Đếm chiêu độc của các mẹ có con lười ăn

Ngày 02/01/2014 16:19 PM (GMT+7)
Chiêu 2: Xiên thức ăn lên

Trẻ con rất thích ăn những thứ được xiên vào que. Không cần cầu kỳ, mẹ có thể lấy ngay những que tăm nhỏ xinh trong nhà. Một xiên có thể xiên vào cả xúp lơ xào, cà rốt hấp, xen kẽ một miếng táo ngọt. Xiên thịt thì ngoài 2,3 miếng thịt lợn nướng, có thể kèm vào đó một viên cà chua bi và một ít pho mát. Trẻ con rất thích thú khi nhìn thấy thức ăn kiểu mới và dù không khoái cà rốt hay cà chua cho lắm nhưng chúng đều muốn “nếm thử xem sao”.

Gợi ý chị em một số món ăn có thể xiên được là: Hầu hết các loại củ (su hào, cà rốt, súp lơ, củ cải, cà chua…) và trái cây (chuối, dứa, dâu, táo, xoài, đu đủ…), ngoài ra còn có thịt (bò, gà, heo) viên nướng hoặc viên rim nước mắm, tôm rang, nấm xào, đậu phụ rán..

Chiêu 2: Xiên thức ăn lên

Trẻ con rất thích ăn những thứ được xiên vào que. Không cần cầu kỳ, mẹ có thể lấy ngay những que tăm nhỏ xinh trong nhà. Một xiên có thể xiên vào cả xúp lơ xào, cà rốt hấp, xen kẽ một miếng táo ngọt. Xiên thịt thì ngoài 2,3 miếng thịt lợn nướng, có thể kèm vào đó một viên cà chua bi và một ít pho mát. Trẻ con rất thích thú khi nhìn thấy thức ăn kiểu mới và dù không khoái cà rốt hay cà chua cho lắm nhưng chúng đều muốn “nếm thử xem sao”.

Gợi ý chị em một số món ăn có thể xiên được là: Hầu hết các loại củ (su hào, cà rốt, súp lơ, củ cải, cà chua…) và trái cây (chuối, dứa, dâu, táo, xoài, đu đủ…), ngoài ra còn có thịt (bò, gà, heo) viên nướng hoặc viên rim nước mắm, tôm rang, nấm xào, đậu phụ rán..

Xiên thức ăn, cuốn thức ăn lên, lừa bằng thị giác ảo là những chiêu cực hay của các bà mẹ có con biếng ăn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết trị trẻ biếng ăn