Bé sơ sinh bị nấc là có bệnh?

Ngày 09/04/2013 05:14 AM (GMT+7)

Bé nhà tôi 5 tháng tuổi và hay bị nấc, nhất là khi bố mẹ trêu chọc làm bé cười.

Hỏi: Con tôi được 5 tháng tuổi, cân nặng 8 kg và bé hay bị nấc nhất là khi bố mẹ trêu chọc làm bé cười. Xin hỏi bác sĩ, bé nhà tôi có nhẹ cân quá không? Bé hay bị nấc thì có sao không?

Câu hỏi của bạn Bình Mạc <macbinh86...@...)

Bé sơ sinh bị nấc là có bệnh? - 1
Bé nhà tôi 5 tháng tuổi và hay bị nấc, nhất là khi bố mẹ trêu chọc làm bé cười. (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Eva.vn.

Bạn không nói rõ bé là trai hay gái nên rất khó đưa ra nhận định. Thông thường, bé gái 5 tháng tuổi có cân nặng và chiều cao trung bình là 7kg và 64cm; còn chỉ số cân nặng và chiều cao trung bình của bé trai là 7,5kg và 66cm. Bạn so sánh chỉ số cân nặng và chiều cao trên với bé nhà mình nhé!

Nấc là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân của hiện tượng này là do co thắt không tự chủ và ngắt quãng của cơ hoành, làm cho khí hít vào bị ngưng đột ngột, thanh môn bất ngờ đóng kín lại.

Mọi trẻ sơ sinh khỏe mạnh đều có thể bị nấc vào bất kỳ lúc nào và giảm dần sau 1 tuổi. Nấc thường xảy ra sa khi ăn, thay đổi tư thế, khi quá nóng hoặc quá lạnh, khi chơi đùa và cười nhiều...

Nếu bé nhà bạn bị nấc mỗi ngày vài lần, mỗi lần 3 phút là bình thường, không cần khám và điều trị gì, dần dần tình trạng này sẽ hết. Tuy nhiên, bạn cũng không nên trêu chọc khiến bé cười và bị nấc quá nhiều.

Có cách cho bé không nấc nữa là hãy cho bé uống nước, sữa hoặc cho bé bú. Tuy nhiên, đôi khi cách này cũng không hiệu quả hoàn toàn. Hoặc, bạn có thể bế bé lên rồi dùng ngón tay gãi nhẹ trên môi hoặc mang tai của bé khoảng 60 cái, nếu bé khóc được thì sẽ khỏi nấc nhanh hơn vì lúc đó thần kinh thực quản giãn ra, triệu chứng nấc sẽ biến mất.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em