Chuyên gia phong thủy cảnh báo lý do nên tránh dọn nhà vào ngày 30 Tết

Ngày 02/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất (30/12) trùng vào ngày 4/2/2019 nên mọi người tuyệt đối tránh dọn nhà vào ngày này.

Năm mới cần kề, công việc dọn nhà và sang sửa nhà là thủ tục trước Tết hầu như nhà nào cũng phải làm để đón năm mới. Có thể nói rằng không khí tết luôn bắt đầu khi nhà nhà bước vào thời điểm cuối năm dọn dẹp, vệ sinh... cho sạch gọn, qua đó “thổi” luồng sinh khí mới vào không gian sống của mỗi gia đình.

Ngay khi nghỉ Tết, nhiều người đã xắn tay tất bật dọn dẹp nhà cửa trước khi Tết đến xuân về. Những chiếc bàn ghế chạm trổ công phu với nhiều chi tiết cầu kỳ, những bậc cầu thang, những ngóc ngách trong ngôi nhà lại được lau chùi cẩn thận.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo lý do nên tránh dọn nhà vào ngày 30 Tết - 1

Chào đón năm mới, nhiều người thường dành thời gian dọn dẹp nhà cửa những ngày cuối năm. (Ảnh: internet)

Hầu hết các gia đình sẽ quét dọn, tổng vệ sinh ngôi nhà của mình từ không gian bếp đến phòng khách và đặc biệt, với không gian thờ cúng sẽ được tiến hành vệ sinh, bao sái tươm tất, sạch sẽ chuẩn bị đón chào năm mới.

Với những gia đình được nghỉ Tết sớm sẽ vệ sinh nhà cửa từ ngày 25, 26 nhưng với gia đình bận rộn có thể vào những ngày cuối cùng của năm mới như ngày 29, 30 mới dọn dẹp được không gian ngôi nhà của mình để vui xuân mới.

Tuy nhiên chào đón năm 2019, mọi người nên lưu ý công việc dọn nhà tránh ngày cuối cùng của năm 2018 (30/12) để không gặp xui xẻo. 

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, năm 2019 khác biệt hẳn so với mọi năm ở điểm ngày lập xuân (4/2 dương lịch hàng năm) trùng vào đúng ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất (30/12 âm lịch). Trong khi đó, lập xuân chính là khởi đầu cho một năm mới, đây chính là thời điểm vô cùng quan trọng để thay đổi vận thế của cả một năm mới. Chính vì vậy, để có khởi đầu suôn sẻ, may mắn, đổi vận khí đón phúc lộc cho một năm mới phía trước mọi người không nên dọn dẹp nhà cửa vào ngày này.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo lý do nên tránh dọn nhà vào ngày 30 Tết - 2

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.

“Lập xuân tính vào ngày 4/2 dương lịch hàng năm. Hàng năm tiết lập xuân thường diễn ra sau Tết Nguyên Đán, có những năm tiết lập xuân diễn ra sau Tết Nguyên Đán 1 tuần hoặc 2 tuần nhưng năm nay tiết lập xuân diễn ra vào trước Tết âm lịch, đặc biệt năm nay tiết lập xuân vào đúng ngày 30 tháng chạp – ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất.

Với nước có nên kinh tế nông nghiệp như Việt Nam điều này vô cùng quan trọng. Theo nếp xưa, các cụ cũng thường ăn Tết lập xuân, cúng vào tiết lập xuân. Đó là văn hóa phong tục rất tốt, chào đón một năm mới của người Việt. Chính vì vậy, ngày 30/12 âm lịch mọi người không được phép dọn dẹp, tổng vệ sinh, đổ rác, xê dịch ban bệ, lau dọn nhà cửa. Mọi nhà nên tiến hành công việc dọn dẹp tổng vệ sinh từ ngày 26-29/12, không nên dọn dẹp ngày 30/12 âm lịch”, chuyên gia Song Hà cho biết.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo lý do nên tránh dọn nhà vào ngày 30 Tết - 3

Mọi người lưu ý không nên dọn nhà vào ngày 30 tháng chạp. (Ảnh: Internet)

Chuyên gia phong thủy Song Hà cũng nhấn mạnh, hiện nay, các thời báo của Hồng Kông, Đài Loan, Singapore đã thông báo với người dân thông qua những bài viết trên trang báo chính thống rằng năm nay ngày lập xuân vào ngày cuối cùng của năm 2018 âm lịch nên các công trình công cộng, môi trường công cộng lưu ý không được cắt tỉa, dọn dẹp vào ngày này.

“Mọi năm các nước vẫn dọn dẹp vào ngày cuối cùng của năm cũ nhưng năm nay các nước này phải ra chỉ thị đủ thấy được sự quan trọng như thế nào. Vào ngày 30/12 âm lịch, mọi người lưu ý không nên dọn dẹp, ngồi thư thái chuẩn bị cúng giao thừa, cúng lập xuân. Nhiều nhà có thể cúng lập xuân buổi sáng và cúng giao thừa chiều tối”, chuyên gia Song Hà cho hay.

Dọn nhà sạch bong kin kít đón Tết chỉ tốn vài nghìn đồng
Chỉ với vài nghìn đồng, các bà nội trợ đã có ngay những hỗn hợp, dung dịch vệ sinh nhà cửa cực hiệu nghiệm, giúp nhà luôn sạch bong, sáng bóng.
Vũ Hường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán