Xin "giống" trai trẻ, mẹ có bầu mới phát hiện bị lừa, tức giận liền bỏ con

Ngọc Linh - Ngày 13/01/2022 19:07 PM (GMT+7)

Bà mẹ này rất tức giận khi phát hiện người hiến tinh trùng cho mình đã có gia đình và là người Trung Quốc.

Khi kết hôn, hầu hết các cặp vợ chồng đều mong muốn có con để gia đình thêm trọn vẹn, hạnh phúc. Tuy vậy, với những trường hợp thiếu may mắn gặp các vấn đề về sinh sản thì để sinh con, họ chấp nhận thử mọi phương pháp. Với y học phát triển ngày nay, kể cả trường hợp vợ hoặc chồng không có khả năng sinh nở thì vẫn có thể có con nhờ thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hoặc trứng hiến tặng.

Tuy vậy, có những trường hợp không làm theo đúng thủ tục để "xin giống" từ ngân hàng được kiểm soát, sàng lọc chặt chẽ và được đảm bảo mà lại tự ý tìm người hiến tặng bên ngoài và nhận bằng "phương pháp tự nhiên" như dưới đây và cái kết đầy hối hận. 

Theo thông tin từ The Vice, người phụ nữ là một cư dân Tokyo, ngoài 30 tuổi, đã có một con với chồng từ 10 năm trước. Vì chồng mắc bệnh di truyền, nên khi muốn có con thứ hai, cô quyết định tìm người hiến tinh trùng trên mạng.

Thay vì lấy tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ này đã quan hệ trực tiếp. (Ảnh minh họa)

Thay vì lấy tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ này đã quan hệ trực tiếp. (Ảnh minh họa)

Đối tác được cô lựa chọn tự giới thiệu mình là người Nhật Bản, hơn 20 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kyoto - một trường danh giá tại Nhật Bản. Người phụ nữ này chọn anh vì có vẻ ngoài điển trai, trẻ trung, sức khỏe tốt và học vấn cao. Tuy nhiên, thay vì nhận tinh trùng hiến tặng rồi đem đi làm thụ tinh nhân tạo, hai người này đã trực tiếp quan hệ tình dục để thụ thai. Họ cho biết mình đã làm "chuyện ấy" với nhau 10 lần. 

Tháng 6/2019, người phụ nữ mang thai. Song đến tháng thứ ba, cô mới phát hiện đối tác thực sự là người Trung Quốc chứ không phải nhật Bản. Anh ta cũng học ở một trường đại học khác và đã có gia đình chứ không phải độc thân. 

Sự thật đến quá muộn màng khiến cô không thể phá thai nên ngay khi sinh đã cho đứa bé cho người khác làm con nuôi. Tháng trước cô đệ đơn kiện người hiến tinh trùng 2,86 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng) vì những tổn thất tinh thần.

Nhật Bản chưa có chế tài chặt chẽ trong hiến tặng tinh trùng. Cả đất nước 126 triệu dân chỉ có một ngân hàng tinh trùng thương mại mới được thành lập vào tháng 6/2021. Ngoài các cặp vợ chồng đã kết hôn, luật pháp không cho phép phụ nữ độc thân và các cặp đồng tính thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng. Ngay cả những cặp đủ điều kiện thì cũng chỉ có 12 cơ sở trong cả nước để làm việc này.

Sự thiếu lựa chọn buộc nhiều người Nhật phải tìm cách lách luật. Nhu cầu này đang tạo ra cả một thị trường ngầm mua bán tinh trùng và trứng trên các mạng xã hội.

Sau khi phát hiện người cho tinh trùng là người Trung Quốc, bà mẹ đã sinh con và cho bé làm con nuôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi phát hiện người cho tinh trùng là người Trung Quốc, bà mẹ đã sinh con và cho bé làm con nuôi. (Ảnh minh họa)

Luật sư của người phụ nữ cho biết, thân chủ của mình cho rằng mục đích của người hiến tặng tinh trùng là đạt khoái cảm tình dục. Cô quyết định khởi kiện để tránh người khác đi vào vết xe đổ của mình

"Ở Nhật Bản, không có hệ thống công cộng hoặc luật pháp nào cho việc hiến tặng tinh trùng", luật sư nói trong cuộc họp báo hôm thứ Ba. Người này cũng cho biết thân chủ của mình mắc chứng rối loạn giấc ngủ từ lúc biết sự thật.

Bà Mizuho Sasaki, làm việc một cơ sở phúc lợi trẻ em, gọi người phụ nữ là nông cạn. "Không thể chấp nhận được việc đối xử với đứa trẻ như một đồ vật. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn vì con sẽ tìm được cha mẹ nuôi thực sự yêu thương", Sasaki nói.

Những lưu ý khi đi xin tinh trùng/trứng để sinh con

Với những cặp vợ chồng vô sinh do không có tinh trùng/trứng hoặc có nhưng không đảm bảo chất lượng thì xin tinh trùng/trứng rồi làm thụ tinh nhân tạo là phương pháp tối ưu. 

Xin tinh trùng/trứng là việc xin hoặc mua tinh trùng/trứng từ người quen biết hoặc thông qua các cơ sở y tế, ngân hàng với mục đích sử dụng để thụ tinh ống nghiệm, IUI… để tạo ra em bé.

Việc xin tinh trùng/trứng tùy thuộc với đối tượng cho mà người xin có thể không mất hoặc mất phí. Người hiến phải làm đầy đủ các xét nghiệm để đảm bảo tinh trùng/trứng khỏe mạnh và không mắc các bệnh di truyền sang thế hệ sau.

Ở Việt Nam, khi muốn xin tinh trùng, bạn phải có giấy tờ xác nhận rằng người chồng không có khả năng sinh con do các vấn đề về tinh trùng, hoặc xác nhận bạn là người phụ nữ đơn thân. Và ngược lại với những trường hợp muốn xin trứng. 

Phải có người cho tinh trùng/trứng và những thông tin cơ bản của họ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, thông tin này sẽ không được tiết lộ và họ không cần phải có trách nhiệm đối với đứa trẻ sau này.

Mê con lai, cô gái quyết cưới trai ngoại quốc để lấy giống, nhìn con sinh ra lại ỉu xìu
Cô gái này hy vọng sẽ có một đứa con lai Tây xinh đẹp nên đã chọn kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc.

Sinh con

Ngọc Linh (Dịch từ Vice)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu