Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai

Chi Chi - Ngày 11/09/2021 15:52 PM (GMT+7)

Mới đây Võ Hạ Trâm mới thổ lộ nỗi lòng.

Kể từ khi chào đời, cô con gái lai Ấn Độ của Võ Hạ Trâm luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóc tỳ khiến mẹ phải ngậm ngùi thừa nhận thuộc team đẻ thuê khi giống bố đến 100%, từ màu da ngăm cho đến những nét trên gương mặt luôn rắn rỏi, nghiêm nghị.

Mới đây, nữ ca sĩ còn bày tỏ một nỗi lo sợ của mình về con gái đó chính là sợ mọi người nhầm tưởng Moon là con trai khi đi ra ngoài đường bởi được mẹ mặc cho đồ bộ, thay vì váy vóc như bao bé gái khác. Chính vì thế, bà mẹ khéo léo cài cho con gái một chiếc nơ trên đầu để "bà con nhận diện".

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 1

"Sáng nay em bé đi chích ngừa, mặc bộ đồ sợ người ta nói giống con trai nên mẹ quất thêm cài nơ đồ cho bà con nhận diện là con gái. Sáng em chích, chiều mẹ chích…. Hai mẹ con hôm nay bao phê thuốc nha con!" - Võ Hạ Trâm cho hay.

Gương mặt đăm chiêu, nghiêm túc của Moon cùng với chiếc nơ màu hồng khiến nhiều người bật cười vì quả thực nếu không có chiếc nơ, nhiều người sẽ lầm tưởng bé là con trai. "Nếu không cài băng đô là không ai biết con gái luôn đó"; "Trời ơi con lai có khác, nhìn là biết Ấn Độ liền nhé, cưng muốn xỉu"; "Giống bố y đúc vậy, tưởng con trai chứ trời"... là những nhận xét của mọi người dành cho bé Moon.

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 2

Được biết bé Moon chào đời vào giữa tháng 7 vừa qua tại một bệnh viện quốc tế. Bé là trái ngọt tình yêu của Võ Hạ Trâm và ông xã doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhar. Cô nhóc có tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương.

Moon được nhận xét không chỉ giống bố mà còn rất giống bà nội, do đó chuẩn Ấn Độ 100% chứ ít có nét của mẹ. Tuy vậy, Võ Hạ Trâm vẫn rất vui vì điều đó.

Cô nhóc khi chưa chào đời đã được Võ Hạ Trâm nuôi dưỡng bằng chế độ chay, kết hợp tập gym đều đặn. Tuy vậy bé phát triển vẫn tốt, khỏe mạnh và chào đời với cân nặng 2,3kg.

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 3

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 4

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 5

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 6

Con gái lai Ấn của nữ ca sĩ có mắc chứng vàng da sinh lý sau sinh nên bà mẹ chăm con rất cẩn thận. "Bác sĩ khuyên tôi thường xuyên ẵm con ra nơi nhiều ánh sáng để kiểm tra độ vàng da của con. Đặc biệt, khi đưa con về nhà, tôi phải cho con bú nhiều để cơ thể bé có thể đào thải chất làm vàng da. Chỉ số giảm đều nên hiện bé không còn tình trạng vàng da nữa", cô nói.

Mặc dù ở xa gia đình bên nội nhưng mẹ con Võ Hạ Trâm thường xuyên được ông bà gọi điện từ Ấn Độ sang để hỏi thăm, động viên chăm con. Tình hình dịch ổn định sẽ cho bé gặp ông bà. Hiện tại cô nhóc đang được tròn 2 tháng tuổi, phát triển tốt và được mẹ cho đi tiêm vaccin định kỳ.

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 7

Sinh con lai giống chồng Ấn Độ 100%, Võ Hạ Trâm luôn sợ mọi người nhầm bé là con trai - 8

Việc Võ Hạ Trâm cũng như nhiều bà mẹ khác cho con đi tiêm vaccin định kỳ là điều vô cùng cần thiết nhưng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 cần hết sức cẩn thận. Đồng thời cần phải biết những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm chủng để bé được an toàn.

Những điều cần lưu ý khi đưa trẻ tiêm chủng:

1. Lưu ý trước khi đưa trẻ đi tiêm

- Kiểm tra tình trạng sức khoẻ của trẻ, không nên đưa con đi tiêm khi đang có triệu chứng sốt hoặc bệnh

- Vệ sinh thân thể trẻ trước khi tiêm ngừa để phòng nhiễm trùng

- Mặc đồ thoáng mát, dễ cởi để bác sĩ dễ thao tác

- Không nên để con ăn/bú quá no hoặc quá đói trước khi tiêm

- Mang theo đầy đủ sổ tiêm chủng và trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khoẻ cũng như tiền sử bệnh tật của trẻ.

2. Theo dõi và chăm sóc trẻ sau khi tiêm

- Theo dõi trẻ 30 phút tại cơ sở tiêm

- Duy trì chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cho trẻ bú mẹ và uống nước nhiều hơn

- Trẻ có thể sốt nhẹ sau khi tiêm. Bố mẹ có thể chườm mát, cho con uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của bác sĩ

- Khi bế, tránh chạm vào vết tiêm khiến trẻ bị đau

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu có các triệu chứng: bỏ bú, sốt cao trên 38.50C, co giật, tím tái, khó thở, áp xe hoặc sưng đau nhiều tại vị trí tiêm, trẻ khóc thét dai dẳng trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

3. Bí quyết giúp trẻ không quấy khóc

- Mẹ nên ôm và vỗ về trẻ trước, trong và sau tiêm

- Trong quá trình tiêm, đánh lạc hướng trẻ bằng cách trò chuyện, hát ru, khen ngợi,...

- Luôn mỉm cười trấn an và giao tiếp bằng ánh mắt với trẻ

- Sau khi tiêm, có thể chườm mát nhẹ nhàng nếu vết tiêm bị sưng để giúp trẻ dễ chịu hơn.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ