4 dấu hiệu "báo động" khi mang bầu 3 tháng cuối, mẹ thấy phải đến bệnh viện gấp

Ngày 02/09/2022 16:05 PM (GMT+7)

Dù đến 3 tháng cuối thai kỳ, thai nhi đã ổn định nhưng vẫn có thể xảy ra biến chứng bất ngờ nên mẹ vẫn phải chú ý.

Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong thai kỳ sẽ giúp mẹ đảm bảo hơn an toàn cho cả mẹ bầu và em bé. Đến giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ, em bé thường đã phát triển hoàn toàn và ổn định nên mẹ có thể yên tâm chuẩn bị đón bé yêu chào đời. Tuy nhiên, mẹ cũng cần lưu ý sức khỏe bản thân, khi thấy 4 dấu hiệu bất thường dưới đây thì nên đến bệnh viện hoặc gọi điện báo cho bác sĩ chuyên khoa.

1. Thai nhi chuyển động bất thường

Chuyển động của thai nhi là một trong những dấu hiệu để mẹ biết được tình hình con yêu trong bụng có đang khỏe mạnh hay không, đặc biệt là ở giai đoạn cuối thai kỳ khi những chuyện động này đã rất rõ ràng. Chính vì vậy các bác sĩ luôn nhắc nhở mẹ cần theo dõi chuyển động của thai nhi thường xuyên.

Mẹ bầu những tháng cuối cần chú ý đến cử động của thai nhi. (Ảnh minh họa)

Mẹ bầu những tháng cuối cần chú ý đến cử động của thai nhi. (Ảnh minh họa)

Nếu mẹ bỗng nhận thấy thai nhi chuyển động nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường thì đây có thể là dấu hiệu báo thai nhi đang không ổn. Việc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai kỳ lúc này là cần thiết.

Mẹ bầu có thể tự đếm chuyển động của thai nhi (từ tuần 28 thai kỳ) theo cách sau:

- Mỗi buổi sáng, trưa, tối, mẹ nên dành thời gian đếm cử động của bé sau mỗi bữa ăn vì mức đường huyết sau bữa ăn cao, thai nhi cũng sẽ tràn đầy năng lượng và hoạt động nhiều hơn. Thời gian đếm tốt nhất là từ 8-9h, 13-14h và 20-21h.

- Khi đếm chuyển động của thai nhi, mẹ hãy ngồi yên hoặc nằm nghiêng, đếm trong vòng 1 giờ mỗi lần, sau đó nhân số lần chuyển động của 3 lần với 4 giờ sẽ được tổng cộng số chuyển động của bé trong 12 giờ.

2. Đau bụng hoặc ra máu

Bà bầu bị đau bụng theo cơn hoặc kéo dài cần đến bệnh viện kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Bà bầu bị đau bụng theo cơn hoặc kéo dài cần đến bệnh viện kiểm tra. (Ảnh minh họa)

Với sự tăng trưởng và phát triển liên tục của thai nhi trong tam cá nguyệt thứ 3 thì đau bụng là triệu chứng không thể tránh khỏi nhưng nếu những cơn đau này xuất hiện thường xuyên đến mức mẹ không thể chịu đựng được thì phải đến bệnh viện kịp thời vì đây có thể là dấu hiệu sinh non. 

Nếu đau bụng đi kèm với triệu chứng ra máu thì mẹ càng cần phải đến bệnh viện ngay vì có thể gặp các vấn đề về thai nhi, nhau thai,... 

3. Ngứa da ngày càng nghiêm trọng

Mặc dù nguyên nhân ngứa da là do sự thay đổi hormone khi mang bầu, tuy nhiên nếu ở 3 tháng cuối thai kỳ mẹ thấy tình trạng này ngày một nghiêm trọng hơn thì cần phải lưu ý. Nguyên nhân lúc này đôi khi không chỉ là do sự thay đổi hormone trong cơ thể mà còn có thể bị ảnh hưởng do nồng độ đường trong máu và việc bài tiết độc tố trong cơ thể.

Khi nhận thấy tình trạng ngứa da nghiêm trọng, mẹ nên báo bác sĩ hoặc đến bệnh viện kiểm tra những chỉ số liêm quan đến sức khỏe đẻ đảm bảo an toàn nhất và kịp thời phát hiện bệnh nếu có.

4. Đau đầu dữ dội, giảm thị lực

4 dấu hiệu amp;#34;báo độngamp;#34; khi mang bầu 3 tháng cuối, mẹ thấy phải đến bệnh viện gấp - 3

Đau đầu là vấn đề thường gặp trong thai kỳ, có thể do mẹ bị thiếu máu hoặc mắc các bệnh thông thường do hệ miễn dịch yếu đi khi mang thai. 

Vậy nhưng nếu mẹ bị đau đầu dữ dội kèm theo giảm thị lực, mắt mờ và nhạy cảm với ánh sáng thì mẹ nên đi khám hoặc hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa vì đây có thể là dấu hiệu của tiền sản giật - một biến chứng sản khoa nguy hiểm cho cả mẹ và bé. 

4 thói quen lên đồ có thể gây hại cho thai nhi, mẹ bầu phải bỏ ngay!
Không chỉ chế độ dinh dưỡng hay tập luyện mà ngay cả việc ăn mặc của mẹ bầu cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mẹ và em bé.

Sức khỏe bà bầu

Theo Hà Lê (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 6-9 tháng