Hotboy của “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh có thoát nhạt nhẽo khi đóng phim?

Ngày 29/12/2018 18:00 PM (GMT+7)

Khán giả kỳ vọng trong "Chạy trốn thanh xuân", Huỳnh Anh sẽ thoát mác "hotboy" đi đóng phim.

Huỳnh Anh đã tham gia hơn 30 dự án phim ảnh và nhiều sản phẩm âm nhạc, tuy nhiên, tên tuổi của anh vẫn chưa thực sự nổi bật trong làng giải trí Việt.

Anh sinh năm 1992 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Từ nhỏ anh thể hiện bản thân là người có tố chất. Được biết, nhờ sở hữu chiều cao 1m78 cùng một gương mặt đẹp nên Huỳnh Anh được so sánh với “boy Hàn”.

Tuy nhiên, trước khi bước vào làng giải trí, Huỳnh Anh từng là một vận động viên Taekwondo đã giành được rất nhiều huy chương này lại không thích được so sánh như thế.

Hotboy của “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh có thoát nhạt nhẽo khi đóng phim? - 1

Huỳnh Anh trong phim "Bi ơi, đừng sợ".

Bất ngờ, năm 17 tuổi, Huỳnh Anh lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Phan Đăng Di và nhận được vai thứ chính trong dự án phim điện ảnh Bi ơi, đừng sợ. Trong bộ phim ấy, Huỳnh Anh đã đóng vai một cậu học sinh cấp ba, có vẻ đẹp thiên thần đã làm gợi lên những rung động của của một người cô gái quá lứa cũng có mối quan hệ đặc biệt với cậu, một vai diễn kiệm lời tuy nhiên không dễ gì thể hiện.

Tuy nhiên, Huỳnh Anh vẫn không thể vượt qua sự xuất sắc của dàn diễn viên gạo cội như NSND Trần Tiến, Kiều Trinh và Hoa Thúy. Những tên tuổi có bề dày kinh nghiệm diễn xuất đã khiến Huỳnh Anh không thực sự bật sáng và anh không đủ sự từng trải để hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình.

Sau đó, nam diễn viên tham gia các bộ phim như Thiên sứ 999, Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán... Tuy nhiên, Huỳnh Anh vẫn chưa thực sự để lại được ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Kể cả khi, anh tham gia các dự án âm nhạc, Huỳnh Anh vẫn không thoát được mác "hotboy". Dù không thích danh xưng này nhưng khán giả vẫn chỉ nhớ nhất Huỳnh Anh ở tên gọi đó.

Hotboy của “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh có thoát nhạt nhẽo khi đóng phim? - 2

Huỳnh Anh trong "Chạy trốn thanh xuân".

Mới đây nhất, Huỳnh Anh tiếp tục tham gia dự án phim Chạy trốn thanh xuân, nhiều khán giả hi vọng anh sẽ diễn tốt và hay hơn. Nói về vai diễn này, Huỳnh Anh chia sẻ: "Nhân vật của tôi - Phi là một chàng trai hết mình trong tình yêu. Anh ta yêu cuồng nhiệt, si mê và không cần quan tâm tới những thứ xung quanh. Anh ta luôn muốn được ở bên, che chở cho người phụ nữ của mình. Phi có rất nhiều điểm giống với tính cách ngoài đời của tôi".

Trong Chạy trốn thanh xuân, Huỳnh Anh phần nào lột tả được tính cách của nhân vật. Tuy nhiên mới chỉ ở những tập đầu nên khán giả chưa cảm nhận hết được sự nỗ lực của nam diễn viên trẻ. Với fan của Huỳnh Anh, họ vẫn kỳ vọng thần tượng sẽ bứt phá.

Hotboy của “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh có thoát nhạt nhẽo khi đóng phim? - 3

Khán giả kỳ vọng sự bứt phát của Huỳnh Anh.

Sự nghiệp không mấy ấn tượng, thậm chí bị cho là nhạt nhẽo nhưng những câu chuyện riêng tư của Huỳnh Anh lại gây ồn ào. Năm 2011, Huỳnh Anh vướng nghi án nói dối. Cụ thể, ở thời gian đó, thông tin anh đang quay phim thì nhập viện vì chảy máu dạ dày cấp tính và kiệt sức do làm việc quá nhiều được đăng tải trên nhiều trang báo, mạng xã hội.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ khi đến bệnh viện với mong muốn hỏi thăm thần tượng lại không tìm thấy anh. Chính vì chuyện này nên Huỳnh Anh bị mọi người gọi với biệt danh "hotboy nói dối". Trước sự bức xúc của antifan, quản lý cũ của Huỳnh Anh thừa nhận, Huỳnh Anh nhập viện là có thật.

Hotboy của “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh có thoát nhạt nhẽo khi đóng phim? - 4

Huỳnh Anh bị Việt Hương livestream mắng vì làm việc thiếu trách nhiệm.

Hay mới đây, diễn viên hài Việt Hương livestream tố Huỳnh Anh làm việc thiếu chuyên nghiệp khiến cả ê-kíp 100 người phải chờ đợi, gọi 78 cuộc điện thoại không nghe máy. Sau đó, Huỳnh Anh đã lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên cho biết: "Việc tôi không nghe điện thoại ngày hôm qua là do tôi vào viện truyền nước, để quên điện thoại ở nhà. Mãi 2h tôi mới về nhà và 4h mới cầm tới điện thoại. Khi nhớ ra buổi ghi hình thì mọi việc đã quá trễ. Tôi không gọi ngay cho ban tổ chức vì biết mọi người đang quay".

Sự việc này gây ồn ào trên mạng xã hội suốt một thời gian, phần đa đều bày tỏ sự thông cảm với "cái khó" của diễn viên Huỳnh Anh. Tuy nhiên, vì sự bất cẩn của anh mà cả ê-kíp thực hiện chương trình bị liên đới nên Huỳnh Anh vẫn mất uy tín trong mắt đồng nghiệp.

Hotboy của “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh có thoát nhạt nhẽo khi đóng phim? - 5

Từng chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát nhưng Huỳnh Anh vẫn không tỏa sáng.

Còn về chuyện riêng tư, Huỳnh Anh cũng gây ồn ào với việc hẹn hò Á hậu Hoàng Oanh, sau đó lại đến vấn đề chia tay. Chưa hết, năm 2018, cái tên Huỳnh Anh là từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Khi lùm xùm bất ngờ vắng mặt khiến hàng trăm người phải chờ đợi chưa tạm lắng thì anh tiếp tục vướng tranh cãi lộ ảnh nóng. Tuy nhiên, khi được báo chí liên lạc, anh cho biết: "Tôi đang quay dở một chương trình, hiện giờ vẫn chưa xong nên chưa thể trả lời vào lúc này".

Cả Một Đời Ân Oán: Say xỉn, Huỳnh Anh suýt cưỡng bức người mình yêu
Chuyện Ngân (Hạ Anh) và Bình (Anh Tuấn) bên nhau là một sự đả kích lớn dành cho Nguyên (Huỳnh Anh) trong tập 46 Cả một đời ân oán.
Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Huỳnh Anh