‘Sửng sốt’ với những ‘em bé bự’ mãi không chịu lớn

Ngày 06/03/2016 10:20 AM (GMT+7)

Nghe có vẻ rất kì quặc nhưng thực chất hiện tượng những “em bé người lớn” này là triệu chứng của Hội chứng Nhi tính ở người trưởng thành đã được khoa học chứng minh.

Anh chồng được vợ chăm sóc như con

Là vợ chồng của nhau nhưng những hoạt động hàng ngày của anh Roy và chị Stephanie Beasley (Hamsphire, Anh) chẳng khác nào quan hệ giữa… hai mẹ con. Chị Stephanie đảm nhận những trách nhiệm như một người mẹ với anh Roy, từ việc mặc quần áo, cho bú bình và ôm ấp, vuốt ve anh, trong khi anh thì đóng bỉm cả ngày và mang điệu bộ của một đứa trẻ con trong hình hài người lớn.

‘Sửng sốt’ với những ‘em bé bự’ mãi không chịu lớn - 1

Là vợ chồng của nhau nhưng những hoạt động hàng ngày của anh Roy và chị Stephanie Beasley (Hamsphire, Anh) chẳng khác nào quan hệ giữa… hai mẹ con.

Không giống như những đôi uyên ương khác, họ không giải trí, thư giãn trong thời gian rảnh bằng việc đi xem phim, dạo mát,… mà lấy trò chơi mẹ - con làm thú vui riêng. Ngôi nhà của họ được thiết kế đặc biệt, đúng kiểu nhà bảo mẫu để có thể anh Roy có cảm giác như một đứa trẻ thực sự.

Quý tử học cấp 3 làm nũng chị như em bé

Mặc dù tên tuổi của anh chàng đến từ Hàn Quốc này không được nêu rõ nhưng anh khá nổi tiếng trên mạng Internet nhờ vẻ ngoài dễ thương và trẻ con của mình. Tuy đã học cấp 3, anh chàng vẫn vẫn thích nằm ngủ cạnh chị gái của mình.

‘Sửng sốt’ với những ‘em bé bự’ mãi không chịu lớn - 2

Ra ngoài đường, chàng quý tử này luôn bắt chị phải cõng bằng được để khỏi phải đi bộ.

Nhà vệ sinh cách giường vài bước chân, anh ta vẫn cần phải có chị cõng vào. Những hoạt động hàng ngày như rửa mặt, đánh răng, ăn uống,… cậu chàng vẫn đòi chị phải làm hộ cho.

Ra ngoài đường, chàng quý tử này luôn bắt chị phải cõng bằng được để khỏi phải đi bộ. Lí giải nguyên nhân em trai mình “quái tính” như vậy, người chị chia sẻ là do từ nhỏ cha mẹ thường xuyên phải đi công tác nên họ thường đảm đương trách nhiệm chăm sóc em trai, rồi dần dần cũng thành thói quen khó bỏ.

Anh chàng 30 tuổi vẫn đóng bỉm ngồi chơi trong cũi

Khi được 14 tuổi, anh Stanley bắt đầu bị ‘trẻ con hóa’. Những thói quen từ thời còn nhỏ, đặc biệt là thói ‘tè dầm’ vào ban đêm của anh bắt đầu xuất hiện trở lại. Kể từ đó đến nay, khi đã ở ngưỡng tuổi 30, anh thích đóng bỉm và có xu hướng muốn được đối xử như trẻ con như ngủ trong nôi, bú bình, được mẹ dỗ dành, chơi đồ chơi và ngồi ăn trên ghế dành riêng cho trẻ,… Khi nào không có mẹ bú bình hoặc bón cho ăn bằng thìa thì anh sẽ ngậm ti giả.

‘Sửng sốt’ với những ‘em bé bự’ mãi không chịu lớn - 3

Khi được 14 tuổi, anh Stanley bắt đầu bị ‘trẻ con hóa’. 

Những trường hợp trên được chẩn đoán là mắc hội chứng Nhi tính ở người trưởng thành (Paraphilic Infantilism). Những người này thường có hai dạng, gồm những người chỉ có biểu hiện như em bé thông thường, và số còn lại giống em bé nhưng ngược lại với giới tính thật. Thường là các em bé người lớn nam giới có xu hướng thích nhõng nhẽo, nũng nịu như bé gái.

Mặc dù bị nhiều người chỉ trích, phê phán là có những hành vi không hợp lứa tuổi, thiếu đứng đắn, thực chất họ chỉ là những người không may mắc phải hội chứng lạ, muốn được chơi đùa và hành động hồn nhiên như con trẻ mà thôi. Một số ‘bé bự’ người lớn may mắn có nhân viên chăm sóc thì có thể thể hiện sở thích thoải mái mà không bị dò xét. Riêng tại Mỹ, người ta ước tính có đến 500.000 trường hợp người lớn mắc phải hội chứng này.

Cậu bé nhớ kiếp trước là phụ nữ chết trong một vụ cháy

Bé gái Hà Nội 'đốn tim' vì xinh đúng 'chuẩn hotgirl'

Tiếc thương bé 7 tuổi chọn chết để cứu mẹ

Sự thật bé gái Tuyên Quang bị chê 'già trước tuổi'

Vy Vy (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé