Quan hệ khăng khít đến mấy, người khôn ngoan cũng nói không với 3 điều này

Bảo Anh. - Ngày 13/08/2024 12:00 PM (GMT+7)

Tình cảm càng tốt đẹp, ta càng cần trân trọng, biết ơn và cùng nhau vun đắp. Người khôn ngoan luôn nhớ rằng, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.

Mối quan hệ giữa người với người, bắt đầu từ duyên phận, nhưng duy trì được là nhờ nhân phẩm. Qua những lần gặp gỡ, ta càng thấu hiểu rằng tấm lòng chân thành thật sự quý giá và hiếm có. Tình cảm càng tốt đẹp, ta càng cần trân trọng, biết ơn và cùng nhau vun đắp. Chỉ khi biết trân trọng, mối quan hệ mới có thể bền lâu.

Có một câu nói rằng: “Đừng đặt chân mình vào giày của người khác”.

Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Đôi khi, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, ta cũng cần giữ một khoảng cách nhất định; mối quan hệ tốt đẹp đến mấy cũng đừng làm 3 điều dưới đây. Hãy giữ vững ranh giới, để cả hai đều có chừng mực. Đừng vì không giữ được ranh giới mà khiến hai trái tim vốn gần gũi nay trở nên cách xa. 

Quan hệ khăng khít đến mấy, người khôn ngoan cũng nói không với 3 điều này - 1

1. Không dễ dàng đánh giá

Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có những trải nghiệm và quỹ đạo cuộc sống của riêng mình. Dù là bạn thân hay người yêu, bạn cũng đừng dễ dàng phán xét nhau.

Không dễ dàng phán xét người khác là một kiểu sáng suốt và khôn ngoan trong cuộc sống này. Bởi vì bạn chưa từng trải qua cuộc đời của người ta, sao có thể biết liệu họ có phải trải qua những nỗi đau, thử thách.

Mark Twain từng nói: “Việc giáo dục tốt bao gồm việc che giấu những ý kiến ​​tốt hơn về bản thân và che giấu những ý kiến ​​tệ hơn về người khác”.

Trong cuộc đời mỗi người sẽ có đủ thứ chuyện. Xuất thân khác nhau, trải qua những điều khác nhau, lớn lên trong môi trường khác nhau, ắt hẳn tư duy, quan điểm về cuộc sống cũng sẽ khác. 

Mỗi người đều có cách sống riêng và đánh giá người khác theo tiêu chuẩn riêng của mình là thiếu tôn trọng người khác. Nói xấu sau lưng ai kia và lấy những gì họ đã trải qua làm trò cười cho mình chỉ cho thấy một điều: Bạn không được giáo dục tốt.

Ngay cả khi bạn có một mối quan hệ tốt cũng đừng dễ dàng phán xét người khác. Bạn nên tôn trọng cách làm việc, quan điểm sống và những lựa chọn của họ. Người có văn hóa thực sự biết người khác mà không phán xét, biết sự việc mà không cần công khai.

Bởi họ hiểu rằng nhiều khi những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy có thể không phải là sự thật. Chúng ta không thể đánh giá người khác một cách khách quan và công bằng chỉ dựa vào những gì chúng ta nhìn thấy. Vì vậy, tốt hơn hết là giữ im lặng và không dễ dàng đưa ra đánh giá.

Quan hệ khăng khít đến mấy, người khôn ngoan cũng nói không với 3 điều này - 2

2. Không đưa ra lời khuyên ngẫu nhiên

Sau nửa cuộc đời, bạn sẽ dần hiểu ra rằng sự tỉnh táo lớn nhất của con người là không đưa ra lời khuyên tùy tiện cho người khác. Người luôn thích làm thầy của người khác sẽ trở nên tự phụ, không thể tiến bộ được nữa. 

Có thể bạn có đủ kinh nghiệm, hoặc có thể bạn đã sống một cuộc sống mà mọi người ngưỡng mộ nhờ nỗ lực của bản thân. Nhưng cũng đừng vì vậy mà đưa ra lời khuyên bừa bãi cho người khác. Suy cho cùng, không ai thích bị chỉ trích và cảm giác ưu việt đó sẽ chỉ khiến mọi người khó chịu mà thôi.

Hơn nữa, những gì bạn nghĩ là dễ dàng có thể lại khó khăn đối với người khác. Nếu bạn nói về trải nghiệm của mình với niềm vui lớn, người khác có thể cảm thấy khó chịu và muốn trốn thoát.

Quần áo dù đẹp đến mấy cũng phải phù hợp, trải nghiệm phong phú đến đâu cũng phải tùy theo mỗi người. Ép buộc người khác chấp nhận ý kiến ​​của mình không phải giúp ích mà là sự kiềm chế. Dù bạn hiểu đúng thì cũng đừng đưa ra lời khuyên cho người khác một cách trịch thượng.

Hoa nở theo những cách khác nhau và con người cũng có lối đi của riêng mình. Mỗi người sẽ có một hành trình riêng với những trở ngại phải vượt qua. Bỏ đi ước muốn làm thầy, bỏ đi ham muốn dạy dỗ người khác, bạn sẽ thực sự đứng ở một chiều không gian cao hơn và có cuộc sống cởi mở hơn.

Quan hệ khăng khít đến mấy, người khôn ngoan cũng nói không với 3 điều này - 3

3. Không can thiệp quá nhiều

Không ai thích người khác can thiệp vào lựa chọn của mình. Cuộc sống là một cuộc hành trình và những người khác nhau có những đích đến khác nhau. Mỗi người đều có hướng đi trong cuộc sống và coi trọng quyết định của riêng mình, không muốn người khác can thiệp vào mà không có lý do.

Đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác, ngay cả khi điều đó là vì lợi ích của họ. Mỗi người đều có con đường và nghiệp riêng của mình. Thay vì bắt người khác thắp một ngọn đèn, tốt hơn hết bạn nên đi theo con đường của riêng bạn và giữ lấy ánh sáng của riêng mình.

Là cha mẹ, ai cũng mong con cái khỏe mạnh, thành công nên thường muốn kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của con. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này chỉ khiến khoảng cách giữa con người ngày càng xa hơn.

Điều này cũng đúng với tình bạn và tình yêu, dù mối quan hệ có tốt đến đâu thì đôi bên cũng là những con người độc lập với phán đoán, lựa chọn, sở thích độc lập của riêng mình. Đừng bao giờ bắt người khác hiểu mọi thứ bởi “Tôi làm điều đó vì lợi ích của bạn”. Sự can thiệp quá mức sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, khó thở, thậm chí sẽ khiến mối quan hệ vốn tốt đẹp của bạn đến điểm đóng băng.

Không can thiệp không có nghĩa là buông xuôi hay buông thả mà dùng hành động của mình để gây ảnh hưởng lên người kia, phần còn lại để họ phán xét, lựa chọn và gánh chịu hậu quả.

Tôn trọng cá tính độc lập của nhau, nắm bắt ranh giới, không vi phạm ranh giới, không can thiệp quá nhiều và hạn chế mọi thứ. Làm được như vậy, cảm xúc mới trôi chảy và mối quan hệ với nhau mới bền lâu. 

Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu từ việc nói không với 2 chữ này
Sức mạnh thực sự của một người bắt đầu từ việc nói không với phàn nàn. Hãy ngừng phàn nàn, đó là khởi đầu của sự thay đổi.

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống