Phan Hiển hỏi "Mẹ có em bé con vui không?", con gái Khánh Thi xưa làm mợ chảnh nay rụt rè: Ba mẹ không thương con nữa

Hạ Mây - Ngày 29/05/2023 12:01 PM (GMT+7)

Phản ứng của "mợ chảnh" là tâm lý chung của nhiều bạn nhỏ khi biết bố mẹ sắp sinh thêm em bé.

Khi sinh thêm con thứ 2, thứ 3,... các bậc cha mẹ không còn bỡ ngỡ như lần đầu nhưng sẽ đối mặt với áp lực khác, đó là giúp con lớn làm quen với vai trò làm anh chị, thích nghi với cuộc sống có thêm em bé trong gia đình. Mới đây, Khánh Thi - Phan Hiển đã chia sẻ đoạn clip bố con Phan Hiển chơi với nhau và tâm sự về việc mẹ Thi sắp sinh em bé nhận được nhiều chú ý.

Phan Hiển hỏi amp;#34;Mẹ có em bé con vui không?amp;#34;, con gái Khánh Thi xưa làm mợ chảnh nay rụt rè: Ba mẹ không thương con nữa - 1

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển sắp chào đón con thứ 3.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển sắp chào đón con thứ 3.

Trong đoạn clip, Phan Hiển dịu dàng hỏi con gái: "Anna ơi, nếu mẹ sắp có em bé thì Anna có vui không". Ban đầu, "mợ chảnh" gật gật nhưng rất nhanh chóng đổi ý và lắc đầu. Phan Hiển lập tức nhận ra điều đó và hỏi con vì sao thì nhận được câu trả lời vừa ngây ngô nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm của cô nhóc 5 tuổi: "Lúc con lớn lên thì ba mẹ không thương con nữa'. Trước phản ứng của con, ông xã Khánh Thi trìu mến giải thích: "Lúc mẹ có em bé thì ba mẹ vẫn thương Anna chứ", vừa giúp cởi bỏ hiểu lầm trong lòng cô bé, vừa bày tỏ tình yêu thương.

Anna bộc bạch nỗi lòng khi biết mẹ có thêm em bé.

Anna bộc bạch nỗi lòng khi biết mẹ có thêm em bé.

Sau đó, ông bố 3 con khéo léo xoay chuyển chủ đề, giúp Anna hào hứng với việc có thêm em. Anh đề xuất: "Thế khi nào em ra đời, Anna cho em uống sữa được không?". Anna lập tức nhận lời và còn muốn đưa bình sữa ngày xưa của mình cho em sử dụng. Cách xử trí khéo léo của Phan Hiển nhận được nhiều lời khen ngợi. Ông bố trẻ không chỉ chủ động thăm dò tâm tư tình cảm của con, mà còn lắng nghe chân thành và trao lời yêu thương khẳng định. Sau cùng anh không quên dẫn dắt con tham gia vào việc chăm em, từ đó giúp cô bé từng chút một làm quen với vai trò mới.

"Phan Hiển là ông bố quốc dân", "Phan Hiển rất hiểu tâm lý trẻ con", "Phan Hiển là người bố rất khéo, mợ chảnh cưng quá",... cộng đồng mạng để lại bình luận khen ngợi.  

Phan Hiển tâm sự với Anna về việc mẹ có thêm em bé.

Đầu năm nay, Khánh Thi và Phan Hiển công bố có thêm con thứ 3 sau khi đã có một cậu con trai là Kubi và một cô con gái là Anna. Bên cạnh việc chào đón sự ra đời của thành viên nhí trong thời gian tới, Khánh Thi - Phan Hiển cũng vô cùng bận rộn trong việc sắp xếp các công việc, thi đấu và đặc biệt là dành thời gian cho 2 con lớn Anna - Kubi. 

Cặp đôi được nhận xét là những ông bố bà mẹ tâm lý, thân thiết và gần gũi với con. Gia đình nhỏ tranh thủ đi du lịch, đưa con đi thi đấu cũng như tham gia các hoạt động ở trường của 2 nhóc tỳ. Với sự tâm lý của bố mẹ, chắc hẳn Anna và Kubi sẽ nhanh chóng đón nhận vai trò mới và trở thành những anh chị đáng yêu.

Phan Hiển hỏi amp;#34;Mẹ có em bé con vui không?amp;#34;, con gái Khánh Thi xưa làm mợ chảnh nay rụt rè: Ba mẹ không thương con nữa - 4

Phan Hiển hỏi amp;#34;Mẹ có em bé con vui không?amp;#34;, con gái Khánh Thi xưa làm mợ chảnh nay rụt rè: Ba mẹ không thương con nữa - 5

Kubi - Anna sắp lên chức.

Kubi - Anna sắp lên chức.

Trên thực tế, phản ứng của Anna là tâm lý chung của rất nhiều bạn nhỏ khi biết tin bố mẹ sắp sinh thêm em bé. Con có thể sẽ cảm thấy thiếu an toàn, sợ bị ra rìa, không còn được yêu thương như trước,... nhất là khi có nhiều người lớn thường trêu con trẻ: "Bố mẹ sinh em bé là con ra rìa đó". Dưới đây là một số lưu ý để bố mẹ chuẩn bị tâm lý cho con làm anh chị:

Khi có thêm em bé trong gia đình, con cả có thể có những cảm xúc khác nhau, từ hào hứng đến lo lắng và tủi thân. Để giúp cho con cả cảm thấy thoải mái và hào hứng với vai trò mới, bố mẹ có thể thực hiện các hoạt động và hành động sau đây:

- Đưa ra thông tin chính xác và đầy đủ: Bố mẹ cần đưa ra cho con lớn các thông tin chính xác và đầy đủ về việc có thêm em bé trong gia đình, giải thích cho con biết vì sao gia đình quyết định có thêm em bé và tầm quan trọng của việc có thêm em bé trong gia đình.

- Khuyến khích con tham gia vào quá trình chuẩn bị cho em bé: Bố mẹ có thể khuyến khích con cả tham gia vào quá trình chuẩn bị cho em bé bằng cách các hoạt động như mua đồ dùng cho em bé, sắp xếp phòng cho em bé, hoặc giúp đỡ bố mẹ trong việc chăm sóc em bé. Nhờ vào việc này, con sẽ cảm thấy được quan tâm và có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho sự xuất hiện của em bé.

- Dành thời gian riêng cho con: Bố mẹ cần dành thời gian riêng cho con để con cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Việc này có thể là thời gian chơi đùa, đọc truyện, hoặc thực hiện các hoạt động yêu thích của con. 

- Khuyến khích con thể hiện tình yêu và quan tâm với em bé: Bố mẹ có thể khuyến khích con cả thể hiện tình yêu và quan tâm với em bé bằng cách cho con cả cơ hội để cùng chơi với em bé hoặc giúp đỡ bố mẹ trong việc chăm sóc em bé. Điều này giúp con cả cảm thấy gắn bó với em bé và có thể giúp giảm bớt cảm giác tủi thân.

- Giải thích cho con về vai trò của mình trong gia đình: Bố mẹ có thể giải thích cho con về vai trò của mình trong gia đình và tầm quan trọng của việc làm anh chị.

- Khuyến khích con chia sẻ cảm xúc: Bố mẹ cần khuyến khích con nói về cảm xúc của mình đối với việc có thêm em bé trong gia đình. Bố mẹ có thể dành thời gian để lắng nghe và hiểu những cảm xúc của con cả, từ đó giúp con cảm thấy được quan tâm và giải tỏa áp lực.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phan Hiển