Chỉ vì một câu trách móc vô tình, sản phụ suýt mất mạng nếu không có sự nhạy bén của mẹ chồng.
Mới đây, câu chuyện về sản phụ Tiểu Lan (26 tuổi, sống tại Quý Châu, Trung Quốc) khiến không ít mẹ bỉm phải giật mình vì những biến chứng nguy hiểm sau sinh. Nhờ sự nhanh trí của mẹ chồng, cô mới có thể thoát khỏi nguy cơ tử vong trong gang tấc.
Được biết Tiểu Lan vừa sinh con đầu lòng là 1 bé gái vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh. Vì lo sợ ở bệnh viện lâu có thể bị lây nhiễm dịch bệnh, cô nhất quyết đòi xuất viện ngay khi bác sĩ vừa kiểm tra xong. Dù bác sĩ khuyên nên ở lại ít nhất 1 ngày để theo dõi, nhưng vì cả mẹ và bé đều ổn, cô vẫn kiên quyết xin về. Cuối cùng, chồng cô phải ký giấy cam kết với bệnh viện để được xuất viện sớm.
Về đến nhà, mọi thứ đã được mẹ chồng ở nhà chuẩn bị chu đáo. Bà vốn nổi tiếng cẩn thận, thương con dâu như con gái ruột, nên Tiểu Lan cũng khá yên tâm. Sau khi đặt con ngủ, cô nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi vì cơ thể còn yếu. Nhưng vừa nằm xuống chưa lâu, cô bỗng cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.
Mẹ chồng Tiểu Lan chăm sóc con dâu rất chu đáo.
Khi vừa chợp mắt, Tiểu Lan cảm thấy phần lưng và đùi ẩm ướt khó chịu. Nghĩ rằng mẹ chồng giặt nệm chưa khô kỹ, cô khó chịu trách móc:
"Sao nệm cứ ẩm ẩm thế này mẹ ơi? Con đã dặn mẹ phơi nắng thật kỹ rồi mà!".
Bị con dâu trách, mẹ chồng cô không hề khó chịu, mà lập tức kéo chăn ra kiểm tra. Nhìn sắc mặt con dâu tái nhợt, bà hốt hoảng gọi cấp cứu ngay lập tức. Bà biết rằng Tiểu Lan không phải đang nằm trên nệm ướt mà là cô đang bị băng huyết sau sinh, máu thấm ra giường khiến cô có cảm giác ẩm ướt. Nếu chậm trễ, cô có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay sau đó mẹ chồng vội gọi xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tiểu Lan đến bệnh viện gần nhất. Nhờ phát hiện kịp thời, cô được cấp cứu ngay trong đêm và may mắn qua khỏi. Lần này, bác sĩ yêu cầu cô nằm viện theo dõi thêm 2 ngày, và cô cũng không dám chống đối nữa.
Tiểu Lan may mắn vì được mẹ chồng kịp thời phát hiện.
Câu chuyện của Tiểu Lan khiến nhiều mẹ bỉm phải giật mình. Không phải cứ sinh con xong là an toàn, các biến chứng hậu sản vẫn có thể xảy ra và gây nguy hiểm nếu không được theo dõi cẩn thận. Nếu không có mẹ chồng tinh ý, có lẽ cô đã gặp chuyện không hay.
Băng huyết sau sinh là gì?
Băng huyết sau sinh (Postpartum Hemorrhage - PPH) là tình trạng sản phụ bị chảy máu quá nhiều sau khi sinh con, có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Đây là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ sau sinh.
Nguyên nhân gây băng huyết sau sinh:
Băng huyết sau sinh thường xảy ra do một số nguyên nhân chính sau:
- Đờ tử cung: Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Sau khi sinh, tử cung có nhiệm vụ co bóp để cầm máu. Nếu tử cung không co hồi tốt, các mạch máu ở vị trí bánh nhau bám vào vẫn tiếp tục chảy máu.
- Sót nhau thai: Một phần nhau thai còn sót lại trong tử cung có thể gây chảy máu kéo dài.
- Rách đường sinh dục: Trong quá trình sinh thường, tầng sinh môn, âm đạo hoặc cổ tử cung có thể bị rách, nếu không được khâu kịp thời sẽ gây mất máu nghiêm trọng.
- Rối loạn đông máu: Một số sản phụ có tình trạng rối loạn đông máu do bệnh lý hoặc do biến chứng của thai kỳ như tiền sản giật, nhau bong non...
Dấu hiệu nhận biết băng huyết sau sinh:
Nếu gặp bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, sản phụ cần được cấp cứu ngay:
- Máu chảy nhiều, không cầm được (qua đường âm đạo)
- Da xanh xao, mệt mỏi, vã mồ hôi lạnh
- Chóng mặt, tụt huyết áp, khó thở
- Tim đập nhanh, yếu, thậm chí ngất xỉu
- Tử cung mềm, không co hồi tốt
Cách phòng tránh băng huyết sau sinh
- Theo dõi thai kỳ chặt chẽ, đặc biệt nếu có nguy cơ cao như mang thai nhiều lần, sinh đôi, tiền sản giật...
- Nghe theo chỉ định của bác sĩ, không rời bệnh viện quá sớm
- Nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất để phục hồi sức khỏe sau sinh
- Tự kiểm tra các dấu hiệu bất thường và báo ngay cho bác sĩ
Băng huyết sau sinh rất nguy hiểm nhưng có thể cứu sống nếu được xử lý kịp thời. Vì vậy, sản phụ và gia đình cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo và không chủ quan sau khi sinh.