Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào?

Ngày 12/01/2017 10:02 AM (GMT+7)

Nhiều người từng hy vọng trong tương lai không xa, Helen Thanh Đào sẽ có vị trí như Magge Q – một nữ diễn viên gốc Việt nổi tiếng tại Hồng Kong.

Khởi nghiệp đầy may mắn tại Việt Nam

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 1

Helen Thanh Đào từng tham gia nghệ thuật ở Việt Nam trước khi sang Đài Loan

Helen Thanh Đào từng tham gia nghệ thuật ở Việt Nam trước khi sang Đài LoanTrước khi thừa nhận dối trá về đời tư để theo đuổi nghệ thuật, tính đến nay, những điều công chúng biết về Helen Thanh Đào khá khiêm tốn. Bởi lẽ, khi vừa có chút tên tuổi thì cô đã rời showbiz Việt và thỉnh thoảng mới về nước đóng phim. Sự thoắt ẩn thoắt hiện, cộng với nhan sắc của Helen Thanh Đào rất dễ dẫn đến nhiều suy đoán bất lợi.

Theo như Helen Thanh Đào từng chia sẻ thì cô sinh ra tại khu người Hoa ở Chợ Lớn – Sài Gòn. Gia đình không mấy êm ấm, nên từ năm 10 tuổi thì cô đã theo cha sang Mỹ sinh sống. Đó chính là lý do vì sao cô có cái tên nửa ta nửa Tây như vậy. Vì người cha gốc Đài Bắc nên Helen Thanh Đào có nhiều cơ hội lui tới Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ, Helen Thanh Đào đoạt giải nhì một cuộc thi tuyển chọn người mẫu tại Đài Loan. Thế nhưng, người cha vốn là một doanh nhân, không hề muốn con đi theo nghệ thuật, nên buộc Helen Thanh Đào phải quay lại Mỹ học ngành thương mại ở Los Angeles. Chính Helen Thanh Đào thổ lộ rằng, cô làm sinh viên rất sung sướng, mỗi ngày tự lái chiếc xe hơi giá hơn 100 ngàn USD để đến giảng đường!

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 2

Cô được đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất

Sau khi cha mất, Helen Thanh Đào về Việt Nam sống với mẹ và chị gái. Không khí làm phim sôi động những năm đầu thế kỷ 21 đã cuốn hút Helen Thanh Đào và cô đi thử vai ở nhiều dự án phim.

Sau nhiều lần hụt hẫng, Helen Thanh Đào cũng toại nguyện. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã giao cho cô vai thứ Khánh Băng trong bộ phim “Đôla trắng”. Quả thật, Helen Thanh Đào thể hiện được tố chất diễn xuất của mình. Vai Khánh Băng của Helen Thanh Đào hoàn toàn nổi bật so với vai nữ chính do siêu mẫu Ngọc Thúy đảm nhiệm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Helen Thanh Đào giành được giải thưởng “Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất” của HTV Awards 2006.

Khởi đầu với bộ phim “Đôla trắng” quá tốt, nên Helen Thanh Đào liên tục được mời vào các bộ phim “Hai mảnh đời”, “Ván cờ tình yêu”, “Giá mua một thượng đế”, “Cuộc chiến hoa hồng”... Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên, thì Helen Thanh Đào phải cùng gia đình định cư tại Mỹ vào cuối năm 2008. Năm 2010, đạo diễn Trần Cảnh Đôn chỉ gửi email nói về dự định giao vai nữ chính trong bộ phim “Định mệnh” cho Helen Thanh Đào, thì cô lập tức xách valy về Sài Gòn. Chính ê-kíp làm phim cũng bất ngờ trước máu “nghề” của Helen Thanh Đào. Bởi lẽ, cat-sê vai nữ chính không đủ cho cô trả tiền khách sạn, chứ chưa kể chi phí đi lại và ăn uống. Vậy mà, Helen Thanh Đào vẫn quyết liệt chọn lựa theo đuổi đam mê.

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 3

Tại Liên hoan phim Kim Chung, Helen Thanh Đào từng được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Dạ liên hương.

Dịp may đã đến với Helen Thanh Đào khi đạo diễn khá lừng lẫy ở Đài Loan là Trịnh Hữu Kiệt đang có dự án làm phim “Hương sen đá” nói về phụ nữ Việt làm dâu ở Đài Loan. Ngoài dung mạo, khả năng nói tiếng Việt và tiếng Hoa của Helen Thanh Đào hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của vai nữ chính trong bộ phim “Hương sen đá”. Dĩ nhiên, đạo diễn Trịnh Hữu Kiệt không dại gì không đề nghị Helen Thanh Đào ký hợp đồng với bộ phim “Hương sen đá”.

Chật vật mưu sinh ở Đài Loan

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 4

Helen Thanh Đào trong phim điện ảnh Mùa chim di trú.

Thế nhưng, khi Đài Loan đang cho Helen Thanh Đào nhiều thăng hoa diễn xuất, thì Đài Loan cũng lấy đi của Helen Thanh Đào nhiều nước mắt. Mặc dù đã có cơ hội đóng vai chính một số phim Đài Loan nhưng ít ai biết rằng nữ diễn viên vẫn bị kỳ thị chỉ vì cô đến từ Việt Nam. Sau đó, Helen Thanh Đào được nhận thêm một vài vai diễn nữa ở Đài Loan, hầu hết đều khắc họa hình ảnh những cô dâu Việt ở Đài Loan. Helen Thanh Đào từng tâm sự về sự nghiệp của mình ở Đài Loan: "Tôi cảm thấy mình may mắn vì là một diễn viên hoàn toàn mới ở Đài Loan nhưng đã được mời đảm nhận vai chính 2 phim truyền hình, 2 phim điện ảnh. Như tôi đã nói, có rất nhiều cơ hội nhưng vấn đề là mình có chịu khó đi tìm kiếm, nắm bắt hay không. Và quan trọng hơn là bạn phải sớm khẳng định được khả năng của mình. Với kinh nghiệm có được sau mấy năm đóng phim ở Việt Nam, tôi tự tin khi bước chân vào thị trường mới Đài Loan."

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 5

Helen Thanh Đào (phải) trong phim truyền hình Nhớ mùi hương đu đủ.

Nhưng thực tế, những năm qua, tuy xuất hiện khá ấn tượng trên thảm đỏ LHP Kim Mã, LHP Kim Chung nhưng thật ra Helen Thanh Đào gần như "ngồi chơi xơi nước". Không ít đạo diễn đánh giá cao diễn xuất cũng như nhan sắc của Helen Thanh Đào, song họ lại không chọn cô, mà chỉ hứa: "Khi nào có vai phù hợp sẽ gọi". Chính nữ diễn viên phim Đô la trắng hiểu rằng "vai phù hợp" lại vẫn là vai những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Đài Loan.

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 6

Ngoài đóng phim, cô còn làm người mẫu, MC ở xứ Đài

Để có được chỗ đứng trong thị trường giải trí khắc nghiệt ở Đài Loan, Helen Thanh Đào đã phải dùng nhiều "chiêu" để nổi tiếng, thậm chí cả việc tung ảnh nóng. Nhưng thực tế, những cơ hội đến với cô thực sự ít ỏi. Mỗi năm hầu như cô chỉ nhận được 1 dự án phim. Cô phải làm thêm MC, đại sứ du lịch để kiếm thêm thu nhập.

Helen Thanh Đào đã lừa dối dư luận những gì?

Trước khi thừa nhận dối trá đời tư, Helen Thanh Đào từng nổi tiếng thế nào? - 7

Liệu những giọt nước mắt này có là “thật” hay không?

Ngày hôm qua, dư luận đã sốc khi Helen Thanh Đào thừa nhận nói dối toàn bộ đời tư của mình. Helen Thanh Đào đã từng công khai với dư luận về dòng máu nửa Đài Loan nửa Việt Nam của mình. Việc này có thể nhằm mục đích dễ dàng xâm nhập vào thị trường giải trí của xứ Đài, bởi một người ngoại quốc thì cơ hội để làm nên tên tuổi ở một đất nước không phải ruột thịt là rất hiếm hoi. Chưa kể ngoài ra cô còn nói dối mình từng tốt nghiệp Đại học California tại Los Angerles. Dù thực sự cô sang Đài Loan nhờ bắc cầu qua Đại học Hồng Bàng (TP. Hồ Chí Minh) rồi nhập cư sang Đài Loan.

Công chúng xứ Đài vẫn luôn nghĩ rằng Helen Thanh Đào có một quá khứ buồn khi mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, một năm sau em trai của cô cũng vì quá buồn mà qua đời, dư luận đã dành rất nhiều sự cảm thông cho cô. Thậm chí cô còn xuất bản một cuốn tự truyện mang tên: “Tôi dùng lòng can đảm và sự kiêu hãnh để gieo một tia sáng trong tăm tối” và đã bán được 20.000 bản. Cuốn sách nói về quá khứ khổ cực của cô khi còn ở Việt Nam, khi cô, mẹ và em trai đã phải đi ở nhờ… Thế nhưng, hôm nay cô đã hoàn toàn phủ nhận tất cả. Mẹ cô hiện vẫn đang sống tại Việt Nam, và còn có ý định tống tiền, buộc Helen Thanh Đào phải ra mặt để công khai trước dư luận.

Dư luận Đài Loan cũng đang đặt ra câu hỏi rằng liệu Helen Thanh Đào có thực sự sinh năm 1983 như cô đang công khai hay không. Nhiều nguồn tin cho biết cô đã khai gian lận tới 8,9 tuổi. Tức là cô sinh vào khoảng năm 1975 chứ không phải 1983 như cô nói.

Hôm nay một người đàn ông tên Đại Phát Khôi đã tự nhận là chồng cô tại buổi họp báo, người chồng trong bóng tối mà cô che giấu suốt bao năm. Liệu đây có phải là chồng cô, hay chỉ là một người đàn ông để “hợp thức hóa” cho cuộc đời của Thanh Đào ?

Có lẽ còn nhiều điều để bàn về “Người đẹp nói dối” Helen Thanh Đào, nhưng ngay bây giờ có lẽ nhiều người đang tự đặt câu hỏi tại sao cô có thể dối trá quá nhiều người và quá lâu một cách trót lọt như vậy?

Thanh Đào đã im lặng trước câu hỏi này của báo giới.

Theo K.N (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Helen Thanh Đào