Thông gia tặng con dâu sổ đỏ căn nhà 4 tỷ nhưng đưa ra yêu cầu choáng váng, tôi bắt con gái hủy hôn

Thảo Nguyên - Ngày 08/03/2023 00:00 AM (GMT+7)

Hôm đám cưới con gái, bên nhà thông gia vui vẻ lắm. Từ ông bà thông gia đến các cô dì chú bác bên ấy đều khen con gái tôi nhanh nhẹn, biết yêu thương, coi con riêng của chồng như con đẻ.

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày đám cưới dang dở của con gái tôi. Dù biết con lỡ dở 1 lần đò nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận được yêu cầu vô lý của bên nhà thông gia. Chính vì thế tôi bắt nó hủy hôn. Con gái tôi có buồn và hụt hẫng chút nhưng cũng nhận ra vấn đề. Vài ngày nay con đã lấy lại tinh thần và thoải mái hơn.

Vợ chồng tôi đều là công nhân, thu nhập chỉ đủ sống và nuôi 2 con. Song chúng tôi luôn dồn hết mọi yêu thương và đầu tư cho chúng học hành. Các con tôi lớn lên đều ngoan ngoãn, biết yêu thương bố mẹ và sống có trách nhiệm, biết cư xử khiến ai gặp cũng khen ngợi.

Khi con gái lớn của tôi ra trường và đi làm 3 năm thì có bạn trai. Tôi không đặt điều kiện gì, miễn là 2 con yêu thương nhau và gia đình hiền lành, tử tế là được. Nhưng khi con đưa con rể tương lai về mà tôi mất ăn mất ngủ.

Ngăn cản không được nên tôi cũng phải đồng ý cho 2 đứa nên duyên. (Ảnh minh họa)

Ngăn cản không được nên tôi cũng phải đồng ý cho 2 đứa nên duyên. (Ảnh minh họa)

Con rể tôi đã từng có 1 đời vợ và đang nuôi 3 đứa con. Không muốn con vướng vào một mối quan hệ quá phức tạp nên tôi ra sức khuyên không nên tiếp tục. Song con vẫn lao vào yêu và quyết gắn bó với người đàn ông ấy nên chúng tôi cũng phải chịu. Con gái bảo thương anh gà trống nuôi con và thương cả 3 đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ.

Ngăn cản không được nên tôi cũng phải đồng ý cho 2 đứa nên duyên. Dù chưa chính thức làm vợ mà con gái tôi lúc nào cũng lăn xả vào chăm sóc 3 đứa con riêng của anh ta. Nhiều hôm về nhà mà nó thiếu ngủ, hốc hác mệt mỏi nhìn đến là thương.

Hôm đám cưới con gái, bên nhà thông gia vui vẻ lắm. Từ ông bà thông gia đến các cô dì chú bác bên ấy đều khen con gái tôi nhanh nhẹn, biết yêu thương, coi con riêng của chồng như con đẻ. Thậm chí khi lên sân khấu làm lễ, ông bà thông gia còn cầm theo hộp tiền vàng và sổ đỏ căn nhà trị giá 4 tỷ đồng bảo tặng cho con dâu.

Được chứng kiến cảnh đó mà tôi cũng mừng cho con gái, còn nghĩ sau này về đó sẽ đỡ khổ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tôi đã nghe bà thông ra đưa ra điều kiện với con gái mình.

“Từ hôm nay con chính thức là dâu con nhà này rồi. Vợ chồng tự bảo ban nhau làm ăn và nuôi 3 con nhé. 3 đứa trẻ đã mồ côi mẹ từ bé nên mẹ mong con sau này đừng có thêm em bé hoặc nếu muốn thì sau tuổi 40 hãy sinh nở để có thể chăm sóc tốt cho 3 cháu đến tuổi trưởng thành”.

Nghe bà thông gia nói mà tôi choáng váng, lời đề nghị của bà sao lại tàn nhẫn đến như thế. Vậy ra họ chỉ coi con gái tôi là ô sin để chăm sóc 3 đứa nhỏ chứ có yêu thương gì nó đâu.

Được chứng kiến cảnh đó mà tôi cũng mừng cho con gái, còn nghĩ sau này về đó sẽ đỡ khổ. (Ảnh minh họa)

Được chứng kiến cảnh đó mà tôi cũng mừng cho con gái, còn nghĩ sau này về đó sẽ đỡ khổ. (Ảnh minh họa)

Đứng gần con gái, tôi bảo con trả lại tiền vàng và cả sổ đỏ kia cho mẹ chồng rồi nói:

“Xin phép ông bà, nhà tôi không cưới xin gì hết. Con gái tôi lấy chồng là để yêu thương chứ không phải ô sin không công hầu hạ cho nhà bà”.

Mặc con gái khóc, tôi cứ thế kéo tay nó đi về. Tôi không thể để con gái mình phải sống cuộc đời như vậy, chưa về làm dâu mà đã hứa hẹn phải sống khổ sở rồi. Làm vợ mà bị tước quyền sinh con, đã vậy lại còn đặt điều kiện 40 tuổi mới được sinh em bé. Lúc ấy thì khả năng có thai liệu còn không vì mang thai tuổi 40 gặp quá nhiều vấn đề rủi ro. 

Những vấn đề gặp phải khi mang thai ở tuổi ngoài 40

Mang thai ngoài tuổi 40 tuy có nhiều lợi ích nhất định như mẹ đã chín chắn và tài chính ổn định hơn nhưng lại có thể gặp phải những vấn đề nghiêm trọng sau:

Khó có thai: Việc có thai trở nên khó khăn hơn. Số lượng trứng giảm mạnh theo độ tuổi, đồng thời chất lượng trứng cũng không tốt bằng trước đây. Song song với đó là nguy cơ thai nhi dị tật hoặc sảy thai.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ 40 tuổi điều trị vô sinh có cơ hội mang thai bằng trứng của bản thân là 25%, nhưng khi mang thai ở tuổi 43 cơ hội này giảm xuống rõ rệt chỉ còn 10%, và đến 44 tuổi chỉ còn 1,6%.

Trong số những phụ nữ có thai, tỉ lệ sảy thai ở những người ngoài 40 tuổi là 24%, 38% đối với độ tuổi 43 và tăng lên 54% ở tuổi 44. Khả năng có thai bằng trứng của bản thân ở tuổi 45 là rất hiếm.

Nguy cơ gặp nhiều biến chứng hơn: Ở độ tuổi 40, các biến chứng khi mang thai xảy ra nhiều hơn như tăng huyết áp, đái tháo đường thai kì, các vấn đề về nhau thai cũng như biến chứng khi sinh cũng gặp nhiều hơn.

Nguy cơ sinh non, sinh con nhẹ cân: Nguy cơ sinh non, sinh con nhẹ cân, thậm chí thai lưu đều cao hơn, bên cạnh đó tỉ lệ xuất hiện các bệnh lý bẩm sinh ở trẻ cũng cao hơn như đái tháo đường typ 1, tăng huyết áp,...

Chất lượng tinh trùng của người chồng không tốt: dù đàn ông vẫn có thể làm cha ở tuổi 60 hay 70, nhưng chất lượng tinh trùng suy giảm rõ rệt theo tuổi tác, dẫn đến nguy cơ dị tật ở thai nhi.

Vấn đề tài chính lâu dài: Tuy ở tuổi 40 áp lực tài chính không còn nặng nề như khi còn trẻ, nhưng về lâu dài lại nảy sinh vấn đề, bởi đến gần thời điểm nghỉ hưu và sau khi nghỉ hưu, nếu tài chính không được tích lũy đủ sẽ trở thành vấn đề rất nghiêm trọng trong việc nuôi con.

Thông gia tặng con dâu sổ đỏ căn nhà 4 tỷ nhưng đưa ra yêu cầu choáng váng, tôi bắt con gái hủy hôn - 3

Vợ chồng Hà Nội 15 năm chỉ đẻ 1 con gái, không bao giờ nghĩ sinh con để nhờ cậy về già
Bên nhau từ những ngày cơ hàn với bao vất vả khi mới lập nghiệp, vợ chồng Hà Nội luôn xác định chỉ sinh 1 con, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con ra hoặc đẻ nhiều con để về già nhờ cậy.

Yêu bản thân

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu