Trẻ tiêm cúm phải ăn trứng, lạ thế?

Ngày 18/07/2013 05:00 AM (GMT+7)

Mẹ chồng em dứt khoát bắt cháu ăn thử trứng trước khi đi tiêm cúm, em thấy "quái" quá.

Các chị ơi, tình hình là Chít nhà em sắp tròn 6 tháng, em đang muốn cho con đi tiêm cúm vậy nhưng mẹ chồng em dứt khoát bắt em phải cho Chít ăn trứng trước khi đi tiêm.

Chẳng hiểu bà nghe được ở đâu cái thông tin là đi tiêm cúm thì phải ăn thử trứng. Em chẳng hiểu tại sao? Chắc lại mấy cái trò mê tín dị đoan với mẹo vặt cổ hủ của mấy bà hàng xóm. Theo em tìm hiểu, trẻ mới 6 tháng tuổi rất dễ bị dị ứng với trứng, sao đã có thể ăn được. Vậy nên dứt khoát không đồng ý với bà. Cũng chính vì thế mà em và mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau suốt mấy hôm nay.

Thời điểm bác sĩ hẹn tiêm cúm cho Chít sắp đến rồi, cứ tình hình này thì em sợ bà không cho em ôm con đi tiêm mất thôi. Các chị ơi tại sao trước khi đi tiêm cúm lại phải cho con ăn trứng? Các chị đã cho con ăn chưa? Có tác dụng gì ạ?

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail thanhhappt…@.........

Mời độc giả theo dõi trả lời của chuyên gia tư vấn sức khỏe tại đây

Hà My ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em