Gặp biến chứng sinh nở được chồng chăm tận tình, con vừa đầy tháng vợ lại lập tức ly hôn

Ngọc Linh - Ngày 26/04/2021 09:35 AM (GMT+7)

Bà mẹ này đã có ca vượt cạn "thập tử nhất sinh" vì gặp biến chứng trong quá trình chuyển dạ.

Người xưa vẫn thường nói "cửa sinh là cửa tử". Ngày nay, dù y học đã phát triển ngày càng tiên tiến hơn nhưng cũng không thể đề phòng hoàn toàn những nguy cơ xảy ra rủi ro trong quá trình sinh con của người phụ nữ. Bà mẹ dưới đây vừa trải qua một ca sinh như vậy và quyết định ly hôn sau sinh của cô càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. 

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút đông đảo sự chú ý. Đan Đan (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay 28 tuổi và đã kết hôn được 2 năm. Mối quan hệ của vợ chồng cô rất tốt, hiếm khi xảy ra cãi vã. Hạnh phúc càng thêm viên mãn khi Đan Đan có tin vui mang thai con đầu lòng. Trong thời gian bầu bí, cô được chồng chăm sóc kĩ càng, yêu thương, chiều chuộng. 

Gặp biến chứng sinh nở được chồng chăm tận tình, con vừa đầy tháng vợ lại lập tức ly hôn - 1

Đan Đan đã gặp tình huống nguy hiểm khi sinh con, bác sĩ yêu cầu gia đình quyết định giữ mẹ hay con.

9 tháng 10 ngày mang thai của Đan Đan diễn ra khá suôn sẻ nhưng ngày sinh con thì không như vậy. Khi bắt đầu chuyển dạ cũng là lúc cô bị sốt cao. Dù đã được bác sĩ cho dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Kết quả kiểm tra cho thấy mẹ bầu này bị sốt xuất huyết, đã có dấu hiệu xuất huyết trong ổ bụng. Cũng vì vậy mà cô không thể sinh mổ cấp cứu được mà bắt buộc phải chờ sinh thường. 

Không chỉ vậy, ca sinh của Đan Đan còn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, bác sĩ có khả năng sẽ chỉ cứu được một trong hai người là mẹ hoặc em bé. Tình hình nguy kịch, phía bệnh viện đã hỏi ý kiến của chồng Đan Đan về việc quyết định "chọn mẹ hay chọn con". 

Chồng Đan Đan cầm bút trên tay, lượng lự không biết quyết định như nào, anh luôn lo lắng không biết phải làm sao nếu không giữ được con mình nên đã hỏi ý kiến mẹ mình. Thấy anh cứ mãi lưỡng lự, bà đã đánh vào người con trai vì thái độ do dự và hét lớn "giữ mẹ". Vì vậy, anh ta cầm lấy đặt bút ký tên và điền vợ mình vào đó.

May mắn thay, cuối cùng, cả mẹ và con đều được cứu sống, Đan Đan hạ sinh thành công một cô công chúa nhỏ. Những ngày sau sinh, chồng cô luôn ở bên cạnh chăm sóc hết lòng cho hai mẹ con.

Gặp biến chứng sinh nở được chồng chăm tận tình, con vừa đầy tháng vợ lại lập tức ly hôn - 2

Dù chồng chăm sóc tận tình sau sinh, Đan Đan vẫn lựa chọn ly hôn.

Vậy nhưng trong niềm hạnh phục vô bờ, trái tim Đan Đan như chết điếng khi nghe mẹ chồng kể lại về giây phút chồng đã do dự trong tình huống cô đang thập tử nhất sinh. Đan Đan cho biết cô cảm thấy hoàn toàn thất vọng về chồng, cho rằng anh cần một người sinh con hơn là một người vợ để yêu thương, trân trọng. Vì vậy khi con vừa đầy tháng, cô đã lập tức đệ đơn ly hôn, không cho chồng một cơ hội hòa giải. 

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ đồng tình với Đan Đan và cho rằng người đàn ông trong giây phút sinh tử lại còn do dự chứng tỏ không hoàn toàn yêu cô. Nhiều bình luận gay gắt đã được để lại: "Anh ta không xứng đáng có vợ", "Ly hôn là đúng lắm, lúc đó chắc anh ta nghĩ giữ con rồi vợ chết cũng được, vài năm sau lạ cưới cô mới", "Đúng là vào phòng đẻ mới biết lòng người đàn ông",... 

Trong khi đó, cũng có người cho rằng Đan Đan đã quan trọng hóa vấn đề lên và quá tuyệt tình khi chồng đã chăm sóc hết lòng cả trong thời gian mang thai và sau sinh. Những cư dân mạng này cho rằng trong tình huống nguy cấp đến tính mạng của vợ con mình, người đàn ông cũng có thể không tránh khỏi bối rối, sợ hãi nên mới do dự như vậy.

7 biến chứng trong quá trình sinh nở thường gặp

Quá trình sinh nở là một hành trình vô cùng phức tạp và tiềm ẩn nhiều biến chứng. Một vài biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra bao gồm: 

- Sinh khó: Do bé có kích thước lớn, mẹ mang đa thai hoặc cổ tử cung giãn nở chậm,...

- Sinh khó do kẹt vai: Bàn tay, cánh tay và vai của bé là những bộ phận dễ bị tổn thương nếu gặp phải biến chứng này.

- Ngôi thai bất thường

- Nhau tiền đạo: Tình trạng này xảy ra khi nhau thai nằm ở vị trí thấp nhất của tử cung dẫn đến bánh nhau thai che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung.

- Vỡ tử cung: Triệu chứng phổ biến của tình trạng này là nhịp tim của bé bất thường. Ngoài ra, nó còn đi kèm với các cơn co thắt không đều và xuất huyết âm đạo.

- Mất cân đối đầu và xương chậu: Tình trạng này xảy ra khi đầu của bé quá lớn khiến cho xương chậu của người mẹ không cho phép thai nhi đi qua ống sinh.

- Sinh nhanh: Thông thường, thời gian sinh nở sẽ kéo dài từ 15 đến 17 tiếng. Tuy nhiên, ở một số phụ nữ, thời gian này có thể giảm xuống từ 3–5 tiếng và được gọi là sinh nhanh. Sinh nhanh khiến người mẹ gặp phải nhiều vấn đề vì sẽ không kiểm soát được tình hình, thậm chí có thể bị đẻ rơi.

Gái trẻ vào nhà vệ sinh, vừa kéo quần xuống choáng váng với vật lạ đi ra từ cơ thể
Mãi tới lúc đứa trẻ chào đời, cô gái mới biết mình đã trở thành mẹ. Lúc này cô vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào nên đã làm điều dại dột và...
Ngọc Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu