Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn đóng cửa vì dịch virus Corona

Ngày 05/02/2020 08:16 AM (GMT+7)

18h ngày 4/2, phóng viên Dân Việt ghi nhận các địa điểm di tích lịch sử - văn hoá như Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám đóng cửa im lìm, cùng đó là tờ thông báo của Sở VHTT Hà Nội, tạm dừng đón khách tham quan từ 15h ngày 4/2 vì dịch virus Corona.

Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn đóng cửa vì dịch virus Corona - 1

Đền Ngọc Sơn thông báo tạm dừng đón khách.  Ảnh: Thanh Hà (chụp 18h ngày 4/2/2020)

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, 18h ngày 4/2, Đền Ngọc Sơn rất vắng vẻ, chỉ lác đác một vài du khách nước ngoài đứng nhìn và chụp ảnh vào bên trong. Trên cánh cổng sắt đóng kín có dán tờ thông báo:

Để chủ động thực hiện phòng chống dịch, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội tạm dừng hoạt động đón khách tham quan bắt đầu từ 15h ngày 04/02/2020. Trong thời gian tạm dừng, đơn vị sẽ thực hiện các biện pháp sau:

Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn đóng cửa vì dịch virus Corona - 2

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch và thường xuyên cập nhật diễn biến dịch để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Khử trùng toàn bộ di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Phân công lãnh đạo và cán bộ đơn vị trực giải đáp các ý kiến của khách tham quan.

Căn cứ tình hình thực tế và khi có sự chỉ đạo của Giám đố Sở VHTT Hà Nội đơn vị sẽ thông báo thời gian đón khách trở lại tại các điểm di tích nêu trên”.

Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn đóng cửa vì dịch virus Corona - 3 Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn đóng cửa vì dịch virus Corona - 4

Văn Miếu Quốc Tử Giám được chụp vào lúc 18h ngày 4/2/2020. Ảnh: Thanh Hà

Tương tự như đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã đóng cửa cùng dòng thông báo: “Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona, tạm dừng hoạt động đón khách tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 

Thời gian đóng cửa: Từ 15h ngày 04/02/2020. Thời gian mở cửa: Đến khi được cơ quan cấp trên cho phép”.

Chia sẻ về việc đóng cửa Văn Miếu, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho hay, đơn vị dừng bán vé từ 15 giờ chiều 4/2. 

Chia sẻ về lệnh tạm dừng đón du khách tại các điểm di tích, một người bán hàng tại đền Ngọc Sơn cho hay: “Việc tạm dừng đóng cửa di tích với tôi không ảnh hưởng, bởi khách đến đền Ngọc Sơn có vào đền hay không thì vẫn ghé cửa hàng tôi mua đồ. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng nhiều là những người chụp ảnh cũng như những người dẫn tour, bởi các điểm di tích lịch sử - văn hoá đóng cửa thì họ sẽ không biết dẫn khách đi đâu".

Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng BQL Phủ Tây Hồ cho biết: Từ ngày 5/2, Ban quản lý sẽ đóng cửa phủ. Bà con nhân dân có nhu cầu thực hành tín ngưỡng thì thực hiện vái vọng. Chúng tôi sẽ dán thông báo bên ngoài cổng phủ.

Hà Nội: Phủ Tây Hồ, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn đóng cửa vì dịch virus Corona - 5

Một du khách Hàn Quốc không được vào thăm đền Ngọc Sơn đã chụp ảnh kỷ niệm bên ngoài cổng đền.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ra văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cụ thể, văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Lễ hội vắng khách giữa điểm nóng virus corona
Hàng loạt lễ hội lớn dừng tổ chức trước giờ G. Lễ hội đông đúc như chùa Hương cũng thưa vắng dần trong hai ngày cuối tuần... là những hiệu ứng tích...
Theo Huy Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội