Hai bé trai nguy kịch vì mắc bệnh sởi nhưng bác sĩ chẩn đoán nhầm là cảm lạnh

Ngày 06/12/2017 10:05 AM (GMT+7)

Vì bị chẩn đoán nhầm bệnh nên hai bé trai được cho về nhà điều trị khiến bệnh tình trở nặng.

Hai bà mẹ ở Anh đã chia sẻ những bức ảnh của các con mình bị mắc bệnh sởi nhưng bị chuẩn đoán nhầm bệnh khác để cảnh báo cho các bậc phụ huynh cùng có con nhỏ về tình trạng nguy hiểm này.

Hai bé trai nguy kịch vì mắc bệnh sởi nhưng bác sĩ chẩn đoán nhầm là cảm lạnh - 1

Hai bé mắc bệnh sởi nhưng đều bị chuẩn đoán nhầm là cảm lạnh.

Hai ca bệnh của hai bé xảy ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức xác nhận với MailOnline rằng một đợt sởi nguy hiểm chết người đã lan rộng từ hướng Tây Bắc xuống Midland. Thứ 6 tuần trước, tổ chức sức khỏe cộng đồng Anh đã xác nhận 17 trường hợp tại Leed và 8 trường hợp tại Liverpool cùng 3 trường hợp khác đã mắc bệnh sởi. Manchester cũng đang được cảnh báo là nằm trong khu vực nguy hiểm. Dịch bệnh có khả năng lan rộng trên khắp nước Anh.

Chị Charlotte Noble, 27 tuổi đến từ Leeds, vương quốc Anh tiết lộ rằng con trai Teddy 9 tháng tuổi đã bị 3 bác sĩ chuẩn đoán nhầm bệnh. Các bác sĩ đã nói rằng Teddy bị nhiễm một loại virus không nguy hiểm vì vậy có thể về nhà chăm sóc. Sau khi về nhà Teddy đã có triệu chứng của bệnh viêm phế quản vì vậy Charlotte đã phải mang con trai trở lại bệnh viện.

Hai bé trai nguy kịch vì mắc bệnh sởi nhưng bác sĩ chẩn đoán nhầm là cảm lạnh - 2

Teddy bị phát ban khắp người.

Chia sẻ trên Facebook, Charlotte viết rằng: “Con bị phát ban khắp người nhưng các bác sĩ đã không chú ý đến điều đó. Vào ngày 9/11, phát ban đã lan rộng ra khắp cơ thể con và sức khỏe của con yếu đi rất nhiều. Tôi đã phải đưa con trở lại bệnh viện. Phải mất 2 tuần các bác sĩ mới kết luận rằng Teddy mắc bệnh sởi. Trong thời gian đó hai mẹ con còn được đi lại tự do trong hành lang bệnh viện."

Chị Sian Cartwright, cũng tiết lộ rằng con gái 7 tháng tuổi của mình mắc bệnh sởi nhưng lại có các triệu chứng ban đầu giống như cảm lạnh. Các bác sĩ đã kết luận rằng Olivia đã bị nhiễm trùng tai và mọc răng. Chỉ đến khi tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn thì các bác sĩ mới tìm ra được nguyên nhân bị ốm của Olivia là do bệnh sởi.

Hai bé trai nguy kịch vì mắc bệnh sởi nhưng bác sĩ chẩn đoán nhầm là cảm lạnh - 3

Olivia có các triệu chứng sởi ban đầu giống như cảm lạnh. 

Trên Facebook, câu chuyện của chị Sian nhận được hơn 4 nghìn lượt chia sẻ. Chị cảnh báo rằng các bác sĩ đã bỏ qua các triệu chứng của Olivia khi chị cố gắng tìm kiếm ra nguyên nhân bệnh của con trong hơn một tuần.

Sian chia sẻ với Mail Online rằng rất may bé Olivia đang hồi phục rất tốt nhưng cũng đã phải trải qua rất nhiều đau đớn. "Những vết phát ban đã dần lặn xuống. Những triệu chứng ban đầu của con giống như bị cảm lạnh với việc sổ mũi, hắt hơi và ho. Sau đó con bị phát ban khắp người khiến con bé rất khó chịu, bực bội. Phát ban trở nên nặng hơn và con càng ngày càng đau đớn. Con sốt cao, không uống và ăn bất cứ thứ gì. Các vết nhiệt trắng cũng nổi đầy trong miệng con. Con đã mệt mỏi đến mức kiệt sức.”

Theo NHS Choices, hầu hết mọi người sẽ hồi phục sau khi bị sởi sau khoảng 7-10 ngày, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Đặc biệt trẻ em từ 1 tuổi trở lên có nguy cơ biến chứng cao. Trẻ em dưới 12 tháng tuổi và trẻ em có chế độ ăn kém dinh dưỡng và có hệ miễn dịch suy yếu cũng như thanh thiếu niên và người lớn đều có nguy cơ mắc bệnh sởi.

Tuy nhiên cả Olivia và Teddy đều còn quá nhỏ để được tiêm vắc xin MMR. Thông thường sau trẻ sẽ được tiêm vắc xin vào lúc 1 tuổi và nhắc lại khi bắt đầu đi học. Thỉnh thoảng trẻ 6 tháng tuổi trở nên cũng có thể được chích ngừa khi dịch sởi bùng phát hoặc nghi ngờ bị phơi nhiễm. 

Vì thế, để đảm bảo an toàn cho con cái, các bậc phụ huynh nên đưa con đi tiêm phòng vắc xin MMR theo đúng lịch trình.

Đầu năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo bệnh sởi đang lan rộng khắp Châu Âu ở các vùng có tiêm chủng thấp.

Nhiều bậc cha mẹ đã không cho con mình tiêm chủng sởi vì lo ngại vắc xin MMR (Vắc xin phòng ba bệnh sởi, quai bị, rubella) có khả năng gây ra chứng tự kỉ.

Mặc dù hầu hết các bệnh nhân bị sởi sẽ hồi phục hoàn toàn thì vẫn có khoảng 1% người nhiễm bệnh có thể bị biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm viêm phổi và co giật.

Lê Ánh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh sởi ở trẻ em