Ký hiệu mẹ nên dạy bé trước khi con tập nói

Ngày 22/02/2015 11:00 AM (GMT+7)
Mẹ thay tã cho con nhé

Kí hiệu: Áp hai nắm tay lại với nhau và xoay tới xoay lui

Thay tã là một ký hiệu quan trọng vì bé có thể nhận ra ngay khi mẹ sắp chuyển từ việc chơi sang việc thay tã – điều mà có thể bé sẽ không thích làm. Ký hiệu thay tã sẽ giúp bé hiểu chỉ tạm thời ngừng chơi một lát. Sau khi mẹ làm xong thì hãy dùng ký hiệu “xong rồi” và nói: Chúng ta thay xong rồi! để bé hiểu được đã thay xong và bé có thể tiếp tục chơi. Nhiều bậc cha mẹ cho biết nhờ sử dụng hai ký hiệu “thay tã” và “xong rồi” mà cuộc “vật lộn” thay tã trở nên dễ dàng hơn.

Mẹ thay tã cho con nhé

Kí hiệu: Áp hai nắm tay lại với nhau và xoay tới xoay lui

Thay tã là một ký hiệu quan trọng vì bé có thể nhận ra ngay khi mẹ sắp chuyển từ việc chơi sang việc thay tã – điều mà có thể bé sẽ không thích làm. Ký hiệu thay tã sẽ giúp bé hiểu chỉ tạm thời ngừng chơi một lát. Sau khi mẹ làm xong thì hãy dùng ký hiệu “xong rồi” và nói: Chúng ta thay xong rồi! để bé hiểu được đã thay xong và bé có thể tiếp tục chơi. Nhiều bậc cha mẹ cho biết nhờ sử dụng hai ký hiệu “thay tã” và “xong rồi” mà cuộc “vật lộn” thay tã trở nên dễ dàng hơn.

Thanh Loan (parenting)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con