Điều thực sự có thể thay đổi vận mệnh của một người không phải cầu xin và chờ đợi mà là sự lựa chọn và hành động của bản thân, thông qua sức mạnh của thời gian để khiến chính mình ngày càng tốt.
Khi tặng lời chúc cho người khác, chúng ta thường viết rằng chúc họ nhiều may mắn và hạnh phúc. Mỗi người đều mong đợi mình có thể gặp được vận may, cũng hy vọng cả đời này may mắn có thể đồng hành cùng mình, có thể nắm bắt cơ hội vào những thời khắc quan trọng, sớm thoát khỏi cảnh khó khăn.
Vậy, vận may có thật sự tồn tại không? Nhà tâm lý học người Mỹ Wiseman đã tiến hành một thí nghiệm, chiêu mộ 400 người tự nhận mình may mắn đặc biệt và những người cho rằng vận may của mình rất kém, rồi yêu cầu họ đi mua cà phê.
Cùng lúc đó, hai cửa ải được thiết lập, một là trên đường đi đặt một ít tiền, hai là sắp xếp một thương nhân ngồi trong quán cà phê. Kết quả cuối cùng là: Những người tự nhận mình may mắn đa phần đều nhặt được tiền, trong quá trình chờ cà phê cũng trò chuyện vui vẻ với thương nhân. Những người tự nhận mình vận may kém đa phần không nhặt được tiền, cũng không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.
Thí nghiệm của Wiseman cho thấy, vận may của một người trong phần lớn các trường hợp có quan hệ trực tiếp với ý thức chủ quan của chính người đó. Nói một cách cụ thể hơn, điềm báo vận may của một người ngày càng tốt hơn có thể khái quát thành: Bứt phá, tích cực và thoát khỏi.
1. Thoát khỏi vùng an toàn, giữ thái độ cởi mở
Bạn đã từng nghe về định luật con bọ chét chưa? Nếu một con bọ chét không thể nhảy ra khỏi chiếc cốc có nắp đậy, dù sau này có mở nắp ra, nó cũng sẽ không bao giờ thử lại nữa và cuối cùng bị mắc kẹt ở đó cho đến chết.
Cuộc sống trong vùng an toàn quả thực sẽ khiến bạn cảm thấy an tâm và thoải mái nhưng nếu bạn ngừng phấn đấu để tiến bộ, mãi bám vào cách sống cũ thì vùng an toàn sẽ chỉ trở thành chướng ngại vật khổng lồ, cản trở bạn tiến bước về phía trước
Muốn tăng thêm vận may cho bản thân, bạn cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn ban đầu, giữ cho mình một thái độ cởi mở, không ngừng thử sức với những điều mới mẻ, tăng cường tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Như vậy, bạn mới có thể tăng cơ hội gặp gỡ may mắn.
Đây cũng là trạng thái trưởng thành tốt nhất của một người. Không phải tự mãn, kiêu ngạo mà luôn giữ cho mình một thái độ học hỏi, để bản thân luôn có thể theo kịp thời đại, không dễ dàng bị đào thải.
Thực tế, có một số người vốn dĩ có năng lực nhưng tầm nhìn lại hạn hẹp, chỉ biết bám chặt vào góc nhỏ của mình và luôn từ chối những điều mới mẻ từ thế giới bên ngoài. Khi bản thân không có khả năng nhìn xa trông rộng, họ sẽ không thể gặp gỡ được nhiều may mắn hơn.
Dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng không nên cố thủ trong vùng an toàn mà hãy giữ thái độ cởi mở, để bản thân liên tục tiến về phía trước, tiếp nhận thêm nhiều thông tin, mở ra nhiều nguồn lực và ý tưởng hơn.
Càng làm như vậy, bạn càng có thể nâng cao xác suất may mắn của bản thân, giúp chính mình ngày càng trở nên mạnh mẽ.
2. Mang tâm lý tích cực, gặp gỡ nhiều điều tốt đẹp hơn
Có câu nói rằng: "Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm tạo".
Tâm lý tích cực không chỉ có thể giúp chúng ta tràn đầy hy vọng mà còn có thể giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và lạc quan, từ đó ngày càng gặp nhiều điều tốt đẹp.
Có người phụ nữ nọ bất hạnh trong hôn nhân, sau nhiều năm đau khổ và vật lộn đã quyết định dừng lại và một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con. Cô không hề oán trách mà chấp nhận thực tế, có những kỳ vọng và kế hoạch tốt đẹp hơn cho tương lai của mình, đồng thời xây dựng kế hoạch nâng cao bản thân.
Nhờ đó, cuộc sống của cô không hề tồi tệ đi mà ngược lại ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Cô không chỉ gặp được người đáng để đồng hành trong cuộc đời mà còn khiến bản thân ngày càng sống hạnh phúc hơn.
Dưới góc độ tâm lý học, đây là hiệu ứng tự ám thị điển hình, thông qua tâm thái tích cực khiến bản thân có những hành vi chủ động, từ từ thay đổi hoàn cảnh hiện tại, từ đó vận may ngày càng tốt hơn.
Khi bạn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực và hướng lên thì tất cả những gì bạn thấy đều là hy vọng, bạn chính là đang làm tăng thêm xác suất gặp may mắn của mình. Khi bạn nhìn mọi thứ luôn bi quan và tiêu cực, cả người bạn cũng sẽ trở nên uể oải và lười biếng hơn, nhìn gì cũng ảm đạm, làm gì cũng mệt mỏi, tự nhiên bỏ lỡ vận may trong cuộc đời.
Nhớ rằng, dù gặp phải khó khăn nào cũng đừng bi quan và tuyệt vọng. Hãy tự cho mình một vài gợi ý tâm lý tích cực, rồi sẽ tới lúc bạn vực dậy và mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
3. Thoát khỏi sự trì hoãn, hành động ngay lập tức
Có câu nói rằng: "Cuộc sống không phải một điểm đến mà là một con đường dài. Chỉ có hành động, bạn mới có thể thoát khỏi lo lắng".
Nếu một người luôn trì hoãn công việc, mãi chỉ dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ về mọi thứ thì cuối cùng đều sẽ vô ích, không có thành tựu lớn nào. Trong cuộc sống thực tế, những người có thể thành công và gặp may mắn thường là những người hành động, một khi nghĩ đến là bắt tay vào làm, không để bản thân mãi dừng tại chỗ.
Bất kể làm gì, chúng ta cũng phải khiến bản thân hành động. Chỉ có thông qua hành động, con người ta mới có thể từ từ thực hiện ước mơ. Nếu mãi trì hoãn, mọi thứ chỉ dừng ở suy nghĩ, bạn sẽ chỉ khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội tốt trong quá trình chờ đợi vô tận, không thể đón nhiều may mắn hơn.
Khi bạn hành động, dù gặp phải một số khó khăn thực tế song thông qua quá trình từ từ khắc phục, bạn có thể tiến từng bước vững chắc và vươn xa hơn. Nếu bản thân chỉ trì hoãn, chỉ nghĩ đi nghĩ lại, vĩnh viễn không thể đến được bờ bên kia của thành công.
Trên đường đời, chúc bạn có thể gặt hái được may mắn, sống cuộc sống hạnh phúc nhất của chính mình.