Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng

Ngày 11/09/2018 18:33 PM (GMT+7)

Câu chuyện của bà mẹ trẻ hy vọng sẽ là bài học cảnh giác, các mẹ cần theo dõi sự phát triển của con trong 3 năm đầu đời sát sao hơn.

Cô bé Nini (sống tại Changsha, Hồ Nam, Trung Quốc) đến nay được 14 tháng tuổi nhưng có sự phát triển khá lạ khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 1

Chị Ouyang Lin - mẹ của Nini đã đưa con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo chia sẻ của Ouyang Lin - mẹ của Nini, mặc dù đã hơn 1 tuổi nhưng Nini ngồi không vững, không thể đứng và nhận thức vô cùng kém. Lo sợ về sức khỏe của con gái, gia đình lập tức đưa bé tới bệnh viện để kiểm tra thì vô cùng bất ngờ với kết luận của bác sĩ: sự phát triển của Nini kém những bạn đồng lứa 5 tháng, khả năng nhận thức của cô bé chỉ tương đương với một đứa trẻ 7 tháng tuổi.

Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 2
Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 3


Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 4
Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 5


Chị Ouyang Lin nói: "Khoảng 3-4 tháng trước, mình bắt đầu phát hiện ra sự bất thường của con. Thấy con còi cọc nhưng cũng không mấy quan tâm cho đến khi con được 14 tháng tuổi, mình bắt đầu lo lắng hơn. Không ngờ lại ra thế này".

Hiện tại, Nini đang châm cứu và massage phục hồi chức năng.

Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 6
Con hơn 1 tuổi còi cọc mẹ không quan tâm, đi khám bác sĩ nói chậm phát triển 7 tháng - 7

Theo các bác sĩ, với chính sách mở cửa, ngày càng có nhiều bà mẹ lựa chọn sinh con thứ hai nhưng cũng có nhiều em còi cọc như Nini.

"Tôi đã làm kiểm tra với 8 đứa trẻ trong ngày hôm qua, 4-5 em có xu hướng sức khỏe không được ổn định" - bác sĩ chuyên khoa Yan Yan cho biết.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, 3 năm đầu đời là thời điểm tốt nhất để các bậc cha mẹ quan tâm đến vấn đề còi cọc ở trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần quan tâm đến các mốc phát triển của bé như sau:

- 1 tháng tuổi có thể uốn cong người

- 2 tháng tuổi biết cười và nhận biết mọi thứ xung quanh

- 3 tháng tuổi có thể lật

- 4 tháng tuổi biết hóng chuyện

- 5 tháng tuổi biết phun bọt, lật người thành thục

- 6 tháng tuổi biết ngồi vững

- 7 tháng tuổi biết bắt chước giọng của người lớn

- 8 tháng tuổi cầm chắc đồ ăn

- 9 tháng tuổi biết bò và hiểu mọi thứ từ xung quanh mình

- 10 tháng tuổi có phản ứng với tiếng vỗ tay

- 11, 12 tháng tuổi biết cầm đồ vật mẹ sai bảo

4 dấu hiệu ở trẻ chứng tỏ não chậm phát triển, nguy cơ thiểu năng trí tuệ
Đôi khi những biểu hiện nhỏ ở trẻ là dấu hiệu báo động cho sự chậm phát triển mà cha mẹ lại không hề hay biết.
Chi Chi (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sự phát triển của bé sơ sinh