tích cho chính bản thân mình và bụng bầu. Vì vậy nếu đang mang thai, bạn hãy suy nghĩ cẩn thận về những lời khuyên này và đừng coi thường, bỏ qua những lời khuyên của “các cụ ta”.

Không hề mê tín, khoa học chứng minh: Không nên sinh con vào tháng 12 âm lịch!
Cùng với sự phát triển của thời đại, tư duy, nhận thức của con người cũng ngày một tiến bộ hơn. Những quan điểm cổ hủ, lạc hậu, đôi khi là bảo thủ, mê...

Sinh thường

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 3 tháng đầu: Kiêng đúng - Kiêng sai