Con trai đăng ảnh nóng của bố lên nhóm phụ huynh lớp, người mẹ nói một câu ai cũng lập tức xóa

Thùy Dương. - Ngày 12/03/2023 09:30 AM (GMT+7)

Ngay sau câu nói đó của bà mẹ, các phụ huynh khác đều phản hồi đúng 2 từ.

Trong mắt nhiều cha mẹ, việc mình khỏa thân hay thay quần áo trước mặt con là chuyện bình thường. Bởi dù gì đó cũng là con của mình, với lại, con còn nhỏ biết gì đâu mà phải xấu hổ. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh rằng nếu cha mẹ không dạy dỗ con về giới tính, về ranh giới quyền riêng tư của mỗi người thì có thể bạn sẽ rơi vào tình huống xấu hổ không biết trốn vào đâu.

Cách đây không lâu, một em học sinh lớp 1 ở Trung Quốc đã lén chụp ảnh khỏa thân của bố khi bố đang tắm. Sau đó, cậu bé đăng bức ảnh này lên nhóm của lớp và vô tư khoe rằng: “Bố tớ đang tắm”. Khỏi phải nói, ngay khi nhìn thấy hình ảnh “không mảnh vải che thân” của mình giữa chốn đông người, ông bố đã “chết lặng”, xấu hổ đến mức không biết phải nói gì, nhất là đọc được những lời nhận xét của các bạn con.

Ngay lập tức, anh gửi lời xin lỗi đến học sinh và phụ huynh khác nếu có nhìn thấy. Ông bố giải thích toàn bộ câu chuyện. Song, bức hình này lại không thể thu hồi lại được. Lúc này, mẹ của bé trai đã viết một câu đăng lên nhóm: “Thân thể ở độ tuổi trung niên thật chẳng dễ nhìn tí nào. Mong mọi người đừng chê cười. Xin hãy giúp chúng tôi xóa bức ảnh. Cảm ơn nhiều ạ!”. Tức thì, các phụ huynh khác đều phản hồi: “Đã xóa”.

Một học sinh lớp 1 ở Trung Quốc đã lén chụp hình bố khỏa thân đưa lên nhóm phụ huynh của lớp. Nhưng nhờ mẹ cậu bé nói một câu mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Một học sinh lớp 1 ở Trung Quốc đã lén chụp hình bố khỏa thân đưa lên nhóm phụ huynh của lớp. Nhưng nhờ mẹ cậu bé nói một câu mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Tuy rằng tình huống này hy hữu mới xảy ra và cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Song, nó cũng giống như là một hồi chuông cảnh báo các cha mẹ cần phải giáo dục giới tính cho con dù trẻ mới bước chân vào lớp 1. Bởi lúc này, bé cần được biết về ranh giới của sự riêng tư và hậu quả của việc này.

1. Dạy trẻ biết lén lút nhìn trộm hay chụp ảnh quay phim khi người khác thay quần áo hoặc tắm là vi phạm pháp luật

Mặc dù trẻ còn nhỏ, chưa thể ý thức hết được hậu quả của việc mình làm, nhưng là cha mẹ, chúng ta cần phải dạy con rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, con tuyệt đối không bao giờ được phép nhìn lén hay quay phim chụp hình trộm bất kỳ ai khi chưa nhận được sự đồng ý của người đó, nhất là khi người đó đang khỏa thân.

Khi được cha mẹ hiểu giải thích rõ ràng, trẻ sẽ hiểu đó là một hành động xấu và cần phải lên án. Vì thế, bé sẽ tự biết bảo vệ bản thân không cho người khác nhìn lén mình khi khỏa thân và cũng tự biết kỷ luật bản thân không để vi phạm pháp luật.

Cha mẹ cần dạy con rằng nhìn lén người khác tắm, thay quần áo, đi vệ sinh là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa)

Cha mẹ cần dạy con rằng nhìn lén người khác tắm, thay quần áo, đi vệ sinh là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa)

2. Dạy trẻ về quyền riêng tư của mỗi người

Cha mẹ cần dạy cho trẻ biết rằng tắm, thay quần áo, ngủ, đi vệ sinh là thế giới riêng của mỗi người và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nghĩa là con không được phép nhìn lén, chụp hình hay quay phim trộm khi chưa có sự cho phép của người đó.

Đặc biệt, không được phép đăng những hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của “nhân vật chính”. Bởi đôi khi hành động này có thể khiến người đó không vui vì bị người khác cười cợt, chế giễu.

3. Dạy con cách sống tự lập

Trong mắt của một bộ phận cha mẹ, con lúc nào cũng là một đứa trẻ cần được chăm sóc, lo lắng từng li từng tí. Vậy nên, họ sẵn sàng làm mọi thứ cho con, từ việc đút ăn, tắm rửa cho đến thay quần áo, soạn cặp đi học… Thế nhưng, các cha mẹ này lại không hề biết rằng nuông chiều quá mức như thế này chỉ làm hại con mà thôi. Bởi chúng ta không thể sống mãi để bảo bọc con được.

Thay vào đó, cha mẹ hãy dạy con cách sống tự lập: tự chăm sóc bản thân, tự thay quần áo, tự sắp xếp công việc hàng ngày của mình,… Bằng cách này, trẻ sẽ trở thành một người độc lập, sống có trách nhiệm với bản thân và người khác.

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con