Giật mình 5 loại đồ chơi gây ung thư, vô sinh cho trẻ mà nhiều mẹ Việt vẫn hay mua

Ngày 03/06/2019 09:55 AM (GMT+7)
Khi đeo lâu ngày, lớp nhựa phủ dần mất màu, bong tróc có thể gây ngứa ngáy, bong tróc, sưng... phần da mà trẻ tiếp xúc hoặc đeo món đồ chơi này. Thậm chí là gây dị ứng, nặng hơn là ảnh hưởng tới gan và thận.

Khi đeo lâu ngày, lớp nhựa phủ dần mất màu, bong tróc có thể gây ngứa ngáy, bong tróc, sưng... phần da mà trẻ tiếp xúc hoặc đeo món đồ chơi này. Thậm chí là gây dị ứng, nặng hơn là ảnh hưởng tới gan và thận.

Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại