Còn chi tiền vào 7 thứ này là bạn lãng phí tiền của, khiến ví ngày một “đói” hơn

Nguyễn Hường - Ngày 29/10/2020 18:43 PM (GMT+7)

Có rất nhiều thay đổi đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện nhằm cắt giảm lãng phí và tăng khoản tích lũy. Dưới đây là những khoản bạn vẫn phí tiền chi ra mà không biết.

Nước đóng chai

Còn chi tiền vào 7 thứ này là bạn lãng phí tiền của, khiến ví ngày một “đói” hơn - 1

Việc mua các sản phẩm nước đóng chai, sử dụng một lần không chỉ là lãng phí tiền của mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Nước máy mà chúng ta sử dụng đều đã qua nhiều bước kiểm soát về chất lượng. Thay vì chi tiền cho nước đóng chai, hãy mua một chiếc bình và chuẩn bị nước ở nhà mang đi.

Nếu bạn là tín đồ của các loại nước ngọt như nước trái cây, trà sữa… và khó có thể cắt bỏ sở thích này, hãy tự chuẩn bị đồ uống của mình ở nhà. Không những giúp bạn tiết kiệm tiền, việc này còn giúp bạn kiểm soát được nguồn nguyên liệu sử dụng và lượng đường có trong mỗi cốc nước.

Xổ số

Còn chi tiền vào 7 thứ này là bạn lãng phí tiền của, khiến ví ngày một “đói” hơn - 2

Hãy ngưng ném tiền cho những thứ mang tính may rủi như xổ số. Nhiều người nghĩ rằng, một vé số 10 nghìn không đáng là bao so với số tiền thưởng nếu họ may mắn trúng giải.

Ngưng hão huyền về cơ may ấy và tiết kiệm ngay 10 nghìn một cách đơn giản. Nếu mỗi chiều bạn đều mua 1 vé xổ số, cắt bỏ thói quen này có thể giúp bạn tiết kiệm 300 nghìn/tháng mà không hề ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt.

Thức ăn dư thừa

Thực phẩm lãng phí tiêu tốn khoản tiền không nhỏ của mỗi gia đình chúng ta, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Có 3 cách giúp bạn tránh lãng phí thực phẩm mà ai cũng làm được. Đầu tiên, hãy lập kế hoạch, lên thực đơn trước và mua sắm đủ thay vì ăn bữa nào tính bữa đó như trước. Sau đó, bạn cần nghiêm túc trong việc lựa chọn đâu là thứ mình cần mua. Đừng chất cả đống thức ăn lên xe đẩy siêu thị trừ khi gia đình bạn có thể tiêu thụ hết lượng thức ăn đó.

Cuối cùng, việc bạn cần làm chính là tạo cho mình thói quen thường xuyên kiểm tra tủ lạnh. Bạn cần biết mình đang có những thực phẩm gì, liệu có thể chế biến chúng thành món ăn mới cho bữa tối nay không hay nhất định phải đi chợ mua đồ mới.

Các gói truyền hình cáp

Bạn sẽ được giới thiệu, tư vấn các gói truyền hình cáp, gói xem phim với nội dung vô cùng phong phú. Chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng, bạn tặc lưỡi và nghĩ rằng mình có thể thỏa thích xem các bộ phim, chương trình truyền hình hay ho.

Tuy nhiên sự thật là bạn vẫn bỏ tiền ra mà chẳng mấy khi dành thời gian để xem chúng. Nhiều người dù nhận ra điều này nhưng vì ngại cắt hợp đồng nên vẫn tiếp tục trả tiền cho dịch vụ mình không mấy khi sử dụng. Bằng việc chuyển sang sử dụng gói dịch vụ rẻ hơn hay thậm chí là không sử dụng đến dịch vụ, bạn đã có thể nhanh chóng tiết kiệm tiền triệu mỗi năm.

Quần áo nguyên giá

Còn chi tiền vào 7 thứ này là bạn lãng phí tiền của, khiến ví ngày một “đói” hơn - 3

Bạn thích mê một chiếc váy trong bộ sưu tập mới ra mắt và chỉ chờ lương về là không tiếc tiền để rinh “em nó” về ngay tủ? Trước khi mua quần áo mới, bạn nên tự hỏi mình 3 câu để tránh việc phải trả giá quá đắt.

Mình có thể sử dụng voucher giảm giá nào không?

Mình có thể được hoàn tiền khi thanh toán bằng thẻ không?

Mình có thể đợi đến đợt khuyến mại giảm giá không?

Sau khi trả lời 3 câu hỏi này, bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất 5% hoặc nếu có đủ kiên nhẫn để chờ đợt giảm giá, con số này có thể lên tới 70% hoặc hơn.

Dao cạo râu cho phụ nữ

Một nghiên cứu hồi đầu năm nay tại New York cho thấy sản phẩm dao cạo của phụ nữ thường có giá đắt hơn của nam giới 11%. Vì sao bạn lại phải tốn thêm tiền cho một sản phẩm có cùng chức năng, công dụng chỉ vì chúng có màu hồng?

Trừ khi bạn là người không thể dùng được màu gì khác màu hồng, hãy lấy phiên bản dành cho nam giới và bạn đã rất đơn giản tiết kiệm được tiền của mình.

Thực phẩm cắt sẵn

Còn chi tiền vào 7 thứ này là bạn lãng phí tiền của, khiến ví ngày một “đói” hơn - 4

Trừ khi bạn thực sự gặp khó khăn trong việc sử dụng dao hay máy xay, đừng nên phí tiền vào các thực phẩm đã được cắt, xay sẵn.

Trong thời buổi hiện đại, chúng ta ngày càng quen hơn với các sản phẩm được chế biến sẵn. Bạn bước vào siêu thị, thấy túi khoai tây đông lạnh 1kg cắt sẵn đang được giảm giá, chỉ còn 100 nghìn/kg và không ngần ngại nhặt ngay 1 túi. Bạn nghĩ rằng mỗi lần làm món khoai tây chiên cho con sẽ nhanh chóng hơn nhiều và tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, sự thật là việc thái khoai tây không tốn thời gian đến vậy và giá 1 kg khoai tây tươi chỉ khoảng 20 nghìn. Bằng việc mua nguyên liệu thô và chế biến, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn được thưởng thức món ăn với nguyên liệu tươi ngon hơn. Bạn cũng có thể mua các dụng cụ nhà bếp để hỗ trợ việc thái, cắt, tạo hình nguyên liệu.

Mẹ chồng chê dâu phố vừa lười vừa hoang, sau 2 tháng liền quay ngoắt, tấm tắc khen ngợi
Cách sống, chi tiêu của hai thế hệ có nhiều khác biệt khiến nhiều khi chị Lan Phương (Hà Nội, 31 tuổi) không khỏi chạnh lòng vì những lời chê trách...
Nguyễn Hường (Theo LoveMoney)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết chi tiêu