Đi đẻ bị 7 bệnh viện từ chối vì Covid-19, chồng đau đớn nhìn vợ con ra đi mãi mãi

Ngọc Linh - Ngày 18/12/2020 09:39 AM (GMT+7)

Đang chuyển dạ nhưng bà mẹ này đã bị 7 bệnh viện từ chối cấp cứu với những lý do khác nhau.

Dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Mới đây, trang tin Harian Metro đã đưa tin về vụ việc thai phụ sắp sinh người Indonesia tử vong trên đường đi sinh do bị 7 bệnh viện từ chối điều trị do thiếu giấy xét nghiệm sàng lọc Covid-19. 

Theo đó, bà mẹ tên Hartina này có dấu hiệu chuyển dạ vào ngày 14/12 vừa qua và được chồng là anh Haerul lập tức đưa đến bệnh viện.

Anh kể lại diễn biến hành trình đi đẻ đầy gian nan của vợ: "Ban đầu, chúng tôi đưa cô ấy vào Trung tâm Y tế Cộng đồng Bonto Bangun ở Bulukumba nhưng ở đây không đủ thiết bị để đỡ sinh nên bác sĩ đề nghị chuyển lên bệnh viện Bantaeng.

Khi vừa vào đến Bệnh viện Bantaeng thì chúng tôi lại bị từ chối. Sau đó, chúng tôi tiếp tục chuyển Hartina qua Bệnh viện Jeneponto và Bệnh viện Takalar. Thế nhưng, cả hai bệnh viện này cũng không nhận vợ tôi. Tất cả lý do đều là vì thiếu giấy xét nghiệm sàng lọc Covid-19".

Đi đẻ bị 7 bệnh viện từ chối vì Covid-19, chồng đau đớn nhìn vợ con ra đi mãi mãi - 1

Hartina đã được chuyển từ trung tâm y tế đến 7 bệnh viện khác nhau trong khi chuyển dạ và cuối cùng không qua khỏi. (Ảnh minh họa)

Không có thời gian chần chừ vì mẹ bầu đang chuyển dạ đau quằn quại, gia đình nhanh chóng tiếp tục chuyển cô đến bệnh viện Labuang Baji Makassar nhưng kết quả vẫn là một cái lắc đầu vì lý do như ở trên.

Mọi người lại di chuyển đến địa chỉ thứ 6 là bệnh viện Kartini. Tại đây bác sĩ không nhận thai phụ do ở đây không có phòng chăm sóc đặc biệt. Cả gia đình đã quá nản lòng nhưng vẫn không thể từ bỏ, cùng nhau đưa Haritna đến bệnh viện Ananda, song cũng vì cũng thiếu giấy xét nghiệm sàng lọc Covid-19 mà nhân viên y tế cho biết không thể để Hartina nhập viện. 

Chẳng còn cách nào khác, anh Haerul lại tiếp tục đưa vợ đến bệnh viện Pelamoni. "Khi đó, vợ tôi đã yếu lắm rồi. Vậy nhưng cô ấy không được phép vào bên trong bệnh viện. Bác sĩ chỉ cung cấp cho Hartina oxy và hỗ trợ thuốc chống co giật khi ở bên trong xe cấp cứu. Sau đó, xe cấp cứu đưa chúng tôi đến bệnh viện Wahidin nhưng Hartina đã chết trước khi đến được đó", người đàn ông đau đớn thuật lại. 

Anh cho biết mình hiểu dịch Covid-19 đang rất nguy hiểm nhưng tại sao các bệnh viện lại không thể linh hoạt với bệnh nhân đang cần cấp cứu. "Chúng tôi đã chạy loanh quanh khắp các bệnh viện chỉ để mong Hartina được đưa vào phòng sinh. Nhưng chỉ vì quy định giấy tờ thủ tục của các bệnh viện mà vợ con tôi bị chết oan. Họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu người thân trong gia đình họ rơi vào tình huống giống như gia đình tôi?", anh bức xúc. 

Sau khi vụ việc được đưa lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người, giám đốc Bệnh viện Ananda, bà Fira cho biết bệnh viện không có các phương tiện chuyên sâu để chữa trị cho Hartina. "Khi cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra cho cô ấy ở trong xe cấp cứu và phát hiện cô ấy bị co giật và huyết áp cao. Trong tình huống này, chúng tôi cảm thấy cô ấy cần thiết bị chăm sóc đặc biệt vì vậy chúng tôi đã giới thiệu cô ấy đến bệnh viện tốt hơn", bà Fira nói.

Trong khi đó, Giám đốc Bệnh viện Bantaeng, bác sĩ Hikmawati đã phủ nhận việc tiếp nhận bệnh nhân có tên là Hartina đến khám: "Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ khám bệnh nhưng không có bệnh nhân nào tên là Hartina đăng ký. Nếu có, tất nhiên thông tin sẽ có trong hồ sơ của chúng tôi".

Cách phòng tránh Covid-19 cho bà bầu

Cách tốt nhất để phòng tránh Covid-19 khi mang thai là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo các bước sau:

- Rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước thường xuyên;

- Sử dụng khẩu trang đúng cách;

- Tránh tiếp xúc gần với những người bị sốt và ho;

- Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi;

- Khăn giấy được dùng để vệ sinh tay sau khi ho hoặc hắt hơi cần được vứt bỏ vào thùng rác ngay lập tức;

- Đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức nếu bạn gặp các triệu chứng suy hô hấp sau khi đi du lịch hay có tiếp xúc với người nghi nhiễm…;

- Đảm bảo vệ sinh ăn uống bằng việc thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi;

- Tuân thủ lịch khám thai. Trường hợp không muốn đi khám thai mùa dịch, mẹ bầu nên gọi điện vào đường dây nóng của bệnh viện nơi thường xuyên tiến hành khám thai để được tư vấn về việc giãn cách nhằm không bỏ qua các mốc khám thai quan trọng.

Uống thuốc chuyển giới cho thai nhi, mẹ đau đớn sinh con nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ
Vì mong muốn sinh con trai "nối dõi tông đường", không ít mẹ đã dùng "thần dược" giúp chuyển đổi giới tính thai nhi mà không lường trước được hậu quả.
Ngọc Linh (Dịch từ HM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu