Nhà chồng đòi có bầu mới cưới, 9X vừa sinh xong chồng lại đưa đơn ly hôn ngay

Ngọc Linh - Ngày 07/07/2021 09:41 AM (GMT+7)

Người chồng đã quyết định ly dị vợ không chút tiếc nuối ngay sau khi cô sinh con.

Trong thời gian mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn con phát triển khỏe mạnh, chào đời lành lặn, suôn sẻ. Vậy nhưng trên thực tế vẫn có những trường hợp kém may mắn, em bé xuất hiện bất thường về nhiễm sắc thể, hình thái của một hay nhiều cơ quan ngay từ trong bụng mẹ. Bà mẹ dưới đây không may gặp tình huống như vậy và cô còn đáng thương hơn vì cách đối xử của gia đình chồng. 

Tiểu Linh (24 tuổi), sống tại Hà Nam, Trung Quốc. Bố mẹ mất sớm nên Tiểu Linh sống cùng ông bà nội ở một vùng núi xa xôi. Thương ông bà vất vả nên cô chỉ học hết trung học phổ thông là nghỉ rồi đi xuống thành phố tìm việc. Trong thời gian đi làm, Tiểu Linh gặp gỡ và tìm hiểu một chàng trai hơn 2 tuổi. Yêu nhau 2 năm, cả hai muốn làm đám cưới nhưng lúc này, gia đình bạn trai lại đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý. Mẹ chồng tương lai Tiểu Linh nói rằng cô phải có bầu trước mới đồng ý làm đám cưới. Bà lo lắng thời nay ngày càng nhiều trường hợp vô sinh, hiếm muộn. 

Nhà chồng yêu cầu Tiểu Linh có bầu trước mới được cưới. (Ảnh minh họa)

Nhà chồng yêu cầu Tiểu Linh có bầu trước mới được cưới. (Ảnh minh họa)

Tuy nghe đề nghị này rất quá đáng nhưng vì yêu nên cuối cùng Tiểu Linh vẫn chấp nhận. Cuối cùng, cô gái này mang bầu gần 5 tháng mới được lên xe hoa, chính thức về nhà chồng. Trong thời gian bầu bí, gia đình chồng đối xử với Tiểu Linh khá tốt. Ông xã nói cô nghỉ việc, ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai, mẹ chồng cũng không bắt làm việc nhà. Tuy nhiên có một điều Tiểu Linh hơi lo lắng là mẹ chồng không có cô đi siêu âm nhiều, trừ lần đầu tiên để xác nhận mang thai. Bà cho biết siêu âm gây hại cho em bé. Tiểu Linh thấy con vẫn đạp khỏe trong bụng nên cũng bỏ qua. 

Thấm thoắt 9 tháng thai kỳ trôi qua, Tiểu Linh đã đến ngày sinh nở. Cô gái trẻ nghĩ rằng từ nay mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Vậy nhưng không ngờ con trai cô chào đời lại không được khỏe mạnh, lành lặn như những đứa trẻ khác. Eem bé không chỉ bị sứt môi mà còn bị tràn dịch não. Mặc dù Tiểu Linh vô cùng đau buồn nhưng đau đớn hơn nữa là người chồng cô đã lập tức làm thủ tục ly hôn sau khi nhìn thấy con trai bị dị tật.

Tiểu Linh sống trong căn phòng 12m2 với đứa con dị tật. (Ảnh minh họa)

Tiểu Linh sống trong căn phòng 12m2 với đứa con dị tật. (Ảnh minh họa)

Không chỉ bị chồng phản bội, Tiểu Linh còn bị đuổi ra khỏi nhà chồng sau khi xuất viện trở về, em bé cũng không được nhận làm cháu nội của gia đình chồng nữa. Không dám trở về với ông bà nội vì sợ ông bà buồn, Tiểu Linh đành thuê một căn phòng vỏn vẹn 12 mét vuông để ở. Công việc không có, con trai mới chào đời đã mang dị tật, cuộc sống của bà mẹ trẻ lâm vào bế tắc. Hiện tại, cô sống nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, quyên góp qua mạng xã hội. 

Để phòng ngừa nguy cơ thai nhi bị dị tật, các bà mẹ cần làm những việc sau:

- Trước khi mang thai, cả hai vợ chồng cần khám sức khỏe tổng quát.

- Trước và trong khi mang thai, vợ chồng cần bỏ hút thuốc lá và uống rượu.

- Hạn chế đến gần nơi có hóa chất độc hại, nguy hiểm, phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. 

- Thiết lập chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và đầy đủ trái cây, rau củ quả.

- Trước và trong thai kỳ cần bổ sung axit folic đầy đủ.

- Siêu âm, khám thai định kỳ đầy đủ và đúng lịch để sớm phát hiện vấn đề ở thai nhi và có hướng giải quyết.

Cắn răng bỏ con dị tật, hành động của bào thai khi lấy ra làm bố mẹ run sợ
Khi sắp phải chia lìa đứa con mang nặng suốt bao tháng qua, cặp vợ chồng yêu cầu xem thi thể đứa trẻ nhưng không ngờ rằng lúc này đứa trẻ lại bỗng...

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu