Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con

Hạ Mây - Ngày 09/05/2022 09:51 AM (GMT+7)

Nếu nhận thấy trẻ có những biểu hiện sau, cha mẹ nên tăng cường tương tác và tránh nói những điều không hay trước mặt con.

Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con - 1

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng chỉ khi trẻ giao tiếp được với cha mẹ thì trẻ mới hiểu được người lớn, tuy nhiên điều này thường chưa hoàn toàn đúng.

Mặc dù trẻ sơ sinh chưa thể bày tỏ suy nghĩ của riêng mình nhưng khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ phát triển nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cha mẹ, khi được khoảng 4 tháng tuổi, trẻ đã có biết phản ứng theo lời nói và hành động của cha mẹ.

Do đó, việc tương tác thường xuyên và nhất quán của cha mẹ với con ở giai đoạn đầu đời rất quan trọng để giúp trẻ học cách giao tiếp theo quy luật và tạo sự kết nối giữa cha mẹ và con cái.

- Trẻ từ 2-3 tháng tuổi, bé bắt đầu biết quay về phía mẹ để hóng chuyện mỗi khi mẹ nói và có thể bắt đầu tạo ra những âm thanh khác nhau như một cách để hưởng ứng câu chuyện của mẹ;

- Đến giai đoạn 4 tháng tuổi, bé sẽ bắt đầu bập bẹ và có thể bắt đầu bắt chước một số âm thanh và ngữ điệu mà cha mẹ thường hay nói. Bé cũng sẽ phân biệt được cách khóc của chính mình để biểu hiện ý muốn của bản thân.

- Khi trẻ được 6 tháng, bé và cha mẹ giống như đang giao tiếp với nhau, bé có thể trả lời câu hỏi của mẹ bằng những âm thanh cụ thể, đặc biệt là khi được gọi tên.

Các tiếng bập bẹ của trẻ dần dần sẽ trở nên giống với tiếng nói hơn với các phụ âm âm “m” và “b”. Rất nhiều trường hợp khi con đã 2 tuổi mà chưa thể nói bập bẹ được “ê, a”, chưa nói được từ đơn, từ ghép..., lúc này vấn đề không hẳn xuất hiện ở giai đoạn trẻ 2 tuổi mà đã có thể tồn tại từ giai đoạn 0-6 tháng.

Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, thời điểm trẻ có thể hiểu được lời nói của người lớn rất quan trọng đối với quá trình phát triển ngôn ngữ và trí tuệ về sau của trẻ. Nếu nhận thấy trẻ có những biểu hiện sau, cha mẹ nên tăng cường tương tác và tránh nói những điều không hay trước mặt con.

Có khả năng nhận biết giọng nói của cha mẹ

Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con - 2

Đưa ra hành động phản hồi

Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con - 3

Cố gắng phát ra âm thanh

Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con - 4

Trẻ biết đáp lại khi được vẫy tay “chào tạm biệt”

Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con - 5

Cố gắng nói chuyện bằng những tiếng nói bập bẹ

Khi nào trẻ có thể hiểu được người lớn? Có biểu hiện này, cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con - 6

Trẻ có 3 giai đoạn vàng phát triển IQ rất nhanh, biết nắm bắt con dễ trở thành người xuất sắc
Nghiên cứu Đại học Harvard cho thấy có 3 giai đoạn vàng trong quá trình phát triển trí não của một đứa trẻ.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ