Bị tố phạm pháp, Huyền Chip bắt buộc phải giải trình

Ngày 29/09/2013 07:19 AM (GMT+7)

Giám đốc Nhà xuất bản Văn học cho biết Nhà xuất bản đã có lịch làm việc với Huyền Chip vào chiều 28/9.

Thời gian qua, bức "Thư kiến nghị" dài 21 trang giấy A4, gửi tới Cục Xuất bản về việc xem xét đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dung và tư tưởng hai tập cuốn sách Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip nhận được sự quan tâm của dư luận. Bức thư này được anh Trần Ngọc Thịnh gửi tới Cục Xuất bản vào ngày 26/9.

Trong thư anh đã nêu rõ việc Huyền Chip dám “công khai” việc vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, làm thêm kiếm tiền, làm giả vé... đều là những việc làm trái pháp luật. Qua đây, anh mong muốn Cục quản lý xuất bản tạm đình chỉ phát hành, tổ chức họp báo công khai thông báo với báo chí rõ về việc đúng, sai của cuốn sách.

Bị tố phạm pháp, Huyền Chip bắt buộc phải giải trình - 1
Huyền Chip trong buổi họp báo tại Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Mark)

Về vụ việc này, sáng nay ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, sau khi nhận được “Thư kiến nghị” 1 ngày, Cục đã có công văn gửi NXB Văn học và Quảng Văn Books đề nghị giải quyết và trả lời đơn thư của độc giả liên quan đến hai quyển sách Xách ba lô lên và đi của tác giả Huyền Chip.

Ông cho biết thêm, vụ việc này trách nhiệm trước tiên thuộc vào NXB Văn học và công ty Quảng Văn, họ có trách nhiệm xử lý trước. Về phía Cục cũng không thể đi giải quyết hết mọi thắc mắc của độc giả về từng vấn đề trong sách. “Mọi công dân phải trả lời trước pháp luật”, ông Hòa nhấn mạnh.

Bị tố phạm pháp, Huyền Chip bắt buộc phải giải trình - 2
Huyền Chip ký tặng sách độc giả tại Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Mark).

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học khẳng định: “Nhà xuất bản đã có lịch làm việc với Huyền Chip vào chiều ngày hôm nay (28/9) để có những giải đáp thoả đáng với độc giả. NXB cũng hoàn toàn tôn trọng những yêu cầu của độc giả, sẽ có thông cáo giải thích cụ thể đến độc giả qua các phương tiện thông tin đại chúng sớm nhất”.

Mọi thông tin và kết quả của buổi làm việc cũng như hướng giải quyết của NXB sẽ được thông báo trước ngày 5/10”, ông Vũ nhấn mạnh.

Về phía đại diện Công ty Quảng Văn chia sẻ: "Một cuốn sách ra đời cần trải qua nhiều công đoạn khác nhau như: Thẩm định, biên tập, đọc bông, soát can, in ấn, phát hành… của đơn vị liên kết xuất bản, nhà xuất bản cấp quyết định. Nhà sách Quảng Văn đã tuân thủ đúng quy trình, không làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt, có quyết định xuất bản của NXB Văn học, nộp lưu chiểu theo quy định. Còn những điều thuộc về cá nhân của Huyền Chip trong các buổi họp báo tại Hà Nội và Sài Gòn cô ấy đã trả lời".

"Về thư kiến nghị của độc giả chúng tôi sẽ sẽ làm việc cùng tác giả Huyền Chip để đưa ra thông cáo báo chí. Dự tính, thông cáo báo chí sẽ được hoàn trong ngày mai (29/9)", phía Quảng Văn nhấn mạnh.

Đến thời điểm 8h sáng nay (28/9), theo anh Trần Ngọc Thịnh, người gửi "Thư kiến nghị" 21 trang giấy A4 tố cáo Huyền Chip phạm pháp cho biết đã có 559 người ký đơn ủng hộ Cục xuất bản vào cuộc.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn