Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng?

Ngày 23/02/2018 00:11 AM (GMT+7)

Bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai đã đi đến những tập cuối cùng nhưng trái với hy vọng của khán giả, dường như kết thúc của phim sẽ bi kịch như tiểu thuyết và phim điện ảnh Bến không chồng.

Preview tập 31 "Thương nhớ ở ai" (Nguồn video: Fanpage chính thức của phim)

Thương nhớ ở ai được chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng. Trước đó, bản điện ảnh Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng đạt được thành công lớn và nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Điều tiếc nuối lớn nhất cho tiểu thuyết và bản điện ảnh chính là kết thúc quá bi kịch cho tất cả các nhân vật.

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 1

Vì vậy, nhiều khán giả đã kỳ vọng bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai sẽ có một kết thúc mới tốt đẹp hơn, để những nuối tiếc, đau xót ở những bản trước được giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, trong preview tập 31 Thương nhớ ở ai vừa được tiết lộ thì dường như số phận của các nhân vật sẽ có kết thúc bi thảm như hai bản trước. 

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 2

Hạnh (Trà My) dùng cả thanh xuân để chờ chồng đi chiến trận, tuy nhiên, chồng vừa trở về thì bi kịch lại ập đến với cô. Cả dòng họ Nguyễn ngày ngày đều nhìn vào bụng Hạnh xem có nhô lên cao chút nào không.

Trọng trách nối dõi tông đường nhà họ Nguyễn dồn hết vào nàng dâu trưởng mới bén hơi chồng được mấy tháng sau khi anh ta từ mặt trận trở về. Vốn ghét Hạnh bởi mối thù giữa hai dòng họ Vũ - Nguyễn nên người ta càng dễ dàng tin rằng cô "không biết đẻ". 

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 3

Hạnh phải đi khám và chạy chữa khắp nơi còn Nghĩa (Sinh Đan) vẫn ung dung cho rằng vợ chưa mang bầu là lỗi tại vợ. Nghĩa còn dần bị xao lòng bởi Thương - cô bác sĩ trên huyện, em gái của đồng đội cũ.

Thương không chỉ trẻ trung, xinh đẹp, học thức mà còn luôn tỏa ra mùi thơm của nước hoa tân thời. Còn Hạnh đã dành hơn chục năm tuổi trẻ của mình để chờ đợi Nghĩa và lo cho nhà chồng nên giờ đây nhan sắc của cô đã nhuốm máu thời gian.

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 4

Vì Nghĩa là bộ đội nên không thể bỏ vợ mà Hạnh mãi chẳng có thai nên bố mẹ Nghĩa ép con dâu viết đơn ly hôn cho bằng được. Vì quá đau khổ, Hạnh quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình dù trước đó cô định "làm gái bán hoa" kiếm đứa con để níu giữ cuộc hôn nhân này cho bằng được.

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 5

Nghĩa khi biết tin vợ ký đơn ly hôn đã lao đi tìm Hạnh nhưng anh lại thấy cô đang ở trong vòng tay của chú Vạn (Lâm Vissay). Hạnh cố tình ôm lấy chú để khiến Nghĩa ghen nhưng trong mắt của Nghĩa giờ đây chỉ toát lên sự bất lực và từ bỏ.

Khi nói chuyện với Dâu (Phương Thảo) về lý do không nói cho Nghĩa biết tờ phiếu xét nghiệm chứng minh Hạnh có khả năng sinh đẻ bình thường, Hạnh đã tiết lộ không phải sinh con được hay không mà vấn đề là giờ đây trong mắt Nghĩa chỉ có duy nhất sự thương hại.

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 6

Hóa ra, người phụ nữ từng quỳ gối để xin làm dâu lo cho bố mẹ chồng, dành cả tình yêu và tuổi trẻ chờ chồng chỉ có thể nhận lại sự thương hại từ chồng mà thôi. Với cô gái khao khát và hy sinh nhiều cho tình yêu như Hạnh thì cô có cần một cuộc hôn nhân dựa trên sự thương hại không? 

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 7

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 8

Theo như tiểu thuyết và bản điện ảnh Bến không chồng, Hạnh vì cuộc đời bế tắc xô đẩy mà có thai với chú Vạn. Sau khi sinh con, Hạnh trở về làng. Chú Vạn - người đàn ông đã sống thoi thóp trong lề thói làng xã bao năm, nay biết tin mình có con với Hạnh (con gái của người yêu cũ), sững sờ đến mức... treo cổ tự vẫn trên cầu Đá.

Về phía Nghĩa, tuy anh lấy vợ hai nhưng vẫn chẳng có con bởi chất độc chiến tranh đã cướp đi khả năng làm cha của anh. Cuối cùng, vì vấn đề ở bản thân mà Nghĩa lại khiến 2 người phụ nữ lỡ dở cả cuộc đời. 

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 9

Cuối cùng, Thương nhớ ở ai cũng rơi vào kết cục bi đát y hệt tiểu thuyết Bến không chồng? - 10

Liệu kết thúc Thương nhớ ở ai có bi thảm như tiểu thuyết và phim Bến không chồng? Những tập cuối Thương nhớ ở ai phát sóng lúc 14h20 thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần sẽ cho khán giả câu trả lời.

Thương nhớ ở ai: Chiến đấu trở về, chồng
Trong tập 29 Thương nhớ ở ai, bi kịch nối tiếp bi kịch khi tin báo tử lần lượt tới hậu phương còn người may mắn trở về lại phát hiện ra vợ ngoại tình.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thương nhớ ở ai