DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực

Ngày 25/04/2018 10:34 AM (GMT+7)

"Con tôi trước kia đã có những lúc buồn vì thấy tôi giống như một người mẹ không đủ chững chạc để dựa vào."

Từng để lại dấu ấn sâu đậm sau bộ phim truyền hình dài tập Cảnh sát hình sự với vai diễn nữ cảnh sát Thu Hiền, đến nay sau 20 năm Hoa Thuý vẫn dành được tình cảm yêu thương sâu sắc của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Người đẹp vẫn là một diễn viên có trên tuổi sau hàng loạt phim điện ảnh cũng như truyền hình có tiếng tăm như Hà nội mùa đông 46, Duyên nghiệp, Chuyện của Pao, Xin hãy tin em, Tình khúc Bạch Dương ....cùng 2 bộ phim đã đoạt giải quốc tế là Bi, đừng sợ Chiều ngang qua phố cũ.

Tất cả những vai diễn ấn tượng đó đủ để chị có một chiếc huy chương vàng góp phần cho việc xét duyệt danh hiệu NSUT 2018....

DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực - 1

Hoa Thuý của thời hiện tại, người mẹ 3 con đằm thắm. Chị hiện đang đảm nhận một vai diễn trong bộ phim "Tình khúc bạch dương" (công chiếu trên VTV1) và được khán giả chào đón với đầy tình yêu thương.

DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực - 2

Năm 18 tuổi, Hoa Thúy tham gia "Cảnh sát hình sự".

Nhiều người đã rất kinh ngạc vì nét trẻ trung, hồn nhiên và lạc quan, yêu đời của Hoa Thuý ngoài đời trong suốt hơn 20 năm làm nghiệp diễn. Nữ diễn viên khác hoàn toàn với những gì những vai diễn của chị trên màn ảnh cũng như sân khấu..tất nhiên là cộng thêm vẻ đằm thắm của người phụ nữ 3 con.

Hoa Thuý hiện tại lại tham gia việc kinh doanh thiết bị, một công việc nghe có vẻ hợp với đàn ông và khá khó khăn cho một người nghệ sỹ tưởng như nhu mỳ và yếu ớt như chị.

Cuộc sống chắc chắn áp lực nhưng Hoa Thuý vẫn luôn tươi tắn và ngược xuôi với các công việc tưởng như không hề liên quan đến nhau: sân khấu, truyền hình,  điện ảnh, kinh doanh và con cái.

DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực - 3

Hoa Thuý và hai cậu con trai nhỏ.

Một cuộc hẹn phỏng vấn với Hoa Thuý không hề đơn giản, vậy nhưng khi được biết đó là những chia sẻ trong vài trò một người mẹ, nữ diễn viên Cánh sát hình sự lại vui vẻ nhận lời.

Vừa làm diễn viên, vừa kinh doanh riêng, liệu có phải chị đang gặp áp lực về kinh tế nuôi con?

Vừa làm diễn viên vừa làm kinh doanh thì áp lực lớn nhất của tôi là thời gian. Tôi cảm giác một ngày phải 48 tiếng mới có thể làm hết mỗi việc, mọi kế hoạch công việc đều phải tính bằng giây....Hiện tại tôi bận đến mức các chi phí cho bản thân giảm xuống đáng kể nên áp lực về kinh tế cũng không đến nỗi trầm trọng (cười).

Nói vui vậy thôi chứ cuộc sống sẽ không biết bao nhiêu là đủ mà chúng ta cần phải tính toán và có kế hoạch cho các khoản chi tiêu. Với một tình yêu thương vô bờ bến với các con thì chuyện làm việc, kiếm tiền nuôi con không có gì là áp lực cả. Nếu có khó khăn thì đó cũng chính là hương vị và là động lực để tôi cố gắng vì tương lai của các bé. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã có và đã trải qua.

Một ngày của chị thường sẽ diễn ra như thế nào?

1 ngày của tôi sẽ bắt đầu vào 5h sáng: dậy cùng bọn trẻ tập thể dục, nấu đồ ăn cho con, phơi đồ, trang điểm và đưa các con đến trường. Sau khi con vào học, tôi sẽ vào một quán cafe gần đó làm việc, chờ đến 8h30 để qua giờ tắc đường rồi đến công ty hoặc nhà hát tuỳ lịch.

Mọi việc sẽ kết thúc khoảng 5 giờ chiều và tôi về trường đón con. Tôi sẽ vào lớp học cùng con đến 5h45 và về cơm nước, chơi với trẻ. Nếu hôm đó mẹ có lịch diễn ở nhà hát buổi tối thì các con sẽ tự trông nhau cho đến khi mẹ về. Đó là lịch cơ bản nhưng thực tế thì công việc rất nhiều lịch chồng chéo nhau.

DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực - 4

Nữ diễn viên hiện đang làm giám đốc một công ty kinh doanh máy lọc nước, lĩnh vực tưởng như chỉ dành cho nam giới.

Với 2 con đang ở độ tuổi cần được người lớn theo sát kèm cặp chuyện học hành, chị có lo lắng khi bản thân quá bận rộn?

Tôi thực sự lo lắng và luôn nghĩ cách sao cho mọi việc ổn thoả, luôn hứa với các con "hãy cho mẹ cố nốt năm nay"...Và 1 năm đã trôi qua tôi vẫn phải xin con thêm một năm nữa. Biết bản thân bận rộn nên tôi đã nhờ cô giáo ở lớp kèm cặp thêm để về nhà các con không phải học nhiều.

May mắn, các con tôi thương mẹ vô cùng. Nhà tôi có một trò chơi, đó là mẹ là một "học sinh dốt" cần được dạy bảo và các cậu nhóc sẽ vào vai giáo viên dạy học. Mỗi khi nhìn mẹ vò đầu bứt tai kêu muốn học quá thì các con lại thi nhau đòi lên bục giảng, tranh cãi rộn ràng cả nhà.

Thời gian đi diễn xa nhà ở Nga để đóng "Tình khúc bạch dương", chị sắp xếp cuộc sống cho hai con như thế nào?

Thời gian đi diễn ở Nga tôi để các con lại cho bà ngoại trông nom. Ngoài ra, cũng nhờ mấy bạn ở công ty hỗ trợ nhiệt tình nên tôi đã hoàn toàn yên tâm lên đường hoàn thành vai diễn gần 1 tháng tại Nga. Đó là những ngày tháng thực sự đáng nhớ. Bao nhiều kỷ niệm cùng với bao cung bậc cảm xúc của vai diễn cũng như những lo lắng cho bà cháu ở nhà. Nhưng dù sao thì mọi việc đã vô cùng hoàn hảo.

DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực - 5

Hai cậu con trai của Hoa Thuý rất quấn mẹ.

Gần như phải một mình nuôi dạy 2 con, chị có thấy bản thân “quá tải”?

Tôi không 1 mình nuôi con. Tôi có mẹ, có em trai và có rất nhiều anh em bạn bè nên việc chăm sóc các con cũng không quá vất vả. Hơn nữa các con đang là những người bạn giúp tôi sống tốt , sống khỏe và sống có ích mỗi ngày. Tôi hạnh phúc vì sự vất vả dễ thương này cho dù cuộc đời có sóng gió bao nhiêu.

Là con của một người mẹ bận rộn, hẳn hai bé cũng rất tự lập?

Không phải chỉ con của tôi mà nói chung con của các nghệ sỹ thì đều chịu thiệt thòi vì các mẹ luôn phải đau đầu sắp xếp giữa công việc và gia đình con cái. Nói ví von thì các con lúc nào cũng như những người lính cùng mẹ ra trận. Cứ hôm nào mẹ có lịch phải lên đường thì con cũng vậy. Lâu dần thành quen, cứ thấy mẹ đi diễn, mẹ bận rộn là con ở nhà tự giác hoàn thành công việc cá nhân. Thỉnh thoảng con lại được đi làm với mẹ, xem mẹ diễn và đêm đó, con sẽ là những khán giả nhiệt tình nhất, say sưa nhất của mẹ.

Chị từng chia sẻ một mình lo 4,5 bữa cơm cho con, chuyện ăn chuyện mặc không bao giờ cần giúp việc. Hiện tại, điều đó vẫn đúng chứ?

Tôi là người say sưa với mọi việc liên quan đến con cái. Không phải tôi không có người giúp việc mà ngay cả khi có đến 2 người thì mọi việc, tôi vẫn muốn tự mình lo mọi việc cho con. Tôi muốn kiểm soát mỗi phút giây, từng hơi thở của con bởi một nỗi lo sợ các con còn bé như những chú chim non, dễ ốm , dễ đau vô cùng.

Hiện nay tôi đã chuyển các bạn ấy sang giai đoạn tự lập hơn và biết lo cho bản thân, tự giác trong sinh hoạt và đẩy mạnh tính yêu thương trong con. Bé lớn Thiên Nga giờ đã biết chăm lo cho hai em và đã biết tính toán cho công việc tương lai. Tôi cũng thấy an lòng và hạnh phúc ngập tràn.

DV Cảnh sát hình sự Hoa Thúy và cuộc sống doanh nhân kiêm làm mẹ 3 con ngoài đời thực - 6

Thiên Nga, con gái lớn của Hoa Thuý giờ đã thành thiếu nữ, có nhiều nét xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ.

Các con chị đã ai có ý định theo nghệ thuật như mẹ?

Thật sự điều này tôi cũng đang nghĩ. Tôi muốn con mình có tâm hồn của một nghệ sỹ: nhiệt tình, nông nàn, thân thiện và rất nhiều cảm xúc nhưng cũng lại lo sợ con vướng vào cái công việc cả đời bị động như mẹ.

Như chị lớn Thiên Nga thì đã quyết định làm một công việc không theo nghiệp diễn nhưng cũng làm liên quan đến sáng tạo nghệ thuật đó là thiết kế thời trang. Còn 2 bé trai thì còn bé quá nên chưa có ý thức trong việc này. Với tôi, con sẽ được toàn quyền lựa chọn đam mê và mẹ sẽ chỉ định hướng chút xíu. Như vậy tốt hơn là việc mình ép con làm một việc mà con không thích.

Chị thấy mình là kiểu người mẹ như thế nào? Nghiêm khắc hay hiền dịu?

Tự tôi thấy mình là kiểu người mẹ thế nào nhỉ? Khó quá! Làm nghề gì cũng phải học và học rất nhiều năm mới làm được. Việc làm mẹ khó như thế, cứ làm một cách bản năng thì đôi khi thấy vô cùng lúng túng.

Tôi chọn cách chơi với con và làm bạn với con, cười vui học hành và tâm sự với con như những người bạn. Bé Thiên Nga trước kia đã có những lúc buồn vì thấy tôi giống như một người mẹ không đủ chững chạc để dựa vào. Cô bé đã rất buồn nhưng đó là lúc bạn ấy học lớp 11-12 cái tuổi học làm người lớn. Giờ thì con lại thấy vui vì có thể nói với mẹ mọi điều.

Tôi đã có nhiều điều giác ngộ ra từ con cái, chúng thông minh và biết yêu thương mẹ thật nhiều. Các con là tài sản tôi để lại cho đời nên tôi mong các con là những người có trách nhiệm với gia đình và với đất nước. Nếu không làm được điều đó thì tôi sẽ là kẻ thất bại. Tôi nghĩ mình là kiểu người mẹ có quan điểm như vậy.

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

MC Kỳ Duyên và hành trình dạy con tự lập
Nguyễn Cao Kỳ Duyên là MC vô cùng nổi tiếng của Việt Nam tại hải ngoại. Cô không chỉ được mọi người yêu mến bởi tài năng, sắc vóc cũng như sự duyên...
Hà My/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con