Sinh con trai với đại gia Hà Tĩnh, Bảo Thy thức trắng 2 đêm, sau sinh khóc cười một mình

Hồng Nhung - Ngày 17/01/2022 11:55 AM (GMT+7)

Bảo Thy tiết lộ, cô đau chuyển dạ 2 ngày 2 đêm con mới chào đời.

Người ta thường nói “đau đẻ như gãy 20 xương sườn cùng một lúc” miêu tả về nỗi đau vượt cạn thấu trời mà bất kỳ người phụ nữ trải qua để chào đón được con yêu vào lòng. Mặc dù mỗi người trải nghiệm cảm giác đau đẻ khác nhau, có không ít mẹ bầu phải vật vã như thể “chết đi sống lại” với cơn đau chuyển dạ kéo dài 2-3 ngày trời, có những người trải qua quá trình sinh nở dễ dàng, thậm chí còn đẻ rơi con nhưng đó là trải nghiệm vô cùng hạnh phúc của bất kỳ người mẹ nào mỗi khi nhớ lại. Nữ ca sĩ Bảo Thy cũng vậy, hơn 2 tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại ngày được nhìn thấy con yêu chào đời cô vẫn xúc động như vừa mới hôm qua.

Chia sẻ của nữ ca sĩ sau hơn 2 tháng sinh quý tử.

Chia sẻ của nữ ca sĩ sau hơn 2 tháng sinh quý tử.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, “Công chúa bong bóng” thổ lộ, hơn 2 tháng sau sinh mỗi khi xem lại hình ảnh con yêu chào đời cô lại xúc động rồi khóc cười một mình mỗi ngày. Cô biết rằng phụ nữ trong thai kỳ và sau sinh tâm trạng thay đổi do ảnh hưởng từ hocmon nhưng chỉ cần thấy con là cô lại ổn định cảm xúc và bình an ngay.

 “Hơn 2 tháng trôi qua rồi. Xem lại những hình ảnh ngày cục cưng chào đời mà mẹ vẫn cứ xúc động hoài, khóc rồi cười một mình mỗi ngày. Phụ nữ trong thai kì và sau khi sinh tâm trạng cảm xúc luôn thay đổi do ảnh hưởng từ hoocmon nhưng chỉ cần nhìn thấy con là tất cả ổn định, bình an ngay”, Nữ ca sĩ viết.

Kèm theo dòng chia sẻ, Bảo Thy đăng hình ảnh hạnh phúc bên con mới sinh. Trong hình, mặc dù vừa trải qua cơn đau đẻ khủng khiếp nhưng Bảo Thy vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ với làn da trắng hồng. Với góc nghiêng thần thánh, nữ ca sĩ khoe vẻ đẹp không tì vết, sự trẻ trung bất chấp ngay cả khi vừa mới “vượt cạn”.

Dưới phần bình luận, “Công chúa bong bóng” cũng chia sẻ thêm, cô có cơn đau chuyển dạ 2 ngày 2 đêm mới được gặp con. Dù chịu cơn đau thấu trời thời gian dài nhưng sau sinh về phòng nghe con khóc cô đã có thể đứng lên ôm con vào lòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, dẫu trước đó 2 đêm thức trắng vô cùng mệt mỏi. “Người mẹ nào cũng là siêu nhân, yêu thương con vô bờ bến”, cô chia sẻ.

Bảo Thy tiết lộ cô đau chuyển dạ 2 ngày 2 đêm.

Bảo Thy tiết lộ cô đau chuyển dạ 2 ngày 2 đêm.

Dòng chia sẻ của ca sĩ Bảo Thy nhận được rất nhiều người dành lời khen về nhan sắc mẹ bỉm của Bảo Thy. Mới sinh xong nhưng thật khó để phát hiện ra dấu hiệu “bà đẻ” ở nữ ca sĩ, cô vẫn lung linh, rạng rỡ bất chấp khiến mọi người dành không ngớt lời khen. Bên cạnh đó, rất nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm, thấu hiểu với bà xã doanh nhân Phan Lĩnh.

-  Niềm hạnh phúc khi con chào đời chỉ khi làm mẹ mới hiểu được điều đó. Chúc con 1 đời an nhiên!

- Đúng rồi chị. Khoảnh khắc được ôm con vào lòng và nghe tiếng khóc của con là điều kì diệu nhất mà em từng trải qua.

- Đồng cảm với em, ai cũng vậy em ạ, tâm lý thất thường từ khi mang thai cho đến lúc con chào đời luôn, mỗi giai đoạn 1 cảm xúc, nhưng tất cả chỉ mong thiên thần nhỏ của mình đc bình an và hạnh phúc trong vòng tay của mình. Chúc 2 mẹ con sức khỏe nha công chúa bong bóng của chị.

Nhan sắc sau sinh của Bảo Thy nhận không ngớt lời khen của mọi người.

Nhan sắc sau sinh của Bảo Thy nhận không ngớt lời khen của mọi người.

Phải nói, khi mang bầu con trai đầu lòng với đại gia Hà Tĩnh Phan Lĩnh, Bảo Thy khá kín tiếng. Tuy nhiên, sau sinh nữ ca sĩ khá thoải mái chia sẻ về câu chuyện bầu bí, đi sinh và cả những hình ảnh của mình cho người hâm mộ. Bên cạnh những hình ảnh bầu bí, sau sinh đẹp vạn người mê, những bí quyết không bị rạn da khi bầu bí hay lấy lại vóc dáng thần tốc sau 2 tháng sinh, nữ ca sĩ còn chia sẻ về thai kỳ và chuyện đi sinh vất vả của mình.

Sinh con trai với đại gia Hà Tĩnh, Bảo Thy thức trắng 2 đêm, sau sinh khóc cười một mình - 4

Trước đó, chia sẻ về niềm hạnh phúc lần đầu được làm mẹ, thông báo tin vui đã sinh con vào đúng kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bảo Thy cũng từng tiết lộ về thai kỳ khó khăn mà mình đã trải qua. Trong chia sẻ, "mẹ bỉm sữa" Bảo Thy cho biết, cô bị nghén nặng khi mang bầu, bị xuất huyến dạ dày, phải dùng thuốc điều trị ở tuần thai thứ 18.

"Hành trình mang thai con đầu lòng còn quá nhiều bỡ ngỡ nên Thy ráng đợi đến ngày con chào đời bình an thì mới thật sự tự tin, hạnh phúc trọn vẹn để thông báo tin vui này đến cả nhà. Tên Thánh của Con là Jerard (Giê ra đô).

Con là siêu nhân của mẹ vì mẹ nghén nặng đến mức bị xuất huyết dạ dày, tuần thai thứ 18 phải dùng thuốc điều trị trong 2 tuần liên tục. Rồi khi tiêm mũi 2 vắc-xin Covid, mẹ bị sốt 39,5 độ C nhưng trộm vía mỗi lúc mẹ lo lắng gọi, con đều trả lời bằng mấy cú đá tưng bừng", bà xã doanh nhân Phan Lĩnh chia sẻ. 

Ông xã doanh nhân luôn ở bên cạnh nữ ca sĩ, chăm sóc cô chu đáo.

Ông xã doanh nhân luôn ở bên cạnh nữ ca sĩ, chăm sóc cô chu đáo.

Mặc dù trải qua những vất vả trong thai kỳ nhưng nữ ca sĩ luôn được ông xã đại gia bên cạnh quan tâm chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, nấu những món ngon bổ dưỡng và lắng nghe cô than thở mỗi lúc mệt, đùa để cô cười vui mỗi ngày.

"Cảm ơn ba đã luôn là vua đầu bếp 5 sao nấu đủ món ăn ngon bổ dưỡng cho mẹ con mình trong suốt thời gian dịch bệnh căng thẳng, và luôn nghe mẹ than thở mỗi lúc mệt, chọc mẹ cười muốn rung nhà mỗi ngày", nữ ca sĩ chia sẻ.

Có lẽ nhờ sự chăm sóc chu đáo, yêu chiều của chồng đại gia mà cả quá trình bầu bí đến sau sinh Bảo Thy luôn đẹp hết nấc và là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Những cách giúp giảm đau khi chuyển dạ

Ngoài các phương pháp giảm đau dùng thuốc như gây tê ngoài màng cứng, gây tê tủy sống được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa còn có những phương pháp giảm đau khi chuyển dạ không dùng thuốc như:

- Giường nằm sinh: điều chỉnh nhiều tư thế, nằm, ngồi, dang chân, nâng cao đầu…Các loại giường hay bàn nằm sinh ở bệnh viện thuận tiện khi bạn sinh, các bác sĩ đỡ sinh, may tầng sinh môn…

- Tắm nước ấm, thậm chí còn ngồi hay ngâm trong bồn nước ấm. Vì nhiều lý do, phương pháp này không được triển khai ở các bệnh viện nước mình, nguyên nhân chính là vẫn chưa có chứng cứ tin cậy cho thấy có hiệu quả giảm đau và rút ngắn chuyển dạ.

 - Đi lại: trong giai đoạn sớm, việc đi lại có thể làm bạn thấy dễ chịu hơn ngồi/ nằm một chỗ. Tuy nhiên, các bác sĩ sẽ thông báo cho bạn biết khi nào cần nằm (như để mắc monitor theo dõi bé chẳng hạn).

- Các khoá học trước sinh còn hướng dẫn bạn hít thở, các tư thể ngồi, nằm khiến bạn dễ chịu. Sự hỗ trợ, an ủi, động viên của người thân cũng là một liệu pháp tinh thần hữu hiệu.

Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con