Nhìn ảnh chồng Ấn Độ, Võ Hạ Trâm dự đoán nhan sắc con gái, dân tình xuýt xoa khen

Ngọc An - Ngày 10/07/2021 06:18 AM (GMT+7)

Võ Hạ Trâm nhiều lần khẳng định em bé trong bụng có nhiều nét giống bố.

Võ Hạ Trâm tập thể dục khi mang thai với sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng.

Trong thời gian mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng tò mò về ngoại hình của em bé trong bụng. Câu hỏi bé sinh ra sẽ giống bố hay giống mẹ luôn là chuyện hai vợ chồng "tám" bao nhiêu lần cũng không chán. Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng không ngoại lệ. 

Võ Hạ Trâm đang mang thai con đầu lòng với ông xã người Ấn Độ. Hiện tại, cô đã bước vào những tuần cuối thai kỳ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày "vượt cạn". 

Võ Hạ Trâm đang mang bầu bé đầu lòng.

Võ Hạ Trâm đang mang bầu bé đầu lòng.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải một bức ảnh thời nhỏ của ông xã người Ấn Độ và dự đoán nhan sắc của con gái mình. Trong bức ảnh cũ mà Võ Hạ Trâm chia sẻ, ông xã cô lúc bé sở hữu gương mặt vô cùng đáng yêu, các đường nét đều thanh tú, đẹp đẽ. Bạn bè và người hâm mộ của nữ ca sĩ cho rằng nếu bé thừa hưởng nhan sắc này từ bố, cộng thêm sự xinh đẹp từ gen mẹ thì chắc chắn khi chào đời sẽ rất dễ thương và xinh xắn.

Võ Hạ Trâm dự đoán nhan sắc con gái thông qua hình ảnh hồi nhỏ của chồng.

Võ Hạ Trâm dự đoán nhan sắc con gái thông qua hình ảnh hồi nhỏ của chồng.

Cách đây không lâu, Võ Hạ Trâm cũng chia sẻ ảnh siêu âm của con gái để khoe em bé có chiếc mũi cao. "Mẹ đỡ tốn tiền thẩm mĩ cho con quá Moon", mẹ bầu này tự hào. 

Thực ra, từ những tuần 30 của thai kỳ, khi hình ảnh siêu âm có thể nhìn thấy rõ nét, chân thực từng hình thái của bé thì Võ Hạ Trâm đã chia sẻ mình thuộc "team đẻ thuê" vì em bé trong bụng nhìn giống hệt chồng. "Người ta nói em đẻ con lai chắc đẹp lắm! Dạ, em đính chính là con em không lai mà nó rặt Ấn luôn nha bà con. Mẹ Việt đẻ con Ấn mới thiệt sự là hiếm có khó tìm nè!", cô tâm sự. 

Mẹ bầu tâm sự mình thuộc kiếp đẻ thuê vì con gái giống hệt chồng.

Mẹ bầu tâm sự mình thuộc "kiếp đẻ thuê" vì con gái giống hệt chồng.

Thậm chí, không chỉ cô mà cả khán giả cũng đồng tình sau khi xem ảnh siêu âm của bé. Nhiều bình luận được để lại dưới những bài đăng của Võ Hạ Trâm như sau: "Ôi đúng đẻ thuê rồi em ơi, mặt y đúc bố", "Em Moon công nhận giống ba quá cơ, thế này dễ thương lắm đây", "Mẹ yên tâm em sẽ vẫn có nét giống mẹ nha",... 

Theo những tiết lộ trước đó của Võ Hạ Trâm, con đầu lòng của cô và chồng Ấn Độ là một bé gái, được cô đặt tên ở nhà là Moon, tên thật là Tây Phương. Nữ ca sĩ giải thích cái tên này mang chứa niềm mong mỏi của hai vợ chồng cô rằng con gái cũng sẽ là một người Phật tử thuần thành, cùng mẹ làm nhiều việc có ích cho đời.

Võ Hạ Trâm ăn chay cả thai kỳ và luôn duy trì sức khỏe tốt.

Võ Hạ Trâm ăn chay cả thai kỳ và luôn duy trì sức khỏe tốt.

Trong suốt thai kỳ, Võ Hạ Trâm vẫn luôn duy trì chế độ ăn chay hoàn toàn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Cùng với đó, nữ ca sĩ rất chăm chỉ tập thể dục thể thao hàng ngày. Vì dịch bệnh nên gần đây Võ Hạ Trâm chuyển sang tập ở nhà. Bộ môn cô yêu thích là gym và yoga cho bà bầu. 

Cũng nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học nên Võ Hạ Trâm không tăng cân quá nhiều, vẫn giữ được thân hình gọn gàng, nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Về cân nặng của con, mẹ bầu cho biết ở tuần 37 bé đã có cân nặng 3,3kg, dự đoán bé cũng sẽ khá bụ bẫm khi chào đời. 

Con gái trong bụng Võ Hạ Trâm đã nặng 3,3kg.

Con gái trong bụng Võ Hạ Trâm đã nặng 3,3kg.

Một số đặc điểm có khả năng con trẻ được di truyền từ cha và mẹ

Theo các bác sĩ sản khoa, mỗi một đứa trẻ được sinh ra đều có những đặc điểm di truyền khác nhau, một số trẻ được sinh ra với khuôn mặt giống mẹ của chúng, trong khi một số lại giống bố hơn. Điều này là rất tự nhiên vì bố và mẹ đều di truyền gen cho con cái. Khoa học đã chứng minh, con cái thừa hưởng 23 cặp NST, trong đó một nửa thừa hưởng từ cha và nửa còn lại từ mẹ. Một số đặc điểm dưới đây dễ di truyền từ bố mẹ sang con: 

Chiều cao

Nhiều nghiên cứu cho rằng 70% chiều cao của con được quyết định bởi yếu tố di truyền. Các yếu tố khác chỉ chiếm 30%.

Trí thông minh

Đây cũng là một đặc điểm mang nặng yếu tố di truyền. Con có thông minh hay không là do tính di truyền quyết định 60%, các yếu tố khác chỉ chiếm 40%. Bố mẹ có năng khiếu hoặc tài năng thiên phú ở một phương diện nào đó thì khả năng di truyền cho con cũng cực kỳ lớn.

Mắt

Có thể dễ dàng nhận thấy hình dáng mắt bố mẹ ở trẻ. Trẻ có đôi mắt to hay nhỏ đều là di truyền từ bố hoặc mẹ. Nhưng mắt to thường có tính di truyền trội hơn mắt nhỏ. Chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp mắt to thì khả năng con sinh ra mắt to cũng rất lớn.

Một mí hay hai mí?

Trong hai bố mẹ, chỉ cần một người có mắt hai mí thì con sinh ra cũng có hai mí. Một số bé khác khi sinh ra là mắt một mí, nhưng lớn lên sẽ thành mắt hai mí. Nhưng cả hai bố mẹ đều mắt một mí thì con sinh ra cũng là một mí mà thôi,

Màu mắt

Màu mắt đậm có tính di truyền trội hơn màu mắt nhạt. Tùy theo bố mẹ thích màu mắt của con đậm hay nhạt để chọn người kết hơn. 

Lông mi

Lông mi dài mang tính trội. Thường chỉ cần bố hoặc mẹ có cặp lông my đen, dày, dài thì chắc chắn con sinh ra cũng có cặp lông mi đẹp như thế.

Mũi

Những bố mẹ có mũi to, cao và lỗ mũi rộng đều có khả năng di truyền rất lớn cho con. Sống mũi thẳng cũng mang yếu tố di truyền mạnh. Gien di truyền về mũi sẽ kéo dài cho đến khi bé trưởng thành. Có thể, lúc nhỏ bé có mũi hơi tẹt, nhưng khi lớn, mũi bé sẽ cao hơn rất nhiều đấy.

Tai

Hình dạng của một đôi tai to hay nhỏ, phần dưới đáy tai có dày hay không đều mang tính di truyền mạnh. Tai to có tính di truyền trội, tai nhỏ có tính di truyền ẩn. Nếu bố mẹ tai to thì con nhất định cũng tai to đấy.

Hàm

Hàm chắc chắn có tính di truyền trội. Chỉ cần bố hoặc mẹ có hàm hơi nhô thì đến 90% con cái sinh ra cũng sẽ bị hàm nhô.

MC Chuyển động 24h đăng ảnh siêu âm thai, bé còn trong bụng mẹ đã giống bố như đúc
Nam MC Hạnh Phúc hào hứng khoe ảnh siêu âm thai của con cùng bài chia sẻ dài về chuyện vợ mang bầu.

Câu chuyện mang thai

Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu