Nằm sâu trong tử cung, thai nhi vẫn sợ nhất mẹ làm 3 việc này!

Ngày 11/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Các mẹ bầu nên cẩn thận bởi những việc này có thể khiến em bé trong bụng có nguy cơ cao bị dị tật bẩm sinh.

Ngay từ khi mới cấn bầu, hầu hết chị em đều hết sức cẩn trọng, vì sức khỏe của thai nhi họ sẵn sàng bỏ qua mọi sở thích cả nhân. Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ chị em lại không nghiêm túc trong việc bảo vệ sức khỏe thai nhi và cho rằng em bé nằm trong tử cung là rất an toàn nên thoải thích làm những việc có thể ảnh hưởng đến bé. Dù có thể vô tình nhưng mẹ bầu nên tránh 3 hành động này bởi có thể gây nguy cơ dị tật thai nhi.

Uống thuốc bừa bãi

Nằm sâu trong tử cung, thai nhi vẫn sợ nhất mẹ làm 3 việc này! - 1

Mặc dù luôn được khuyến cáo sản phụ tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc nhưng một số bà mẹ có thể chưa biết mình mang bầu ở giai đoạn sớm hoặc phớt lờ khuyến cáo của bác sĩ mà vẫn tự ý uống thuốc bữa bãi. Sử dụng thuốc trong thời gian mang thai, đặc biệt ở những tháng đầu khi thai nhi đang hình thành có thể gây dị tật bẩm sinh vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy khi có bệnh lý hoặc muốn sử dụng bất cứ loại thuốc nào, người mẹ cần phải đi khám và nghe theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Hút thuốc lá

Nằm sâu trong tử cung, thai nhi vẫn sợ nhất mẹ làm 3 việc này! - 2

Bỏ hút thuốc trước khi mang thai không chỉ giúp cải thiện sức khỏe người phụ nữ, tăng cường khả năng sinh sản mà còn giúp em bé trong bụng sau này được an toàn, tránh các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng.

Người mẹ hút thuốc lá hoặc ngửi quá nhiều khói thuốc lá có thể khiến em bé trong bụng cũng bị tiếp xúc với các thành phầm độc hại nguy hiểm như nicotine, carbon monoxide (CO), Hắc ín (Tar), benzene… Những thành phần độc hại này làm giảm lượng oxy em bé trong bụng nhận được, do đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi, thậm chí gây ra dị tật bẩm sinh nguy hiểm.

Trang điểm thường xuyên

Nằm sâu trong tử cung, thai nhi vẫn sợ nhất mẹ làm 3 việc này! - 3

Các chất độc hại như asen, chì, thủy ngân… có trong mỹ phẩm, có thể bị hấp thụ qua da, niêm mạc của phụ nữ mang thai, sau đó đi vào máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Theo thống kê, tỷ lệ thai nhi dị tật ở những bà mẹ có thói quen trang điểm đậm cao gấp 25 lần so với những người không trang điểm.

Vì vậy, để an toàn với con trong bụng, mẹ bầu nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Nếu bắt buộc cần trang điểm, chị em nên chú ý chọn những sản phẩm lành tính, an toàn với mẹ bầu.

3 câu nhạy cảm bác sĩ thản nhiên nói trong phòng sinh, mẹ nghe xong lại ngượng chín mặt
Đối với những mẹ sinh con lần đầu, khi nghe những câu nói có phần nhạy cảm của bác sĩ có thể cảm thấy ngượng ngùng.
Theo Thùy Dương ( SN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết