Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc

Ngày 11/09/2019 14:05 PM (GMT+7)

Mùa thu chính là thời điểm mà đất nước Hàn Quốc xinh đẹp nhất, vậy đâu là những nơi bạn nên tới để có thể ngắm trọn mùa thu ở đất nước này?

Cung điện Deoksugung

Cung điện Deoksugung là một địa danh nổi tiếng luôn luôn thu hút khách du lịch nước ngoài. Vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi những cây ngân hạnh bao quanh cung điện nhuộm vàng sắc thu thì nơi đây lại chào đón một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Đây có thể được coi là thời điểm đẹp nhất của cung điện.

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 1

Hãy đi dạo ngắm cảnh với người thân yêu dọc theo con đường tường đá trong cung điện Deoksugung vào mùa thu. Đường tường đá Deoksugung, hay còn gọi là đường Jeongdong-gil, vào mùa thu lá bạch quả màu vàng rơi đầy khiến cho khung cảnh trở nên thực sự lãng mạn. Ngoài ra, nét kiến trúc hiện đại và truyền thống ở đây sẽ khiến cho cuộc đi dạo của bạn thực sự đáng giá. Tới Seoul vào tháng 10, đừng bỏ qua các lễ hội mùa thu hấp dẫn như lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul và Yangnyeongsi Herb - lễ hội Văn hóa Y học Seoul.

Đảo Nami - Chuncheon

Nếu là một người yêu phim truyền hình Hàn Quốc, có thể bạn đã nhận ra hòn đảo đẹp như tranh vẽ này từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Bản tình ca mùa đông. Nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của Nami, hãy tới vào mùa thu. Đó là thời gian khi rừng cây lá rộng trên đảo trở nên rực rỡ với đủ sắc màu đỏ, cam, vàng. Hơn nữa, tới Nami vào mùa thu bạn sẽ được thưởng thức hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng từ rừng thông rậm rạp và những cây gỗ đỏ dọc hai bên đường mòn trên hòn đảo.

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 2

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 3

Công viên Haneul Gongwon

Công viên này nằm trên một đỉnh đồi nhìn xuống sông Hàn, vì vậy nên được đặt tên là Haneul Gongwon (Công viên Bầu trời). Haneul Gongwon là một phần của Công viên World Cup và là nơi có những cánh đồng lau và cối xay gió vô cùng lãng mạn.

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 4

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 5

Có hai cách để bạn đến đây: một là bằng cách leo bộ 290 bậc thang, hai là đi tram (giá 3,000 won cho vé khứ hồi). Bạn bắt tram từ bãi đỗ xe của công viên, cách bến tàu World Cup Stadium (Exit 1) khoảng 5-10 phút đi bộ. Vào tháng 10, sẽ có nhiều người đến công viên Haneul Gongwon để tham gia Lễ hội Seoul Eulalia.

Cung điện Gyeongbokgung - Seoul

Gyeongbokgung là cung điện nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng sự thay đổi của đất trời khi bước vào mùa thu. Những hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ và các tòa nhà truyền thống hài hoà trong màu sắc lãng mạn của mùa thu đã thu hút các cặp tình nhân, nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia từ khắp Hàn Quốc. Khi đêm đến, cung điện này trở thành một nơi tôn nghiêm với ánh đèn lung linh, rực rỡ.

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 6

Đến với Gyeongbokgung, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm Hyangwonjeong (Hương viễn đình). Tên của ngôi đình này theo tiếng Hàn có nghĩa là “hương bay xa”. Hyangwonjeong  là ngôi đình lục giác nằm giữa hồ sen thơm ngát và có lan can gỗ bao quanh để du khách có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp ảnh xung quanh hồ.

Đến những nơi này để ngắm trọn mùa thu lá vàng ở Hàn Quốc - 7

9 điều bình thường ở Hàn Quốc nhưng khiến cả thế giới ngạc nhiên
Tặng giấy vệ sinh cho người Hàn Quốc là bình thường vì họ thích những thứ thiết thực.

Du lịch Hàn Quốc

H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hàn Quốc