Bà bầu nặng 203kg phải thở oxy, quyết "đánh cược" mạng sống bất chấp lời cảnh báo từ bác sĩ

Thy Dung - Ngày 04/09/2024 14:00 PM (GMT+7)

Với lớp mỡ dày quanh bụng, nếu phải mổ lần thứ hai, người mẹ này có thể không bao giờ tỉnh lại sau khi gây mê.

Vừa qua, tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc, câu chuyện về một người phụ nữ mang thai 7 tháng nhưng phải sống dựa vào việc thở oxy để duy trì sự sống đã khiến nhiều người xúc động.

Đánh cược mạng sống để sinh con lần 2

Người phụ nữ đó là Dương Như, 29 tuổi, hiện đang mang thai đứa con thứ 2. Với cân nặng lên tới 203 kg, cơ thể phù nề, khó thở và chỉ có thể duy trì bằng cách hít oxy. Tuy nhiên, mặc dù đứng trước nguy cơ gặp nhiều rủi ro về sức khỏe, cô vẫn kiên quyết giữ đứa con trong bụng, bất chấp lời khuyên của bác sĩ nên phá thai để bảo toàn tính mạng.

Bà bầu nặng 203kg phải thở oxy, quyết amp;#34;đánh cượcamp;#34; mạng sống bất chấp lời cảnh báo từ bác sĩ - 1

Bà bầu nặng 203kg phải thở oxy, quyết amp;#34;đánh cượcamp;#34; mạng sống bất chấp lời cảnh báo từ bác sĩ - 2

Dương Như phải đối mặt với nguy hiểm khi mang thai lần 2.

Dương Như là người có cơ địa dễ béo phì, dù ăn uống không nhiều nhưng cân nặng của cô luôn vượt trội so với các cô gái cùng lứa tuổi. Trước khi bước qua tuổi 20, với chiều cao 1m72, cô nặng khoảng 90 kg. Tuy nhiên, sau tuổi 20, cân nặng của cô bắt đầu tăng chóng mặt. Năm 2015, Dương Như kết hôn và mang thai đứa con đầu tiên vào năm sau đó. Lúc ấy, cân nặng của cô đã chạm ngưỡng 194 kg, buộc cô phải sinh mổ dưới gây mê toàn thân để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Sau ca phẫu thuật, cô thậm chí phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt vì tình trạng nguy kịch.

Dù Dương Như đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Dù Dương Như đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Dương Như hiện không có việc làm, chủ yếu ở nhà chăm con, còn chồng cô làm việc tại công trường. Dù gia đình không khá giả, nhưng cuộc sống bên cạnh con trai lớn khiến cô cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy. Mặc dù đã thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Vào tháng 3 năm nay, Dương Như nhận tin vui khi biết mình đã mang thai đứa con thứ 2. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, các bác sĩ đã cảnh báo cô về những rủi ro nguy hiểm. Với lớp mỡ dày quanh bụng, nếu phải mổ lần thứ hai, cô có thể không bao giờ tỉnh lại sau khi gây mê.

Chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất

Dù đối mặt với vô vàn nguy hiểm, Dương Như vẫn kiên quyết không từ bỏ. "Tôi không thể bỏ thai, con tôi đang phát triển rất khỏe mạnh”, cô chia sẻ trong niềm xúc động. Dù bác sĩ đã nhiều lần khuyên cô nên cân nhắc việc bỏ thai để đảm bảo tính mạng, cô luôn đáp lại bằng quyết tâm: “Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Chỉ cần con tôi có thể khỏe mạnh chào đời, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả”.

Dương Như cùng con trai lớn.

Dương Như cùng con trai lớn.

Trong suốt thai kỳ, Dương Như đều đặn đi khám thai và cảm thấy an tâm khi biết rằng thai nhi phát triển tốt. Tuy nhiên, với cân nặng vượt ngưỡng 200 kg, sức khỏe của cô dần suy kiệt. Toàn thân phù nề, khó thở, mệt mỏi, và phải đeo mặt nạ oxy hàng ngày để thở khiến cô ngày càng suy yếu. Mỗi ngày, cô chỉ có thể thở đều đặn hơn khi đeo mặt nạ oxy, với sự hỗ trợ của cậu con trai lớn giúp mẹ.

Con trai lớn hỗ trợ Dương Như khi thở oxy.

Con trai lớn hỗ trợ Dương Như khi thở oxy.

Do cơ thể quá béo phì, việc tiến hành ca mổ sinh con thứ hai dưới gây mê toàn thân tiềm ẩn rủi ro quá lớn, nên không có bệnh viện nào dám nhận trường hợp của cô. Dù vậy, Dương Như vẫn kiên định với quyết định của mình. Cô luôn hy vọng có một bệnh viện sẽ tiếp nhận và giúp cô hoàn thành giấc mơ sinh con, tiếp tục hành trình làm mẹ đầy hy sinh và kiên cường của mình.

Bị béo phì khi mang thai nguy hiểm như thế nào?

Béo phì khi mang thai là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Dưới đây là một số nguy cơ chính mà phụ nữ mang thai béo phì có thể phải đối mặt:

- Tăng nguy cơ tiền sản giật: Phụ nữ béo phì có nguy cơ cao bị tiền sản giật, một tình trạng gây ra huyết áp cao và tổn thương cho các cơ quan như gan và thận. Tiền sản giật nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và con.

- Đái tháo đường thai kỳ: Béo phì làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ, một tình trạng trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin để kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng như sinh non, thai to (macrosomia), và tăng nguy cơ mổ lấy thai.

- Biến chứng trong quá trình sinh nở: Phụ nữ béo phì thường gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình sinh nở. Cân nặng dư thừa có thể làm tăng nguy cơ mổ lấy thai, mất máu quá nhiều trong khi sinh, và vết mổ khó lành. Ngoài ra, béo phì cũng làm tăng nguy cơ phải sử dụng các biện pháp can thiệp y tế như sinh hút hoặc sinh kẹp.

- Khó khăn trong việc kiểm soát gây mê: Béo phì ảnh hưởng đến việc kiểm soát gây mê trong quá trình mổ lấy thai hoặc các ca phẫu thuật khác. Quá trình gây mê có thể trở nên phức tạp hơn, và nguy cơ biến chứng liên quan đến gây mê cũng cao hơn.

- Nguy cơ mắc các bệnh lý khác: Béo phì khi mang thai làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác như hội chứng ngưng thở khi ngủ, các vấn đề về tim mạch và hô hấp. Những tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn có thể gây hại đến sự phát triển của thai nhi.

- Ảnh hưởng đến thai nhi: Thai nhi của những bà mẹ béo phì có nguy cơ cao hơn bị dị tật bẩm sinh, thai lưu, sinh non, và phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe sau khi chào đời. Ngoài ra, trẻ có mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ cao hơn mắc bệnh đái tháo đường và béo phì sau này.

- Tăng nguy cơ thai chết lưu: Béo phì làm tăng nguy cơ thai chết lưu, đặc biệt trong giai đoạn cuối của thai kỳ.

Vì những lý do này, phụ nữ béo phì khi mang thai cần được theo dõi chặt chẽ bởi các chuyên gia y tế. Việc kiểm soát cân nặng, duy trì lối sống lành mạnh, và tuân thủ các hướng dẫn y tế là rất quan trọng để giảm thiểu các nguy cơ và bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và con.

Sao Việt bầu vượt mặt vẫn tích cực luyện tập, vượt cạn xong vóc dáng đẹp miễn chê
Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Võ Hạ Trâm, Lý Thùy Chang đều duy trì tập luyện trong suốt thai kỳ để quá trình mang thai khỏe mạnh, không bị tăng cân quá...

Tập luyện trong thai kì

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai