Mải thực hiện 7 thói quen làm đẹp này, chị em đang vô tình làm da xấu dần đều

Thùy Dương - Ngày 05/11/2023 09:30 AM (GMT+7)

Để sớm xinh đẹp và rạng rỡ hơn, phụ nữ nên bỏ ngay 8 thói quen tai hại này ngay:

phụ nữ, ai cũng muốn bản thân mình luôn trẻ đẹp và tươi tắn, dù cho tuổi tác có cao đi chăng nữa. Chính vì vậy, làm đẹp cũng giống như "sự nghiệp" gắn liền cả cuộc đời của mỗi phụ nữ. Nhiều người đã bỏ cả núi tiền vào dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, mỹ phẩm để có được làn da và ngoại hình như ý.

Nhưng có nhiều người dù "chi tiền tạ tiền tấn" cho công cuộc làm đẹp nhưng kết quả cứ mãi chẳng khá quan. Nguyên nhân có thể đến những thói quen làm đẹp chưa khoa học, chúng sẽ khiến làn da của bạn ngày càng xấu đi. Vậy nên, để sớm xinh đẹp và rạng rỡ hơn, phụ nữ nên bỏ ngay 7 thói quen tai hại này ngay:

1. Routine khi tắm

Để tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn, nhiều chị em thường để nguyên lớp make-up trên mặt khi tắm, sau khi tắm gội xong mới tiến hành tẩy trang, làm sạch da. Tuy nhiên, khi tắm, môi trường có độ ẩm khá cao, da với lớp trang điểm dày sẽ dễ bị bít tắc, từ đó gây mụn và đặc biệt là mụn ẩn. Ngược lại, nếu bạn tẩy trang thật sạch và rửa mặt với sữa rửa mặt thật sạch trước khi tiến hành gội đầu, xả tóc và tắm rửa thì điều này cũng gây tổn hại đến làn da. Bởi vì sau khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt, da đang ở trại thái khá khô, nếu để quá lâu sẽ khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên. Chưa kể, trong quá trình tắm gội, dầu gội và xả dễ bị dính lên da và cũng có nguy cơ kích ứng da. 

Khi tắm, môi trường có độ ẩm khá cao, da với lớp trang điểm dày sẽ dễ bị bít tắc, từ đó gây mụn và đặc biệt là mụn.

Khi tắm, môi trường có độ ẩm khá cao, da với lớp trang điểm dày sẽ dễ bị bít tắc, từ đó gây mụn và đặc biệt là mụn.

Để có thể đảm bảo không gây ảnh hưởng đến làn da mặt mỏng manh, nhạy cảm, chị em có thể tham khảo chu trình tắm gội như sau: 

- Làm sạch da mặt bằng nước tẩy trang, có thể rửa mặt sơ với nước

- Tiến hành gội đầu, xả tóc 

- Làm sạch body, tắm với sữa tắm

- Đánh răng 

- Rửa mặt bằng sữa rửa mặt sẽ là bước cuối cùng để đảm bảo làm sạch da.

2. Rửa mặt

Nhiều người có thói quen thoa trực tiếp sữa rửa mặt lên da rồi mới xoa đều để tạo bọt. Trừ những sản phẩm dạng gel không thể tạo bọt, đa phần sữa rửa mặt dạng sữa, kem đều cần tạo bọt kỹ trước khi sử dụng. Nếu không, một số hóa chất trong sữa rửa mặt có thể gây ảnh hưởng xấu đến da. Không những thế, các loại sữa rửa mặt  cũng cần nước để tạo bọt. Nếu xoa và tạo bọt trực tiếp lên da, chúng sẽ hút hết độ ẩm trên da và làm cho làn da của bạn ngày càng khô ráp.

Vậy nên rửa mặt thế nào là đúng? Chị em nên rửa tay thật sạch trước khi rửa mặt. Sau đó, cho lượng sữa rửa mặt vừa đủ và một ít nước lên tay và tạo bọt. Để bắt đầu rửa mặt, chị em nên bắt đầu ở vùng mũi, vùng chữ T, massage nhẹ nhàng, sau đó mới đến 2 bên má và toàn mặt. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý không nên chà xát quá mạnh, dễ khiến da bị tổn thương.

 Để bắt đầu rửa mặt, chị em nên bắt đầu ở vùng mũi, vùng chữ T, massage nhẹ nhàng, sau đó mới đến 2 bên má và toàn mặt.

 Để bắt đầu rửa mặt, chị em nên bắt đầu ở vùng mũi, vùng chữ T, massage nhẹ nhàng, sau đó mới đến 2 bên má và toàn mặt.

3. Sấy tóc

Nghe có vẻ không liên quan nhưng việc sấy tóc cũng là nguyên nhân khiến da mặt của chị em xấu đi. Nếu để nhiệt độ quá cao tiếp xúc với da mặt, đặc biệt là da sau khi tắm, rửa mặt, làn da càng dễ bị mất đi độ ẩm, trở nên khô hơn. 

Nếu để nhiệt độ quá cao tiếp xúc với da mặt, đặc biệt là da sau khi tắm, rửa mặt, làn da càng dễ bị mất đi độ ẩm, trở nên khô hơn.

Nếu để nhiệt độ quá cao tiếp xúc với da mặt, đặc biệt là da sau khi tắm, rửa mặt, làn da càng dễ bị mất đi độ ẩm, trở nên khô hơn. 

Một mẹo cho các nàng để bảo vệ da khi sấy tóc là có thể tranh thủ thời gian sấy tóc để đắp mặt nạ. Đây là một bí quyết được cô nàng beauty blogger đình đám Song Ji-ah ứng dụng. Với thời gian sấy tóc đến khi khô ráo, chị em cũng có đủ thời gian để bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cho làn da bằng việc đắp mặt nạ. Điều này cũng sẽ hạn chế làn da của bạn tiếp xúc với nhiệt độ cao của máy sấy.

Một mẹo cho các nàng để bảo vệ da khi sấy tóc là có thể tranh thủ thời gian sấy tóc để đắp mặt nạ.

Một mẹo cho các nàng để bảo vệ da khi sấy tóc là có thể tranh thủ thời gian sấy tóc để đắp mặt nạ. 

4. Tẩy trang cho môi

Môi là một vị trí không thể bỏ qua khi tẩy trang. Tuy nhiên, ngày nay, ngày càng có nhiều dòng son tint với độ bám khá cao. Đôi khi, dù bạn đã tẩy trang khá kỹ nhưng vẫn sẽ còn một lớp tint mỏng sót lại trên môi. Nếu lâu dài, chúng dễ khiến môi của bạn bị thâm. 

Đôi khi, dù bạn đã tẩy trang khá kỹ nhưng vẫn sẽ còn một lớp tint mỏng sót lại trên môi.

Đôi khi, dù bạn đã tẩy trang khá kỹ nhưng vẫn sẽ còn một lớp tint mỏng sót lại trên môi. 

Để làm sạch hiệu quả, chị em có thể dùng những loại tẩy trang chuyên dụng cho môi. Nếu không có điều kiện, chị em cũng có thể dùng tẩy tế bào chết cho môi thường xuyên, để có thể thấy đi lớp cặn trang điểm còn sót lại trên môi, đồng thời, cũng giúp môi hấp thụ độ ẩm tốt hơn khi dưỡng môi.

Nếu không có điều kiện, chị em cũng có thể dùng tẩy tế bào chết cho môi thường xuyên, để có thể thấy đi lớp cặn trang điểm còn sót lại trên môi, đồng thời, cũng giúp môi hấp thụ độ ẩm tốt hơn khi dưỡng môi.

Nếu không có điều kiện, chị em cũng có thể dùng tẩy tế bào chết cho môi thường xuyên, để có thể thấy đi lớp cặn trang điểm còn sót lại trên môi, đồng thời, cũng giúp môi hấp thụ độ ẩm tốt hơn khi dưỡng môi.

5. Thói quen dưỡng da

Khi nói đến chăm sóc da, nhiều bạn thường chỉ tập trung vào gương mặt và bỏ quên vùng da cổ và tay mà không biết rằng, đây mới chính là khu vực dễ để lộ dấu hiệu tuổi tác nhất.  Bạn hãy bắt đầu chăm sóc vùng tay và cổ ngay từ bây giờ trước khi nó lão hóa và làm bạn xấu đi.

Khi dưỡng da, đừng quên chăm sóc cả da cổ và da body.

Khi dưỡng da, đừng quên chăm sóc cả da cổ và da body. 

6. Không làm sạch cọ trang điểm

Chị em phụ nữ hiện đại vẫn thường sở hữu cho mình một bộ dụng cụ trang điểm như cọ, mút, bông,…Nếu không làm sạch những vật dụng này thường xuyên thì chúng sẽ tích tụ vi khuẩn từ bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết và cặn dư của sản phẩm trang điểm. Da tiếp xúc trực tiếp với những thứ không sạch sẽ này cũng hoàn toàn không tốt, có thể gây dị ứng và tổn hại nghiêm trọng.

 Ngoài việc chủ động giữ vệ sinh cho bộ dụng cụ trang điểm hàng ngày thì cứ 7-10 ngày, bạn nên tổng vệ sinh cho chúng bằng dầu tẩy trang, sữa rửa mặt.

 Ngoài việc chủ động giữ vệ sinh cho bộ dụng cụ trang điểm hàng ngày thì cứ 7-10 ngày, bạn nên tổng vệ sinh cho chúng bằng dầu tẩy trang, sữa rửa mặt.

7. Không dưỡng da khi tập luyện

Đôi khi vì quá bận rộn, nhiều chị em đi tập luyện sau khi đi làm hay đi chơi với lớp trang điểm trên mặt. Tuy nhiên, khi tập, cơ thể tiết ra khá nhiều mồ hôi, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn. Vì vậy, khi tập luyện, nếu đã có lớp make-up trên mặt, chị em nên tẩy trang và lau lại một lớp toner lên da để đảm bảo đủ độ ẩm. Chị em cũng nên lưu ý không nên dưỡng da quá cầu kỳ vì cũng sẽ gây bí da khi tập luyện. Bên cạnh đó, sau khi tập xong, chị em cũng không nên rửa mặt ngay mà có thể tiếp tục dùng toner lau sơ qua da để cung cấp độ ẩm vừa đủ cho da trước khi rửa mặt.

Khi tập luyện, nếu đã có lớp make-up trên mặt, chị em nên tẩy trang và lau lại một lớp toner lên da để đảm bảo đủ độ ẩm.

Khi tập luyện, nếu đã có lớp make-up trên mặt, chị em nên tẩy trang và lau lại một lớp toner lên da để đảm bảo đủ độ ẩm. 

3 động tác uốn dẻo tại nhà giúp phụ nữ Nhật có vòng eo con kiến, chị em mê Yoga cập nhật ngay
Với những chị em có vòng hai quá cỡ nhưng ngại vận động mạnh như tập gym, bơi lội thì yoga trở thành sự lựa chọn hoàn hảo hơn bao giờ hết. Yoga không...

Bí quyết làm đẹp

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết làm đẹp