Nữ sinh 18 tuổi đau bụng khi đang thi học kỳ, bạn đưa lên phòng y tế liền đẻ luôn

Ngọc Linh - Ngày 22/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nữ sinh này có biểu hiện đau bụng, choáng váng, vã mồ hôi nên được bạn đỡ lên phòng y tế, không ngờ sau đó cô đã sinh con luôn tại đây.

Theo các chuyên gia sản khoa, độ tuổi "vàng" để mang thai của phụ nữ là từ 20-35 tuổi, khi cả cơ thể và tâm lý đã phát triển hoàn thiện. Việc mang thai sớm, đặc biệt là ở độ tuổi chưa thành niên tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cho cả người mẹ "nhí" và em bé. Trường hợp bà mẹ trẻ đẻ rơi con ngay khi đang thi học kỳ dưới đây đang gây xôn xao. 

Sự việc xảy ra hôm 15/3 vừa qua, tại một trường cấp 3 ở Madrasah Aliyah Negeri, quận Bireuren (Indonesia). Nữ sinh có tên viết tắt là MW (18 tuổi) đang làm bài thi thực hành lấy điểm học kì tại phòng thí nghiệm cùng 3 bạn khác thì đột nhiên bị đau bụng. Thấy vậy, 3 người bạn đã dìu MW vào nhà vệ sinh. Sau đó, thấy nữ sinh này có biểu hiện chóng mặt, choáng váng và vã mồ hôi, 3 cô bạn nhanh chóng đưa đến phòng y tế. 

Khi đến phòng y tế, MW dần lịm đi và trên váy có dấu vết chảy máu nên 3 người bạn học nhanh chóng chia nhau đi tìm nhân viên y tế, cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng. Khi họ quay về thì thấy một đứa trẻ sơ sinh đã nằm dưới chân MW, dây rốn còn nối vào cơ thể cô và đang khóc to. Trong khi đó, MW sau khi tự sinh con không có bất kỳ sự hỗ trợ đã ngất đi. 

Nữ sinh 18 tuổi đau bụng khi đang thi học kỳ, bạn đưa lên phòng y tế liền đẻ luôn - 1

Nữ sinh 18 tuổi đã tự sinh con tại phòng y tế của trường. (Ảnh minh họa)

Hiệu trưởng của cô lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát. Hai mẹ con MW nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Em bé được xác định là bé trai, nặng 2,6kg, dài 45cm và kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé khỏe mạnh. Sau đó, em bé đã được đưa về nhà cho MW còn bà mẹ trẻ vì tình trạng sức khỏe không tốt nên đã được chuyển viện, tiếp tục điều trị. 

Sau khi tiếp nhận sự việc, đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Bireuen cũng lập tức tiến hành điều tra. Theo lời một số nhân chứng, nữ sinh MA đã có quan hệ lén lút với Zul (28 tuổi), một người đàn ông đã có vợ sống cùng thành phố. 

Thông tin từ cảnh sát cho biết Zul đã thừa nhận hành vi của mình. Từ tháng 5/2020, Zul và MW có mối quan hệ "ngoài luồng" và đã xảy ra "chuyện ấy" 5 lần. Vì thời điểm đó MW chưa đủ 18 tuổi nên hiện Zul đang bị tạm giữ để điều tra thêm. 

Gia đình của nữ sinh 18 tuổi được cho là hoàn toàn không biết về mối tình vụng trộm của cô cũng như chuyện cô mang thai. Bản thân MW đang khá yếu nên chưa thể lấy lời khai xem cô có biết chuyện mình mang bầu hay không. 

Mang thai ở trước 18 tuổi nguy hiểm thế nào? 

Sự việc đẻ rơi ngay tại trường của nữ sinh trên đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ về việc giáo dục giới tính, kiến thức sinh sản cũng như tránh thai cho con từ khi chưa nhanh niên. 

Nữ sinh 18 tuổi đau bụng khi đang thi học kỳ, bạn đưa lên phòng y tế liền đẻ luôn - 2

Mang bầu, sinh con ở tuổi chưa thành niên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho cả mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

Bởi vì việc mang thai ở tuổi vị thành niên có thể để lại những hậu quả đáng tiếc cho cả mẹ và con. Tỷ lệ thai nghén nguy cơ cao, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục... ở lứa tuổi này cao hơn so với những bà mẹ lớn tuổi. Những đứa trẻ sinh ra từ bà mẹ vị thành niên có tỷ lệ chết trước một tuổi, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, bệnh tật cao hơn so với con của các mẹ ở tuổi trưởng thành.

Bên cạnh đó, ở lứa tuổi này, khung chậu phát triển chưa đầy đủ nên khi hỗ trợ các bé gái sinh, bác sĩ thường phải can thiệp bằng thủ thuật hoặc phẫu thuật. Làm mẹ quá trẻ, cơ thể phát triển chưa đầy đủ dễ dẫn đến thiếu máu, thai kém phát triển, dễ bị chết lưu.

Ngoài ra, việc có em bé sớm có thể khiến các em phải bỏ học, ảnh hưởng tâm lý và có thể bị mắc bệnh trầm cảm nếu không được gia đình quan tâm.

Vừa cởi đồ để nam bác sĩ sản kiểm tra, nữ sinh hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt
Trường hợp của cô gái hi hữu đến mức bác sĩ cũng cảm thấy khó tin.
Ngọc Linh (Dịch từ Durasinews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu