Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai

Ngày 03/02/2017 21:24 PM (GMT+7)

Chàng MC của “Sing My Song” vừa đón Tết ở Dubai – quốc gia giàu có và thịnh vượng nhất nằm trong 7 tiểu bang của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Tự thưởng cho mình sau một năm thành công với nhiều chương trình truyền hình lớn như "Sing My Song", "Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng", "Sasuke" Nguyên Khang đã có chuyến đi đến hai quốc gia là Abu Dhabi (thủ đô của UAE) và Dubai. Là một fan của nhiều bộ phim nổi tiếng hành động nổi tiếng như "Fast and Furious 7", "Mission Impossible – Ghost Protocoi", anh đã có dịp mãn nhãn với thành phố của những siêu xe, những kỷ lục thế giới và cả kỳ quan nhân tạo nổi tiếng như Đảo Cọ, Thánh đường Hồi giáo...

Ngoài ra, Nguyên Khang còn có cơ hội  chụp hình và thưởng thức bánh phủ vàng ở khách sạn 7 sao nổi tiếng ở trung tâm thành phố Abu Dhabi. Nơi đây cũng là nơi mà 7 vị vua của 7 tiểu bang họp bàn quốc sự.

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 1

Bánh ngọt được phủ bằng một lớp vàng tinh khiết nguyên chất và là món tráng miệng được ưa thích của nhiều thực khách. (hình ảnh này được anh đăng trên facebook)

Bên cạnh đó, Nguyên Khang cũng chụp hình ở tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa – hiện là biểu tượng của thành phố xa hoa này. Tòa tháp có hình cây kim nhọn hoắt và được miêu tả là "thành phố thẳng đứng" bởi nó làm lu mờ mọi tòa cao ốc hiện có và đẩy lùi các giới hạn trong kiến trúc và xây dựng.

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 2

Tòa tháp gồm 164 tầng, nhiều hơn bất cứ tòa nhà nào trên thế giới và có một ban công trên tầng 124 cho phép nhìn toàn cảnh thành phố. Nằm dưới chân tháp sẽ là khu trung tâm Downtown Burj 

Nguyên Khang đi du lịch vào dịp Tết nên đây cũng là thời điểm thích hợp để tham quan Dubai Miracle Garden – vườn hoa lớn nhất . Dubai là một sa mạc đầy cát và đất đai khô cằn, nên việc có nước và đất để trồng hoa là một điều không khả thi. Thế nhưng chính phủ nước này đã cho nhập 45 triệu bông hoa đa dạng chủng loại và màu sắc, trang trí thành một khu vườn khổng lồ thu hút hàng triệu khách du lịch. 

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 3

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 4

Nguyên Khang lưu lại những hình ảnh tại  Burj Al Arab (cao 321m) cũng được xem là biểu tượng cho sự xa hoa, hiện đại của Dubai với niềm kiêu hãnh như ý nghĩa tên gọi mà khách sạn này mang lại “Ngọn tháp của Ả Rập”. 

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 5

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 6

 Nguyên Khang dùng xe thể thao để lướt đồi cát, cưỡi lạc đà, thưởng thức bữa tối theo kiểu Trung Đông, xem múa bụng giữa không gian sa mạc xung quanh.

Nguyên Khang còn ghé thăm bảo tang Dubai – nơi lưu giữ những kỷ vật về những chiếc thuyển là phương tiện thông thương của những lái buôn, của nghề mọc trai, của dệt thảm…

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 7

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 8

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 9

 Anh cũng chụp hình ở khu phố cổ Bastakiya với những con đường hẹp rợp bóng cây và ngõ hẻm nằm lọt thỏm giữa khu vực có lịch sử lâu. 

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 10

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 11

Anh cũng ghé thăm chợ gia vị, xem nghệ thuật tranh cát và chợ vàng nổi tiếng của Dubai. Anh còn dành thời gian ghé đến Ferrari World – nơi dành cho những người yêu mến dòng xe đua thể thao Ferrari và những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh.

Điểm đặc biệt trong chuyến đi này, anh ghé tham quan thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand  ở Abu Dhabi là một trong những nhà thờ hiện đại đẹp nhất Trung Đông. 

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 12

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 13

Nguyên Khang lưu lại hình ảnh khiến người xem sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước một công trình kiến trúc bằng bằng đá cẩm thạch trắng, mái vòm và những ngọn tháp cầu kỳ. 

Nguyên Khang cho biết: Anh là một người đam mê du lịch, anh rất thích khám phá những miền đất mới để bổ sung kiến thức cho công việc dẫn chương trình của mình.

Nguyên Khang xông đất năm mới ở thành phố xa xỉ, đắt nhất thế giới Dubai - 14

Trên fanpage MC Nguyên Khang anh từng chia sẻ: Thế giới là một cuốn sách và người không đi chỉ đọc được một trang. Anh có kế hoạch sẽ đi đến hơn 50 quốc gia trên thế giới. Anh đã từng đặt chân đến Bhutan quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong tháng 4 vừa qua.

Miu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao