Ký hiệu mẹ nên dạy bé trước khi con tập nói

Ngày 22/02/2015 11:00 AM (GMT+7)
Dạy bé ký hiệu để chỉ quả táo

Ký hiệu: Đưa khớp ngón trỏ chạm vào má và xoắn nhẹ má

Tuỳ theo sở thích và mối quan tâm của bé mà bố mẹ có thể tăng cường những ký hiệu có liên quan đến các đề tài đó. Chẳng hạn như, nếu mẹ nhận thấy bé thích các con vật, dạy bé các ký hiệu “con chó”, “con cá”… Nếu bé thích ăn táo, dạy cho bé ký hiệu “quả táo”.

Dạy bé ký hiệu để chỉ quả táo

Ký hiệu: Đưa khớp ngón trỏ chạm vào má và xoắn nhẹ má

Tuỳ theo sở thích và mối quan tâm của bé mà bố mẹ có thể tăng cường những ký hiệu có liên quan đến các đề tài đó. Chẳng hạn như, nếu mẹ nhận thấy bé thích các con vật, dạy bé các ký hiệu “con chó”, “con cá”… Nếu bé thích ăn táo, dạy cho bé ký hiệu “quả táo”.

Thanh Loan (parenting)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con