Những sai lầm khi nấu cháo ăn dặm cho bé khiến con còi cọc, kém khôn

Ngày 27/04/2019 09:43 AM (GMT+7)
Để tiết kiệm thời gian, một số mẹ thường nấu một nồi cháo to, cho hết các nguyên liệu như thịt cá, rau củ vào và để dành hâm đi hâm lại cho bé ăn suốt ngày.
4. Nấu một nồi cháo to ăn cả ngày

Để tiết kiệm thời gian, một số mẹ thường nấu một nồi cháo to, cho hết các nguyên liệu như thịt cá, rau củ vào và để dành hâm đi hâm lại cho bé ăn suốt ngày.

Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách nấu cháo dinh dưỡng cho bé