Lấy chồng Hàn hơn 20 tuổi, 9X Quảng Ninh đi sinh khóc tủi thân, giờ ở căn nhà triệu đô

Hồng Nhung - Ngày 08/07/2021 12:04 PM (GMT+7)

Mang bầu ở Hàn Quốc, Trang Lê không nghén nặng nhưng lúc nào cũng thèm đồ ăn Việt.

Mặc dù kết hôn qua mai mối nhưng Trang Lê vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ở Hàn Quốc. Cô có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Son Woo Ki và con gái 3 tuổi cùng với sự nghiệp ổn định tại đây.

Kết hôn qua mai mối với chồng hơn 20 tuổi, 4 năm sau chị Trang có cuộc sống viên mãn.

Kết hôn qua mai mối với chồng hơn 20 tuổi, 4 năm sau chị Trang có cuộc sống viên mãn.

20 tuổi lấy chồng Hàn được "cưng như trứng mỏng"

Trang Lê, 24 tuổi, sống ở Hàn 4 năm nay, cô kinh doanh shop thời trang nữ và các bé, phục vụ cho người Việt tại Hàn. Chồng cô - Son Woo Ki, là một kỹ sư điện hơn cô 20 tuổi. Gia đình cô đang sinh sống ở thành phố Paju, tỉnh Kieng Ki, Hàn Quốc.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, Trang cho biết, vợ chồng cô quen nhau qua công ty mai mối. Khi nhìn hình ảnh anh, cô ấn tượng ngay bởi sự điển trai, ưa nhìn nên đã đồng ý gặp thử. Và lần gặp đầu tiên, Trang bị “xiêu lòng” bởi sự hài hước, vui tính, và nụ cười tỏa nắng của anh Woo Ki. Chính vì vậy, cô đã đồng ý hẹn hò với anh mặc dù vẫn còn lăn tăn về khoảng cách tuổi tác khi anh hơn cô 20 tuổi. Và sau 3 tháng tìm hiểu, cô cùng anh Woo Ki đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Sau đám cưới, Trang ở Việt Nam học tiếng Hàn vài tháng rồi sang Hàn định cư cùng chồng. Khoảng thời gian đầu ở đây cô gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp vì chưa thành thạo tiếng. Sau thời gian học các lớp trung tâm đa văn hóa, tiếng Hàn tốt hơn, cô mới hòa nhập tốt với cuộc sống ở xứ sở Kim Chi này.

Chị mang bầu tăng 11kg.

Chị mang bầu tăng 11kg.

Được biết, sau vài tháng kết hôn vợ chồng Trang đón nhận tin vui được lên chức. Ông xã đã 40 tuổi, lại là con một nên gia đình chồng cũng mong cháu sớm. Khi nhận tin vui này không chỉ vợ chồng cô mà cả gia đình chồng đều vỡ òa hạnh phúc.

Thai kỳ của Trang diễn ra khá thuận lợi. Khoảng thời gian đầu nghén thèm ăn đủ thứ đồ ăn Việt, may mắn ở gần nhà có các chị em Việt Nam nấu món ăn hoặc mua trên mạng của người Việt nên cô không gặp nhiều khó khăn. Cả thai kỳ Trang tăng 11kg từ 48kg lên đến 59kg.

Lấy chồng Hàn hơn 20 tuổi, 9X Quảng Ninh đi sinh khóc tủi thân, giờ ở căn nhà triệu đô - 3

Bầu bí vất vả, khổ cực, lại ở nơi xa xứ nhưng Trang không cảm thấy buồn, tủi thân vì cô được ông xã hơn 20 tuổi vô cùng quan tâm. Anh đưa cô đi ăn uống, mua sắm, đi chơi. Thậm chí dù cơ thể thay đổi, không còn được như thời con gái nhưng ông xã không chê mà luôn hiểu và thông cảm cho cô.

“Không chỉ được chồng quan tâm, bố mẹ chồng mình cũng rất yêu thương. Hồi bầu chưa ở cùng với bố mẹ chồng, lần nào về thăm mẹ chồng cũng mua sắm cho đủ thứ, nào thuốc bổ cho con dâu rồi còn cho mình tiền ngày lễ Tết. Trong khi đó, từ khi làm dâu mình chưa biếu bố mẹ được gì”, Trang cười cho hay.

Sinh xong ở tòa nhà triệu đô

Chia sẻ về chế độ chăm sóc thai kỳ ở Hàn Quốc, Trang cho biết, ngay từ khi mang thai cô đã được nhà nước tặng một thẻ trị giá 500 nghìn won (khoảng 10 triệu tiền Việt thời điểm đó). Không chỉ vậy, cô còn được bảo hiểm trợ cấp rất nhiều.

Hàn Quốc có bảo hiểm trợ cấp rất nhiều. Mình nhớ chi phí đẻ bệnh viện 3 ngày là gần 9 triệu, mình nằm phòng chăm sóc đặc biệt sau sinh khoảng 25-26 triệu. Tổng cộng tất cả hết 34 triệu. Mình sinh thường bé, chỉ bị đau bụng vài tiếng, vào viện khoảng 30 phút sau là mình sinh. Bé chào đời nặng 3,6kg được các bác sĩ y tá quan tâm rất tận tình”, chị Trang chia sẻ.

Chị được ông xã đầu tư nằm ở phòng có chi phí đặc biệt.

Chị được ông xã đầu tư nằm ở phòng có chi phí đặc biệt.

Bé chào đời nặng 3,6kg.

Bé chào đời nặng 3,6kg.

Sau sinh, lúc cần ông xã nhất thì ông xã phải đi làm, chỉ có mẹ đẻ ở bên chăm sóc, trong khi đó cơ thể thay đổi nhiều, em bé quấy khóc nên Trang đã khóc rất nhiều. Một tháng đầu cô stress vì em bé tỉnh dậy lại khóc. Lần đầu làm bố làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ nên sau sinh vợ chồng Trang cũng thường hay xảy ra mâu thuẫn về chăm sóc con. Thế nhưng sau một thời gian 2 vợ chồng cô cũng đã tìm được tiếng nói chung. Được biết, sau 2 năm sang Hàn Quốc, Trang cũng có quốc tịch Hàn và bằng Topik 6. Cô quyết định kinh doanh và được chồng hoàn toàn ủng hộ. Thậm chí, anh còn hỗ trợ vốn để cô cùng một người bạn hợp tác làm ăn. Hiện tại, doanh thu cửa hàng cô ổn định từng ngày.

Lấy chồng Hàn hơn 20 tuổi, 9X Quảng Ninh đi sinh khóc tủi thân, giờ ở căn nhà triệu đô - 6

Lấy chồng Hàn hơn 20 tuổi, 9X Quảng Ninh đi sinh khóc tủi thân, giờ ở căn nhà triệu đô - 7

Tòa nhà trị giá hàng chục tỷ của gia đình chị.

Tòa nhà trị giá hàng chục tỷ của gia đình chị.

Chia sẻ thêm, Trang cho biết, vì chồng cô là con một, cô cũng muốn con gần gũi ông bà nội nên vợ chồng cô và ông bà đã quyết định mua một tòa nhà mới rộng 400m2 mặt sàn để gia đình sống chung. Căn nhà trị giá lên tới vài chục tỷ đồng, trong đó có 2 cửa hàng và 4 căn hộ cho thuê, còn gia đình cô sống ở tầng 4.

Mặc dù sống chung với bố mẹ chồng nửa năm nay nhưng Trang cảm thấy khá thoải mái, bố mẹ chồng không hề can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng cô, luôn đứng sau âm thầm ủng hộ. Đặc biệt mẹ chồng cô luôn thấu hiểu và ủng hộ con dâu. Ban ngày cô đi làm, chồng và bố mẹ chồng đều phụ làm hết việc nhà. Ông xã cô cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ từ kinh tế đến tinh thần. Chính sự yêu thương của mọi người khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi làm dâu xa xứ.

Mỹ nhân Việt cứ mang bầu là được chồng tặng quà sang, nhìn quà của vợ Cường Đôla mới chất
Để động viên tinh thần vợ và chuẩn bị cho em bé sắp chào đời, nhiều ông bố nổi tiếng trong showbiz chọn tặng bà xã "xế hộp" mới khi mang bầu.

Sao Việt có bầu, sinh con

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai