2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như "thần tiên tỷ tỷ"

Ngày 22/08/2019 12:29 PM (GMT+7)

Công chúa Sonam Dechan Wangchuck và Công chúa Euphelma Choden Wangchuck của Hoàng gia Bhutan gây sốt vì nhan sắc xinh đẹp và thần thái ngút ngàn.

Vốn là một hoàng gia khá kín tiếng với truyền thông quốc tế nên ngoại trừ Quốc vương và Hoàng hậu thì rất hiếm khi công chúng được chiêm ngưỡng hình ảnh của các thành viên trong hoàng tộc Bhutan.

Nhưng trong sự kiện đặc biệt chào đón gia đình Thái tử Nhật Bản Fumihito tới thăm Bhutan mới đây, một số thành viên nữ trong hoàng tộc đã lộ diện khiến công chúng hết sức bất ngờ và thích thú vì diện mạo rất xinh đẹp và cuốn hút với máu tóc đen dài mượt mà cùng trang phục truyền thống sang trọng, nền nã của họ. 

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 1

Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến Công chúa Sonam Dechan Wangchuck và Công chúa Euphelma Choden Wangchuck.

Công chúa Sonam Dechan Wangchuck

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 2

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của công chúa Sonam Dechan Wangchuck.

Sonam Dechan Wangchuck sinh năm 1981, là em gái cùng cha khác mẹ của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Hiện cô đang giữ chức vụ Chủ tịch của Viện Pháp lý Quốc gia Bhutan.

Nhờ khả năng ngoại ngữ nổi bật và có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài nên Công chúa thường được giao trọng trách đảm nhận công tác ngoại giao của Bhutan với các nước láng giềng. 

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 3

Công chúa Sonam Dechan Wangchuck rất xinh đẹp trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2017.

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 4

Công chúa hết sức duyên dáng và thanh lịch trong chuyến công du Ấn Độ.

Bên cạnh tài năng xuất chúng, cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp yêu kiều không thua gì Hoàng hậu Jetsun Pema. Thậm chí cô còn được bình chọn nằm trong top 40 nhân vật nữ hoàng gia xinh đẹp nhất hành tinh. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến dân tình phải đặc biệt chú ý vì vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái hơn người của mình.

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 5

Mặc dù đã bước sang tuổi 38 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng công chúa vẫn giữ được làn da vô cùng tươi trẻ, mịn màng không tì vết.

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 6

Nhìn hình ảnh này, không ai nghĩ là công chúa đã 38 tuổi vì làn da của cô không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của lão hóa.

Công chúa Euphelma Choden Wangchuck

Nếu như Công chúa Sonam Dechan Wangchuck cuốn hút với vẻ đẹp đài các, sang trọng thì một nhân vật Hoàng gia Bhutan khác cũng nổi bật không kém đó là Công chúa Euphelma Choden Wangchuck. Cô sinh năm 1993, là em gái cùng cha khác mẹ với Quốc vương Bhutan hiện tại.

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 7

Công chúa Euphelma thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông sau sự kiện tiếp đón gia đình Thái Tử Nhật Bản vì vẻ đẹp ngọt ngào rất thanh tú và dịu dàng.

Euphelma được ví như "thần tiên tỷ tỷ" của đất nước hạnh phúc nhất thế giới vì sở hữu nhan sắc thoát tục với làn da trắng không tỳ vết và khuôn mặt thanh tú.

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 8

Cận cảnh nét đẹp dịu dàng, trong sáng cùng làn da trắng sáng, mịn màng rất đáng ngưỡng mộ của Công chúa Euphelma Choden Wangchuck.

Sau khi là người đầu tiên đại diện cho Bhutan tham dự Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á được tổ chức tại Thủ đô Jakarta của Indonesia vào năm 2018, cô được giao giữ trọng trách Chủ tịch Uỷ ban Paralympic Bhutan. 

Hôm 19/8 vừa qua, công chúa đã cùng mẹ mình tiếp đón gia đình Thái tử Nhật Bản đến thăm Bảo tàng Dệt may Quốc gia. 

2 Công chúa Bhutan: Người sang trọng đài các, người được ví đẹp như amp;#34;thần tiên tỷ tỷamp;#34; - 9

Xuất hiện trong trang phục truyền thống trang nhã và duyên dáng, nàng Công chúa sinh năm 1993 vẫn vô cùng nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc xinh đẹp và thần thái đỉnh cao.

Có thể thấy, bên cạnh tượng đài nhan sắc là Hoàng hậu thì các công chúa của hoàng tộc Bhutan cũng sở hữu nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn không kém. Bí quyết ẩn sau vẻ đẹp của họ chính là lối sống tối giản và chú trọng vào hạnh phúc trong tâm hồn. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được coi là “xứ sở hạnh phúc nhất thế giới”, chính cách suy nghĩ và lối sống chan hòa với thiên nhiên đã giúp cho họ mãi duy trì được vẻ đẹp từ sâu bên trong và toát ra cả bên ngoài. Hãy cùng tìm hiểu bí quyết của họ nhé.

Tránh xa tham, sân, si

Người dân nơi đây có thái độ sống rất điềm tĩnh, không bon chen, lừa lọc bởi triết lý nhà Phật đã thấm sâu vào trong máu họ ngay từ khi còn bé. Do đó, thái độ sống tránh xa tham, sân, si chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc cho con người ở xứ sở Bhutan. 

Sống tối giản và chan hòa với thiên nhiên

Người dân Bhutan rất hài lòng với cuộc sống tối giản và không có quá nhiều nhu cầu vật chất. Trang phục chủ yếu của họ luôn là Kira cho nữ và Gho cho nam giới. Dù nắng hay mưa, dù ấm hay lạnh, cũng chỉ có Kira và Gho. Nếu có khác thì chỉ là chất vải, hoa văn tùy theo tính chất quan trọng của sự kiện. Trẻ em cũng không ngoại lệ khi bắt đầu mặc đồng phục truyền thống ngay từ những ngày đầu đến trường. Mặc dù cũng được học tiếng Anh, tiếp cận internet, sử dụng mạng xã hội… để nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng họ hoàn toàn không bị lệ thuộc vào những điều đó. 

Ngoài ra người dân Bhutan còn có ý thức rất cao trong việc bảo vệ môi trường. Họ không khai thác rừng để kiếm tiền, mặc dù đất nước này được bao phủ bởi 60% diện tích rừng. 80% người dân sống bằng nghề nông, trồng trọt rau củ theo cách tự nhiên, nói không với thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, mặc dù điều đó có thể giúp tăng năng suất gấp bội và mang đến cho họ những nguồn lợi khổng lồ.

Có lẽ chính vì tâm hồn luôn được thanh thản, thoải mái cộng thêm môi trường trong sạch, không ô nhiễm khói bụi và thực phẩm sạch, tươi ngon nên người dân nơi đây mới luôn duy trì được nhan sắc tươi trẻ bên ngoài, khỏe mạnh bên trong đáng ngưỡng mộ như vậy.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc không hề thay đổi sau 8 năm kết hôn của Hoàng Hậu Bhutan
Hoàng hậu Bhutan gây sốt khi xuất hiện với nhan sắc không hề thay đổi sau 8 năm kết hôn.
Theo Khánh Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện làm đẹp