Ôm con 7 tuần tuổi xem TV rồi ngủ thiếp, mẹ bàng hoàng lúc tỉnh dậy con đã qua đời

Ngày 24/10/2018 13:40 PM (GMT+7)

Từng có nhiều trường hợp trẻ tử vong do ngủ cùng cha mẹ nhưng rất tiếc, các bậc cha mẹ thực sự vẫn đang xem thường việc này.

Cách đây ít giờ, trang Metro chia sẻ câu chuyện đau lòng đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng mới đây mới có kết quả cuối cùng. Theo đó, vào ngày 19/11/2016, bé gái Chloe 7 tuổi tuần được xác định đã qua đời tại nhà riêng ở Helens, Merseyside, Anh. Nguyên nhân được công bố là do chính sai lầm của người mẹ - Stacey Atkinson, 30 tuổi.

Ôm con 7 tuần tuổi xem TV rồi ngủ thiếp, mẹ bàng hoàng lúc tỉnh dậy con đã qua đời - 1

Bé Chloe xấu số qua đời trong vòng tay mẹ.

Vào tối ngày hôm trước, bà mẹ Stacey Atkinson đã uống nửa chai rượu vodka rồi ôm con gái ngủ thiếp đi trên ghế sofa khi đang xem TV vào khoảng 3 giờ sáng. Đến sáng ngày 19 khi tỉnh dậy, Stacey Atkinson bàng hoàng khi thấy con gái đã bất tỉnh. Cô liền hét lên gọi chồng để gọi điện thoại cấp cứu.

Dù nhân viên y tế có mặt ngay sau đó và thực hiện hồi sức tim phổi nhưng vẫn không cứu được em bé xấu số. Nguyên nhân khiến bé Chloe bị tình trạng trên là ngạt thở do ngủ chung với mẹ dẫn đến tử vong. Cô bé chết lúc 7h15 phút sáng.

Ôm con 7 tuần tuổi xem TV rồi ngủ thiếp, mẹ bàng hoàng lúc tỉnh dậy con đã qua đời - 2

Nguyên nhân cái chết của Chloe được xác định là tử vong.

Philip Astbury - công tố viên tại phiên toà cho biết: "Theo một nhà nghiên cứu bệnh lý học, trong lúc ngủ, bị cáo (Stacey Atkinson) có thể đã nằm đè lên người Chloe, nhiều khả năng làm cho bé úp mặt vào nệm sofa và không thở được". Các điều tra viên còn tìm thấy một số chai rượu trong tủ lạnh nhà Stacey Atkinson và một chai rượu trống rỗng khác ở trên sàn nhà.

Ôm con 7 tuần tuổi xem TV rồi ngủ thiếp, mẹ bàng hoàng lúc tỉnh dậy con đã qua đời - 3

Stacey Atkinson vô cùng ân hận về hành vi của mình.

Stacey Atkinson cũng thừa nhận mọi tội lỗi của mình đã khiến đứa con gái mới chỉ 7 tuần tuổi qua đời. Cô bị kết án 12 tháng tù giam, quản chế 1 năm và phải tham gia khoá học phục hồi 20 ngày.

Bé 2 tháng ngủ chung với bố mẹ, hôm sau bác sĩ nói trẻ bị tổn thương nhiều cơ quan
Cặp vợ chồng trẻ cho rằng con gái sẽ lạnh nên cho bé ngủ cùng bố mẹ, không những vậy còn đắp chăn trùm đầu dẫn tới bi kịch đáng tiếc.
Chi Chi (Theo Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em