Tin lời "thầy rởm" chữa chân cho con bằng massage, mẹ đau lòng khi nhận kết quả

Ngày 08/09/2018 19:04 PM (GMT+7)

Do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ đã khiến tình trạng bệnh của đứa con ngày càng nặng hơn.

Chuyện bắt đầu từ khi chị Lin (Trung Quốc) phát hiện ra đôi chân của con rất khác so với trước, đi lại không được bình thường. Lo lắng cho tình trạng của con, chị Lin đã đưa con đến gặp một bác sĩ (giấu tên) ở ngoại ô thành phố rất giỏi điều trị các bệnh về nhi khoa.

Tin lời amp;#34;thầy rởmamp;#34; chữa chân cho con bằng massage, mẹ đau lòng khi nhận kết quả - 1

Bé trai 4 tuổi bị gãy chân

Sau khi xem xét đôi chân của bé trai 4 tuổi, vị bác sĩ này yêu cầu được điều trị bằng liệu pháp massage và phải thực hiện nhiều lần.

Vì tin tưởng vị bác sĩ này có tiếng trong làng nên chị Lin đồng ý.

Tuy nhiên, kì lạ thay sau 10 lần đưa con đến điều trị, vợ chồng chị Lin cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chân đứa trẻ không những không lành mà mỗi lần chạm vào, bé đều kêu rất đau.

Không cầm lòng được nữa, vợ chồng chị Lin liền đưa con đến bệnh viện lớn để cầu cứu. Vô cùng bất ngờ khi được các bác sĩ thăm khám phát hiện xương đùi trái và xương chày của bé đều đã gãy, thậm chí có nhiều chấn thương ở đầu gối và ở xương.

Tin lời amp;#34;thầy rởmamp;#34; chữa chân cho con bằng massage, mẹ đau lòng khi nhận kết quả - 2

Vì sự thiếu hiểu biết của cha mẹ khiến tình trạng chân bé ngày một nặng.

Khi hỏi về quá trình điều trị trước đó, các bác sĩ vô cùng tức giận và hét lên với vợ chồng chị Lin rằng: "Thật không thể tin được, thằng bé đâu phải là con vật mà vợ chồng anh chị lại hồ đồ chữa bệnh theo kiểu như thế". Lúc này, vợ chồng chị Lin chỉ biết ân hận vì sự thiếu hiểu biết của mình mà đã khiến bệnh tình của con ngày một nặng hơn.

Tin lời amp;#34;thầy rởmamp;#34; chữa chân cho con bằng massage, mẹ đau lòng khi nhận kết quả - 3

Các bác sĩ đang cố gắng điều trị cho bé tốt nhất có thể.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang cố gắng thực hiện những biện pháp tốt nhất trong việc làm lành lại đôi chân cho bé. Tuy nhiên, kết quả như thế nào vẫn chưa đoán trước được.

Bé 13 tháng vỡ dạ dày vì mẹ cho ăn ngô khi mới mọc vài chiếc răng
Ngô rất khó tiêu hóa trong dạ dày của trẻ mới mọc răng nên dẫn đến tình trạng đầy ứ trong bụng cô bé Kiki.
Chi Chi (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em