Diễn viên Tùng Dương nói về cuộc hôn nhân thứ 4: “Tôi mong đây là bến đỗ cuối cùng”

Ngày 08/03/2023 09:26 AM (GMT+7)

Đến cuộc hôn nhân thứ 4 liệu người ta có còn hào hứng như ngày đầu, câu hỏi này chắc không ít người muốn hỏi diễn viên Tùng Dương. 

Diễn viên Tùng Dương là gương mặt quen với nhiều người trên sóng truyền hình, anh góp mặt trong những bộ phim: Lãnh địa đen, Hành trình bí ẩn, Đầm lầy bạc (thuộc seri phim Cảnh sát hình sự), Khi đàn chim trở về, Dòng sông phẳng lặng, Người phán xử tiền truyện…

Bước chân vào cuộc hôn nhân đầu tiên năm 25 tuổi, giờ đây ở tuổi 54 anh lại chuẩn bị một cuộc hôn nhân mới… lần thứ 4. Ai đó có nói anh “dũng cảm” hay “đa tình” thì anh cũng cười vì sau cùng một cuộc hôn nhân người cảm nhận chỉ là người trong cuộc. 

Tùng Dương không muốn nói về những cuộc hôn nhân cũ vì với anh cái gì đã qua là qua, anh cũng không muốn làm tổn thương thêm người cũ vì bây giờ điều quan trọng nhất là những gì tốt nhất cho con cái. 

Diễn viên Tùng Dương nói về cuộc hôn nhân thứ 4: “Tôi mong đây là bến đỗ cuối cùng” - 1

Tuy nhiên, Tùng Dương cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc ở tuổi mà anh gọi là “bên kia sườn dốc cuộc đời”.  Trước khi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, một cuộc sống mới ở độ tuổi trung niên, Tùng Dương đã có những chia sẻ rất thật thà với nội dung "chỉ nói hiện tại và tương lai, không muốn nhắc lại chuyện cũ".

Anh nói rằng sau 3 lần đổ vỡ nếu thú thật thì anh vốn đã từng ngại để bước chân vào một cuộc hôn nhân lần nữa. Anh nói rằng: “Mình sợ làm khổ thêm ai đó, sợ lại mang tới tổn thương cho họ”. Vì vậy, cuộc hôn nhân này với anh là một quyết định chín chắn chứ không phải là sự bồng bột nhất thời bởi anh đã vắt tay lên trán suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. 

Diễn viên Tùng Dương nói về cuộc hôn nhân thứ 4: “Tôi mong đây là bến đỗ cuối cùng” - 2

Người phụ nữ đã khiến anh yêu thêm lần nữa không ngại đồng cam cộng khổ cùng anh thì có lẽ nỗi sợ đó là thừa. Ở cuộc tình này anh thú nhận nó trầm hơn, đằm hơn và không còn bốc đồng như những cuộc tình trước nhưng cũng mới mẻ và nồng cháy không kém để so với cuộc tình đầu. 

Vợ của Tùng Dương kém anh 12 tuổi, là quản lý một công ty thời trang lớn tại Hà Nội. “Bọn mình quen nhau tại 1 event do công ty cô ấy tổ chức. Sau vài lần nói chuyện, 2 người thấy hợp nên dần phát sinh tình cảm với nhau. Cô ấy chân thành, hiểu chuyện và thông cảm cho công việc, cuộc sống của tôi. Ở tuổi này, khi đã trải qua nhiều trắc trở trong tình duyên mà tôi vẫn có thể gặp được người yêu thương và bên cạnh, chăm sóc mình, tôi thấy đó là điều may mắn”, Tùng Dương nói. 

Diễn viên Tùng Dương nói về cuộc hôn nhân thứ 4: “Tôi mong đây là bến đỗ cuối cùng” - 3

Đi qua 3 cuộc hôn nhân, Tùng Dương thấy mình có được và có mất. Anh cũng tự cho rằng mình đã góp phần phá vỡ đi tổ ấm mà mỗi người trong gia đình từng đều rất nâng niu xây đắp. Anh cũng có thời gian từng mất đi sự cân bằng về tinh thần nhưng đã vực lại được. Tuy nhiên, sự đổ vỡ của 3 lần trước cũng cho anh những bài học giúp anh nhận ra mình sai ở đâu và biết cách gìn giữ tổ ấm sau này. 

Ước mơ của “ông trùm giang hồ” giờ không cao sang, sự bình yên mới là điều còn lại. Anh mong đây là sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. “Một gia đình ấm cúng, hòa thuận, cùng biết gìn giữ tổ ấm và là điểm tựa tinh thần cho nhau. Như vậy là hạnh phúc rồi”, Tùng Dương nói. 

Thông gia tặng con dâu sổ đỏ căn nhà 4 tỷ nhưng đưa ra yêu cầu choáng váng, tôi bắt con gái hủy hôn
Hôm đám cưới con gái, bên nhà thông gia vui vẻ lắm. Từ ông bà thông gia đến các cô dì chú bác bên ấy đều khen con gái tôi nhanh nhẹn, biết yêu thương, coi con riêng của chồng như con đẻ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thanh Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình