"Mũi thai kỳ" - thuật ngữ đang gây xôn xao trên Tiktok và lý giải của chuyên gia về hiện tượng này

Chương Ngọc - Ngày 01/04/2023 16:00 PM (GMT+7)

Nhiều mẹ bầu không ngờ rằng nhan sắc mình lại xuống dốc thảm hại như vậy khi mang thai.

Đa phần những người phụ nữ mang thai đều trải qua các triệu chứng giống nhau như buồn nôn, mệt mỏi, sưng tấy chân và đặc biệt là "chiếc mũi nở nang" hơn trước rất nhiều.

Trên thực tế, các bà mẹ thường thay đổi kích thước và hình dáng mũi khi mang thai, nó sẽ trở nên to hơn, khiến các nét trên gương mặt mẹ bầu cũng thay đổi. "Mũi thai kỳ" là thuật ngữ đang trở thành xu hướng trên TikTok với hơn 24 triệu lượt xem ở các video có cùng chủ đề này.

Một video do người dùng tên Reece Wood đăng tải đã nhận được hơn chục triệu lượt xem khi cô khoe ảnh khuôn mặt mình trước và trong khi mang thai. Người phụ nữ sống ở Minnesota, Mỹ, chia sẻ với Fox News rằng sự thay đổi dáng mũi của cô là một "cú sốc lớn" chưa từng thấy trong đời.

Cô Reece Wood thay đổi dáng mũi và gương mặt khi mang bầu.

Cô Reece Wood thay đổi dáng mũi và gương mặt khi mang bầu.

Mẹ bầu này cho biết: "Mang thai ảnh hưởng đến mỗi người theo cách khác nhau. Nhưng không ai nói cho bạn biết rằng chỉ sau một đêm, dáng mũi của bạn có thể to ra gấp đôi. Tôi không thể thở được trong suốt thời gian mang bầu".

Trong những bức hình được cô Reece Wood chia sẻ có thể thấy, mẹ bầu này trước đây rất xinh đẹp nhưng sau khi mang thai, mũi cô trở nên to hơn, sần sùi hơn và gương mặt cũng thay đổi rất nhiều. Đoạn video đã làm xôn xao cộng đồng mạng bởi sự khác biệt quá lớn. Nhiều người dùng TikTok cũng bày tỏ sự đồng cảm khi họ cũng gặp phải trường hợp tương tự trong lúc mang thai.

"Rất nhiều phụ nữ đã nói lời cảm ơn vì video của tôi đã giúp họ cảm thấy được quan tâm và an ủi phần nào. Bất kỳ người mẹ nào cũng có những tâm sự riêng trong lòng mà họ hiếm khi nói ra", cô Wood nói thêm.

Nhiều mẹ bầu khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều mẹ bầu khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Chuyên gia nói gì về điều này? 

Tiến sĩ Lauren Demosthenes, giám đốc y tế cấp cao của Babyscripts, một công ty chăm sóc thai sản trực tuyến, chia sẻ rằng hiện tượng dáng mũi phình to, cánh mũi nở ra là điều hoàn toàn bình thường. Tiến sĩ này phân tích rằng, do hormone của thai kỳ, cụ thể là estrogen làm tăng lưu lượng máu ở khắp mọi nơi, đặc biệt là màng nhầy của cơ thể.

Vì vậy, sự gia tăng lưu lượng máu có thể gây sưng ở những khu vực màng nhầy hoặc bọng mắt. Nguyên nhân này có thể làm cho phụ nữ có cánh mũi to hơn bình thường. Ngoài ra, các bà mẹ có thể bị sưng mặt ở những tháng cuối của thai kỳ khiến cho mũi càng nở nang hơn. 

Liesel Teen, một y tá chuyên về sinh sản đồng thời là người sáng lập Mommy Labour Nurse, một trang trực tuyến dành cho các bậc cha mẹ tương lai, nói rằng tình trạng mũi to ra khi mang bầu thường xuất hiện nhiều hơn vào cuối thai kỳ. Đây sẽ là tình trạng tạm thời và mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong những tuần đầu sau sinh. Bên cạnh đó, nữ y tá cũng cho hay, tình trạng chảy máu cam cũng là triệu chứng phổ biến đối với phụ nữ mang thai do thay đổi nội tiết tố.

"Các mạch máu trong mũi của bạn rất mong manh và dễ vợ. Khi lưu lượng máu tăng lên có khả năng dẫn đến tình trạng chảy máu cam", nữ y tá phân tích.

Mặc dù không có cách nào để ngăn tình trạng mũi phồng to khi mang bầu nhưng có một số biện pháp để giảm sưng. Trong đó, mẹ bầu cần tích cực uống nước, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa muối và nên lựa chọn giày dép thoải mái với bàn chân. Các mẹ bầu cũng cần giữ tâm trạng thoải mái, vận động nhẹ nhàng và chú ý chăm sóc da mặt, nhất là vùng mũi để tránh bị mụn nhọt, mẩn ngứa. 

Về nhà chồng ra mắt thấy cháu gái anh giống hệt mình, càng nói xuất thân của bé tôi càng lo sợ
Tôi chẳng bao giờ ngờ được trái đất lại tròn đến vậy, quá khứ lầm lỗi đã bao lần tôi tưởng ngủ yên giờ lại sống dậy ngay trước mắt mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cẩm nang mang bầu