Đến trường đón con tan học, tôi xấu hổ nghe bạn con hỏi: "Mẹ cậu mặc quần lót đến trường à?"

Chi Chi - Ngày 27/02/2023 18:58 PM (GMT+7)

Chiếc quần đùi quá ngắn đã khiến đứa trẻ phải xấu hổ về mẹ của mình.

Bất kì người phụ nữ nào dù trước và sau khi có con đều có nhu cầu làm đẹp. Tuy nhiên cái đẹp với những người làm mẹ cần phải phù hợp và có chừng mực bởi những trang phục mẹ mặc trên người cũng là một cách để giáo dục con nhỏ, đứa trẻ sẽ cảm thấy tự hào nếu có một người mẹ biết cách ăn mặc hơn là một bà mẹ vô tư.

Chị Nana (Trung Quốc) ngoài là một người mẹ còn là một người làm kinh doanh. Tuy nhiên phần lớn thời gian công việc của chị đều là làm việc ở nhà nên chị có thể kết hợp vừa làm việc vừa đưa đón con đi học. Chính vì thế, mỗi khi đón con tan học ở trường mẫu giáo, chị thường mặc luôn quần áo đang mặc ở nhà để đi đón con về nhà không cần phải thay nữa.

Vào ngày hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, chị mặc một chiếc áo phông trắng và quần short bò rất năng động nhưng có phần hơi ngắn, búi tóc củ tỏi, trang điểm nhẹ nhàng và đi giày cao gót. Những tưởng trang phục của mình là rất đẹp, khoe khéo được đôi chân dài miên man thế nhưng chị không ngờ, trong mắt của trẻ thơ, trang phục của chị lại hoàn toàn khác.

Đến trường đón con tan học, tôi xấu hổ nghe bạn con hỏi: amp;#34;Mẹ cậu mặc quần lót đến trường à?amp;#34; - 1

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, khi đến trường thấy con trai đang chơi cùng các bạn học, chị Nana đã tiến đến và gọi con, đồng thời cũng nói chuyện với các bạn của cậu nhóc 4 tuổi. Một trong những cậu bé là bạn của con trai Nana đã quay sang nói với bạn học của mình rằng: "Ôi mẹ cậu mặc quần lót đến trường à, mẹ cậu không biết xấu hổ hả". Nana đã đứng hình mất vài giây trước câu nói đó của em học sinh 4 tuổi, cô xấu hổ và không biết phải nói gì.

Mãi về sau khi được Nana hỏi lại, cậu nhóc đó cho biết chiếc quần short mà Nana mặc quá ngắn như chiếc quần lót mà ở nhà mẹ cậu bé hay mặc. Và mẹ cậu bé thường dặn mặc quần lót ra ngoài đường là rất xấu hổ và không được như thế. Nana cảm thấy thực sự vô cùng sốc trước câu nói của bạn học con trai và cũng không tranh luận gì thêm.

Cô nhanh chóng đưa con rời khỏi trường học và nhận thấy trên suốt quãng đường về, con trai của cô đã rất buồn vì câu nói của bạn học, giận mẹ và cũng không nói câu nào. Nana không thể ngờ sự vô tư và thiếu tinh tế của mình đã khiến con trai bị bạn cùng lớp cười nhạo. Nana vô cùng hối hận về điều đó nên tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều này, luôn ăn mặc cẩn thận khi cùng con đến trường.

Mẹ mặc đồ hở hang ảnh hưởng thế nào đến con?

1. Cản trở nhận thức giới tính của trẻ

Trẻ 3 tuổi bắt đầu nhận thức được sự khác biệt về giới tính giữa nam và nữ. Nếu trẻ đến một độ tuổi nhất định mà mẹ vẫn phớt lờ ảnh hưởng của trang phục đối với trẻ thì có thể gây ra những hậu quả không tốt. Ví dụ, một số bà mẹ thường có sở thích mặc quần lót và đi dạo trước mặt con trai, điều này sẽ làm mờ nhận thức của trẻ về sự khác biệt giữa các giới tính khác nhau và cản trở sự hình thành nhận thức về giới tính của trẻ.

Đến trường đón con tan học, tôi xấu hổ nghe bạn con hỏi: amp;#34;Mẹ cậu mặc quần lót đến trường à?amp;#34; - 3

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Nhận thức yếu kém về quyền riêng tư

Nếu mẹ ăn mặc quá hở hang sẽ gây ấn tượng xấu cho con cái. Ví dụ, một số phần thuộc quyền riêng tư cá nhân, nếu không được che đậy, trẻ sẽ cảm thấy quyền riêng tư của mình không quan trọng, lâu dần sẽ mất ý thức bảo vệ quyền riêng tư của mình.

3. Tạo ấn tượng ban đầu không tốt

Gánh nặng chăm sóc con cái trong nhiều gia đình chủ yếu do các bà mẹ gánh vác nên các bà mẹ thường đến nhà trẻ, trường tiểu học và những nơi khác, thường gặp giáo viên và phụ huynh của những đứa trẻ khác, nếu họ ăn mặc hở hang sẽ khiến người khác nảy sinh tranh cãi...

Xét cho cùng, cách ăn mặc của một người có thể phản ánh tính cách của họ ở một mức độ nhất định. Khi phụ huynh và giáo viên khác có ấn tượng xấu về mình, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái.

Từ những điều trên, chúng ta có thể biết rằng cha mẹ nên chú ý những điều sau khi mặc quần áo:

Đến trường đón con tan học, tôi xấu hổ nghe bạn con hỏi: amp;#34;Mẹ cậu mặc quần lót đến trường à?amp;#34; - 5

1. Không ăn mặc quá hở hang

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể không quá để ý mà sẽ trực tiếp thay quần áo trước mặt trẻ, nhưng khi trẻ được 3-4 tuổi bắt đầu có nhận thức về giới tính thì cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, chẳng hạn như các ông bố không mặc áo ngoài đi dạo và chỉ mặc đồ lót, các bà mẹ không mặc đồ lót ở nhà hoặc mặc quần áo gợi cảm.

2. Đừng mặc quần áo quá lộng lẫy

Một số cha mẹ trẻ sẽ mặc những bộ quần áo kỳ lạ theo xu hướng, khi đến trường đón con dễ thu hút ánh nhìn kỳ lạ của người khác, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái và khiến con cái học theo cha mẹ mặc quần áo kỳ lạ. Vì vậy cha mẹ chỉ cần mặc tươm tất, phù hợp là được.

3. Trang phục lịch sự, tử tế, đàng hoàng

Một điều cũng cần lưu ý là khi gặp giáo viên của con hoặc đi họp phụ huynh, các mẹ nên tránh mặc những trang phục dễ bị hớ hênh như váy khoét hông, váy ngắn.

Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt
Bà mẹ không ngờ cậu con trai ngày thường ở nhà mẹ phải chăm chút từng tí một ở lớp lại ga lăng đến vậy.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con 3-5 tuổi