MC miền Tây mang bầu chỉ bò và lết, sinh xong thất vọng vì phải uống thuốc tiêu sữa

Minh An - Ngày 08/02/2021 11:55 AM (GMT+7)

Thời điểm mang bầu, Anh Thơ phải dừng gần như toàn bộ công việc vì nghén quá nặng.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 67 là MC nổi tiếng Anh Thơ. Với gương mặt xinh xắn, lối dẫn tự nhiên, nhiều năm nay cô là MC được yêu thích tại đài Truyền hình Vĩnh Long, gắn bó với các chương trình như Hãy nghe tôi hát, Trái tim nhân ái, Nhịp cầu nghệ sĩ, Lời chào tuổi teen, Khởi đầu cơ nghiệp, Ai đúng ai sai,... Tuy vậy từ sau khi sinh con gái đầu lòng, Anh Thơ cho biết cô đã giảm bớt khoảng 70% công việc để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con.

MC miền Tây mang bầu chỉ bò và lết, sinh xong thất vọng vì phải uống thuốc tiêu sữa - 1

MC Anh Thơ nổi tiếng ở các chương trình truyền hình miền Tây.

Chia sẻ về ngày phát hiện mang thai, Anh Thơ cho biết cô đã lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng để thụ thai, từ việc tiêm ngừa đến đi khám phụ khoa, xem xét dịch vụ tại các bệnh viện. Ngay trong tháng đầu tiên "thả", Anh Thư đã thành công mang bầu. 

"Lần đầu dùng que thử thai, em còn rất bối rối khi nó chỉ lên 2 vạch mờ mờ. Em lên mạng xem tất cả các hình ảnh que thử thai 2 vạch mà các mẹ đăng tải lên rồi sau đó mua thêm chục que nữa về, sáng nào cũng thử 2-3 cái mới dám tin là mình có thai", Anh Thơ cho biết. 

Sau khi đi viện khám và biết chắc mình có thai, Anh Thơ định chưa nói cho chồng ngay mà chờ đến một dịp nào đó để gây bất ngờ. Vậy nhưng đúng lúc đó thì chồng cô phát hiện bị một khối u trong dây thần kinh cột sống và phải mổ. Cuối cùng để giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng cho mọi người trong gia đình, Anh Thơ đã tiết lộ "tin vui". 

MC miền Tây mang bầu chỉ bò và lết, sinh xong thất vọng vì phải uống thuốc tiêu sữa - 2

Cô sinh con đầu lòng cách đây 8 năm.

Mới mang thai mà chồng phải mổ khối u, Anh Thơ phải lo chăm chồng gần 1 tuần trong bệnh viện. Kết quả, do đi lên đi xuống cầu thang nhiều mà cô bị dọa sảy, bong nhau thai 30% và phải uống thuốc giữ thai. Không chỉ vậy, Anh Thơ cho biết điều ám ảnh nhất trong thai kỳ của cô chính là... ốm nghén. Nữ MC bị nghén nặng suốt 5 tháng đầu và cơn nghén đến và đi đều bất thình lình khiến cô không kịp trở tay. 

"Em còn nhớ hôm trước đi ăn một tô mì Quảng rất ngon lành, mà hôm sau tự nhiên ngồi nghĩ lại hình ảnh rồi mùi vị của tô mì đó mà nôn thốc nôn tháo. Từ đó là em nghén nặng, ngửi mùi xào nấu là nôn hết. Em nôn ói nhiều đến mức bị vỡ mạch máu trong cổ họng nên nhổ nước bọt là ra cả máu luôn. Không chỉ nôn ói mà em còn kiệt sức luôn, đi không nổi, không có ai dìu là chỉ có bò và lết để di chuyển", Anh Thơ nhớ lại. 

Ở thời điểm đỉnh cao đó, Anh Thơ đang lên sóng của 18 chương trình khác nhau nhưng vì nghén nặng, cô phải hủy bỏ gần hết, chỉ giữ lại duy nhất chương trinh Trái tim nhân ái. Mỗi lần đi quay trong bệnh viện, cô phải nhờ người chở đi bằng xe máy và đi về là nằm bẹp cả ngày. Đến khi mang bầu được 5 tháng, mọi triệu chứng nghén của Anh Thơ cũng đột ngột biến mất sau 1 đêm, cô lại ăn uống và sinh hoạt bình thường. 

MC miền Tây mang bầu chỉ bò và lết, sinh xong thất vọng vì phải uống thuốc tiêu sữa - 3

Thời gian mang bầu, Anh Thơ bị nghén nặng đến mức không đi nổi.

Đến ngày đi sinh, Anh Thơ có dự định sinh thường để tốt cho em bé nhưng do những ngày cuối bị thiểu ối nên cuối cùng phải sinh mổ. 

"Ngày đi sinh em đẩy vali vào bệnh viện, ung dung như đi du lịch vậy đó. Trong lúc chồng đi làm thủ tục thì em rủ mẹ đi khắp các góc của bệnh viện để chụp ảnh. Mới vào viện em chưa ý thức được việc sắp sinh con đâu, phải đến khi lên bàn mổ, bác sĩ bắt đầu tiêm gây tê tủy sống thì mới hoảng loạn rồi không thở được vì quá căng thẳng", Anh Thơ kể lại. 

May mắn cuối cùng ca mổ của Anh Thơ đã diễn ra suôn sẻ. Lần đầu được ôm con sau sinh, cô không dâng trào hạnh phúc như những bà mẹ khác mà chỉ thấy hoang mang: "Sao con miệng rộng dữ vậy?". 

MC miền Tây mang bầu chỉ bò và lết, sinh xong thất vọng vì phải uống thuốc tiêu sữa - 4

Lần đầu gặp con sau sinh, Anh Thơ chỉ để ý đến miệng bé.

Sau sinh, Anh Thơ tiếp tục đối mặt với những khó khăn khác, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Do bản thân có bệnh di truyền, sợ lây nhiễm sang con qua đường sữa mẹ nên Anh Thơ đã phải dùng thuốc tiêu sữa ngay sau sinh và cho bé dùng sữa công thức hoàn toàn. Điều này khiến cô rất buồn và thất vọng, luôn có cảm giác mình không phải một người mẹ hoàn hảo. "Em còn bị ám ảnh về cân nặng của con, bé ngày nào cũng bú đủ 12 cữ sữa, rất bụ bẫm nhưng chỉ cữ nào bé để lại thừa một chút là em thấy lăn tăn, sợ con ốm", nữ MC nói. 

Ở nhà tập trung chăm con khiến tâm lý của Anh Thơ cũng thay đổi bất thường. Từ một người luôn tự tin, lạc quan, cô bắt đầu thấy ghen tị với chồng, lo sợ anh có người phụ nữ khác dù chồng chỉ ra ngoài đi làm như bình thường. 

MC miền Tây mang bầu chỉ bò và lết, sinh xong thất vọng vì phải uống thuốc tiêu sữa - 5

Anh Thơ và con gái.

"Đỉnh điểm là có lần em đang ngồi ở nhà ngắm con ngủ thì bắt đầu tự tưởng tượng ra sẽ có một gia đình đến bấm chuông cửa và nói rằng con em bị trao nhầm, đứa trẻ bao lâu nay em chăm sóc không phải con đẻ em. Chỉ tự nghĩ ra vậy thôi mà em khóc tu tu luôn, trốn con vào nhà vệ sinh khóc như lũ lụt. Đó là lúc em nhận ra tâm lý của mình không ổn rồi. Vậy là em quyết định đi làm lại để đầu óc thoải mái hơn", Anh Thơ bộc bạch. 

Sau khi đi làm lại, cuộc sống của Anh Thơ cũng dần ổn định hơn. Dù những năm đầu đời chăm con cũng gặp không ít vất vả nhưng được nhìn bé lớn lên từng ngày đã thổi bay mọi khó khăn đó, giúp cô cảm nhận được hạnh phúc của hành trình làm mẹ. 

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa