5 tháng xa nhau, về vợ con vẫn tíu tít. Nhưng nhìn vợ thì có vẻ mập ra và khuôn mặt thì như có gì đang lo lắng lắm.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi chỉ có 2 bàn tay trắng. Ông bà nội ngoại 2 bên đều nghèo nên hai đứa xác định tự thân lập nghiệp là chính. Bởi thế suốt 4 năm nay, vợ chồng luôn cố gắng cày cuốc mong sao kinh tế khấm khá, con cái sau này được bằng bạn bằng bè.
Do đã có 1 con nhỏ nên hàng ngày vợ ở nhà làm may và chăm con. Còn tôi là đàn ông nên lên thành phố làm nghề xây dựng. Công việc của tôi phải xa nhà có khi vài tháng mới về. Vợ chồng hàng ngày thường xuyên liên hệ qua Zalo hay call video.
Suốt 4 năm nay, vợ chồng luôn cố gắng cày cuốc mong sao kinh tế khấm khá, con cái sau này được bằng bạn bằng bè. (Ảnh minh họa)
Nhiều đồng nghiệp và họ hàng cứ hay trêu: “Đi làm ăn xa cả năm về vài ngày không lo vợ ở nhà có người đàn ông khác à?”.
Tôi toàn tự tin trả lời chắc nịch: “Là vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ, nhà cháu không có thói lăng nhăng”.
Tôi nói vậy và cũng tin tưởng vợ hết lòng. Cô ấy lúc nào cũng chung thủy, chăm lo cho gia đình và con cái, lại quan tâm đến chồng.
Mỗi lần đi xa về, vợ chồng quấn quý nhau như sam. Mỗi khi tôi rời nhà đi là em lại khăn gói bao thứ bắt mang theo. Nào là thức ăn khô cô ấy nấu sẵn như cá kho, ruốc...
Ngoài ra mỗi lần chồng lấy lương chuyển vào tài khoản cho vợ, cô ấy toàn kêu tôi giữ lại một ít mà chủ động chi tiêu, đừng chuyển hết. Ở nhà tiết kiệm ăn uống hợp lý nên tháng nào cũng để ra được ít nhiều. Vợ bảo cố tiết kiệm để 1-2 năm nữa thì sửa lại cái nhà và sinh con thứ 2 cho đàng hoàng.
Vừa rồi do công trường mới nhận ở xa quá nên tôi phải xa nhà 5 tháng mới thu xếp về thăm vợ con được. 5 tháng xa nhau, về vợ con vẫn tíu tít. Nhưng nhìn vợ thì có vẻ mập ra nhưng khuôn mặt thì như có gì đang lo lắng lắm.
Do lâu ngày xa vợ nên tôi cũng nhớ, đêm ấy tôi quay sang ôm cô ấy chút mà giật thót mình vì chạm phải cái bụng lùm lùm của em. Thấy lạ tôi hỏi vợ sao dạo này bụng béo thế thì cô ấy luống cuống:
“Sau khi anh về nhà lần trước thì em có bầu. Em không nói vì muốn anh bất ngờ. Dù bụng to nhanh và không thấy thai máy nhưng em còn nghĩ mang bầu lần 2, con còn nhỏ trong bụng nên cũng chủ quan không đi khám vì không thấy có dấu hiệu bất thường gì nữa. Tới hôm qua khi mang đồ trả khách trên thành phố, em mới tới bệnh viện khám thì bác sĩ bảo bị chửa trứng, phải làm phẫu thuật nạo hút thai càng sớm càng tốt ngay”.
Nói rồi vợ khóc thút thít đầy lo lắng khiến tôi cũng lo theo. (Ảnh minh họa)
Nói rồi vợ khóc thút thít đầy lo lắng khiến tôi cũng lo theo. Cô ấy bảo sẽ đi siêu âm lại 2-3 chỗ nữa xem kết quả ra sao thì mới chịu nhập viện làm thủ thuật. Sao chuyện tày trời ảnh hưởng tới sức khỏe như vậy mà cô ấy không nói cho tôi biết sớm còn cứ giữ một mình.
Nhìn vợ lo lắng mà tôi thương quá. Tôi bảo mai sẽ đưa em đến viện làm phẫu thuật luôn để phòng rủi ro nguy hiểm mà cô ấy cứ ngoan cố bảo đợi thêm ít ngày nữa. Không biết chửa trứng có nguy hiểm không? Có cần phải thực hiện thủ thuật càng sớm càng tốt không? Vì sao vợ tôi lại bị chửa trứng như thế?
Nguyên nhân gây chửa trứng?
Hiện chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác gây ra chửa trứng và điều này có thể xảy ra với bất kì phụ nữ mọi lứa tuổi và điều kiện sống khác nhau. Một số yếu tố ảnh hưởng có thể kể đến như:
- Sai sót của yếu tố di truyền trong quá trình thụ tinh đã dẫn đến những bất thường ở bộ nhiễm sắc thể. Khoảng 90% trường hợp thai trứng bắt nguồn từ người cha và 10% từ người mẹ.
- Thường gặp ở phụ nữ trên 40 tuổi hoặc dưới 20 tuổi.
- Phụ nữ đã sinh đẻ nhiều lần, hoặc có tiền sử thai nghén lần đầu không bình thường, hoặc đã có những bất thường ở dạ tử cung, là 1 trong những yếu tố nguy cơ cao gây nên chửa trứng.
- Thiếu dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ như thiếu các chất dinh dưỡng như đạm, acid folic, vitamin A... Do đó, tỉ lệ mắc ở các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển.
Bị hửa trứng có nguy hiểm không?
- Băng huyết: Do bị sảy gây băng huyết, nguy hiểm đến tính mạng thai phụ.
- Xâm lấn gây thủng tử cung: Do trứng ăn sâu vào cơ tử cung, làm thủng lớp cơ tử cung, gây chảy máu ổ bụng.
- Ung thư: Ung thư tế bào nuôi xâm nhập sang cơ thể mẹ qua đường máu di căn đến bộ phận xa. Đây còn gọi là hiện tượng ung thư mô trung sản, chiếm khoảng 10 - 30% các ca chửa trứng.
- Ung thư nguyên bào nuôi thường xâm lấn sâu vào lớp cơ tử cung gây hoại tử chảy máu và di căn xa đến các phủ tạng khác của cơ thể như gan, phổi, não, làm việc điều trị rất khó khăn.
Khi bị chửa trứng, mẹ bầu phải thực hiện nạo hút thai trứng càng sớm càng tốt để phòng sảy thai gây băng huyết. Trước khi nạo hút, bác sĩ sẽ dùng thuốc làm mềm cổ tử cung. Sau đó, cổ tử cung được nong và đặt dụng cụ để hút toàn bộ phần mô bất thường trong lòng tử cung. Với phương pháp này nên tránh thai trong vòng 2 năm.
Ngoài ra, có thể thực hiện phẫu thuật cắt tử cung dự phòng đối với phụ nữ trên 40 tuổi hoặc đã có đủ con không muốn có con nữa thì có thể áp dụng biện pháp cắt toàn bộ tử cung mà không cần nạo trứng trước. Mục đích của cắt tử cung là làm giảm nguy cơ biến chứng thành bệnh ung thư tế bào nuôi.