Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá”

Ngày 02/12/2015 15:45 PM (GMT+7)

Người dân gắng sức leo dốc trơn trượt, tận dụng từng hốc bê tông nhỏ bằng bàn tay để vun đất trồng rau sạch.

Nhiều năm nay, bờ kè bê tông ven hồ Tai Trâu (Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) đã biến thành cánh đồng rau xanh mướt. Người dân đổ đất vào từng hốc bê tông nhỏ bằng bàn tay để trồng đủ loại rau sạch.

Chiều chiều, những người “nông dân phố” lại rủ nhau ra "thửa ruộng" đặc biệt này để bắt sâu, nhặt cỏ, tưới nước. Rau nhà nào chưa kịp lớn thì đi xin nhà hàng xóm, vài người đi ngang qua hồ còn dừng lại hỏi mua rau.

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 1

Ông Nguyễn Đình Lương là một trong những người đầu tiên trồng rau ở bờ kè ven hồ. Lứa rau cải của nhà ông sắp đến kỳ thu hoạch phủ xanh mướt bờ kè bê tông.

Khoảng bờ kè trồng rau xanh tốt nhất khu vực là của gia đình ông Nguyễn Đình Lương (52 tuổi). Thận trọng nhích từng bước để xuống luống rau sát mép nước nhặt cỏ, ông Lương nói: “Bờ kè dốc, sơ sảy một chút là tắm nước hồ ngay. Ngày mưa muốn có rau ăn thì phải hái theo kiểu kéo co, một người níu tay, một người hái. Trồng khó khăn đôi chút nhưng bù lại nhà tôi được ăn rau sạch quanh năm. Mua rau ngoài chợ tôi sợ thuốc trừ sâu, hóa chất lắm”.

Ông Lương cho hay, hồ Tai Trâu được kè bê tông từ khoảng 4 năm nay. Tiếc các hốc đất để cỏ dại mọc um tùm, hai vợ chồng ông cặm cụi nhổ cỏ, đổ thêm đất để trồng đủ loại rau như cải, rau đay, bí ngô và cả đỗ đen. Hàng xóm xung quanh thấy vậy cũng làm theo, chẳng bao lâu sau, bờ kè bê tông thô ráp đã được phủ kín màu xanh của các loại rau.

Ông Lương cho biết: “Đội vệ sinh môi trường của phường mỗi lần ra quân lại chặt hết rau quanh hồ vì họ bảo gây mất mĩ quan đô thị. Chúng tôi biết đây không phải là chỗ được phép trồng rau nhưng rau xanh tốt vẫn đẹp hơn để cỏ dại mọc. Họ phá, chúng tôi lại trồng lứa mới”.

Tươi cười thu hoạch chuẩn bị cho bữa cơm chiều, bà Nguyễn Kim Tuyến (43 tuổi) chia sẻ: “Ban đầu tôi chỉ trồng mấy hốc lấy rau cho đứa cháu ngoại tập ăn dặm, đến nay đã được hơn trăm hốc, đủ rau cho cả nhà ăn thoải mái. Hốc bê tông rất nhỏ nên cứ hết lứa tôi lại lấy đất trộn phân hữu cơ để trồng tiếp. Chúng tôi hay đùa nhau trồng rau kiểu này chẳng khác nào đồng bào Mông trồng ngô, lúa trên cao nguyên đá Đồng Văn”.

Một số hình ảnh về cánh đồng rau dựng đứng ven hồ Tai Trâu (Hà Nội):

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 2

Hồ Tai Trâu được cải tạo, kè bê tông cách đây khoảng 4 năm, giữ chức năng làm hồ điều hòa nước trong khu vực vào mùa mưa.

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 3

Bờ kè được dựng bằng những tấm bê tông có 4 hốc, mỗi hốc chỉ rộng bằng bàn tay

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 4

Khi cây rau còn nhỏ, người dân tận dụng nước hồ để tưới

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 5

Rau sau khi gieo trồng, chỉ khoảng 2-3 tháng sẽ lên xanh tốt, cho thu hoạch

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 6

 Để đất không trôi khỏi các hốc bê tông, người dân gia cố thêm xi măng

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 7

Đặt thêm những bậc thềm để tránh trượt ngã khi nhặt cỏ, hái rau

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 8

Những hốc bê tông bé bằng bàn tay được người dân đổ thêm đất, phân hữu cơ và trồng đủ loại rau.

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 9

Đỗ đen xanh tốt đang cho quả

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 10

Đế xuống được những khoảng “vườn treo” này, người dân phải trèo qua lan can và bước xuống thận trọng

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 11

Bà Đỗ Thị Hảo, 80 tuổi vịn tay vào lan can để đi xuống nhặt cỏ cho rau

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 12

 Bờ kè rất dốc, nên chỉ sơ sảy một chút là có thể bị trượt ngã

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 13

Ông Trần Quốc Huấn tranh thủ bắt sâu và tỉa lá úa cho rau. Ông Huấn cho hay, ông trồng rau ở đây không hề dùng bất cứ loại thuốc trừ sâu nào, phân hóa học cũng sử dụng rất hạn chế.

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 14

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 15

Khi rau lớn, người dân ven hồ đều lấy nước máy từ nhà để tưới rau.

Dân Thủ đô tự trồng rau sạch kiểu “cao nguyên đá” - 16

Bà Nguyễn Kim Tuyến tươi cười bưng rổ rau sạch do tự tay mình trồng ở ven hồ.

Theo Tất Định
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trồng rau sạch